CN 1872: ĐAU KHỔ LÀ DẤU HIỆU BẠN ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG
Nguồn: Medjugorje.com
Chúng ta nghe rất nhiều người ở trong mọi tầng lớp xã hội nói như sau:
“Những ai cầu nguyện nhiều nhất, yêu mến nhiều nhất, cố gắng đi con đường thẳng ngay nhất lại là những người chịu đau khổ nhiều nhất."
Tại sao? Tại vì thánh hóa có nghĩa là hiệp thông chính con người của chúng ta với Chúa KiTô và được biến đổi trong Ngài. Và để điều ấy xẩy ra, chúng ta phải đi theo con đường và cuộc sống của Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta trên con đường theo gương Ngài.
Tin Mừng Matthew 16:24 nói:
"Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình và vác thánh giá hàng ngày để theo Ta.”
Vì thế nếu ta muốn theo Chúa thì không còn con đường nào khác ngoại trừ con đường thánh giá. Thật là cần thiết để yêu thương mà không than van và âu yếm ôm ấp nỗi khổ đau của mình. Chúa Giêsu nói rằng hãy vác thập giá hàng ngày của mình, không phải là thánh giá của Chúa.
Cây thánh giá mà bạn có là thánh giá Chúa Giêsu ban cho bạn. Vâng, thánh giá có thể nặng nề hơn nếu bạn có những quyết định xấu và sai lầm trong cuộc đời. Đời sống của bạn có thể xấu hơn nếu bạn sống sai lạc; nhưng cũng có khi Chúa gửi những thử thách và đau khổ đến để thử lòng bạn và làm cho cuộc sống bạn thánh thiện hơn.
Dù là loại đau khổ nào đi nữa, đó cũng là thánh giá của bạn. Thánh giá giúp thanh tẩy cuộc sống bạn. Chúng ta cần được Chúa Thánh Thần thanh tẩy, thánh hóa và rồi Chúa ban ơn, những ơn cần thiết để bạn phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn, giáo hội của Chúa và gia đình bạn.
Kim Hà 25/5/2013
|