CN 1847: HẠY CHỌN LỰA GIỮA HAI ĐIỀU
Sau đây là trích đoạn bài giảng của cha Larry Richards vào ngày 2 tháng 12 năm 2012:
“Khi tôi ở thành phố Assisi để tham dự buổi tĩnh tâm, vị linh mục giảng rất hay. Ngài nói rằng chúng ta cần phải chọn việc dành thì giờ cho hai cái hộp trong cuộc sống ta. Đó là hộp TV và hộp Nhà Tạm Chúa Giêsu Thánh Thể.
Bạn sẽ dành thì giờ cho hộp nào nhiều hơn? Nếu bạn dành nhiều thì giờ cho TV thì bạn sẽ có thêm sự sợ hãi và lo âu. Còn nếu bạn dành nhiều thì giờ cho Nhà Tạm Chúa Giêsu Thánh Thể thì bạn sẽ được Chúa Giêsu ban cho lời hứa:
"Thầy luôn ở với con.”
Từ Chúa Giêsu bạn sẽ có:
“Thầy chết để đền tội cho con.”
Như vậy một đàng cho bạn sự lo âu sợ hãi và một đàng cho bạn sự bình an.
Nếu bạn dành quá nhiều thì giờ trước màn ảnh TV thì khi gần chết bạn sẽ sợ hãi nhiều. Nếu bạn dành nhiều thì giờ trước Nhà Tâm thì khi đến giờ chết, bạn sẽ ít sợ hãi. Đó là sự chọn lựa của bạn.”
Tôi chắc rằng cha Larry sẽ không kể chương trình EWTN vào trong danh sách các chương trình gây sợ hãi và lo âu. Cha Larry đã xuất hiện trên đài EWTN nhiều lần.
Xin mời bạn vào thăm trang nhà: www.thereasonforourhope.org.
Cha Larry có một CD mới tên là “Let Not Your Heart Be Troubled.” Tạm dịch là Đừng Để Cho Trái Tim Bạn Lo Sợ.
“Vậy bắt đầu từ lúc này, hãy tất TV và từ bỏ những điều gì không có giá tri.” (Thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje ngày 13/2/1986)
Kim Hà 2/5/2013
|