CN 1814: MÙA CHAY VÀ ĂN CHAY
Tất cả các thánh và các tu sĩ đều thực hành việc Ăn chay vì các ngài biết rõ về sự cần thiết của việc Ăn chay.
-Trong một quốc gia, nếu có nhiều người dân đồng lòng ăn chay và cầu nguyện thì chắc chắn quốc gia của họ được giải phóng khỏi ách nô lệ hay ách ngoại xâm.
-Trong gia đình nếu có người ăn chay và cầu nguyện cho gia đình thì ma quỷ phải trốn chạy mà không dám phá phách hay làm khổ gia đình ấy nữa.
-Nếu một người tha thiết cầu xin Chúa ban cho một điều gì đó mà khi người ấy ăn chay và cầu nguyện thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho điều họ cầu xin, miễn là điều ấy không đi ngược lại ý Chúa.
Ăn chay là một cơ hội đầy quyền năng và đã được thực hành từ ngàn xưa. Tuy nhiên có ít người nhận ra tầm quan trọng của việc ăn chay.
Ăn chay và cầu nguyện là con đường nhanh nhất để hoàn thành mọi sự. Có những sự việc cần phải mất nhiều năm mới hoàn thành hay thành tựu nhưng khi Chúa kêu gọi chúng ta ăn chay thì sự việc ấy sẽ thành tựu trong một thời gian ngắn.
Đức Mẹ Maria khi hiện ra ở Medjugorje trong suốt 32 năm qua, Mẹ luôn kêu gọi các con của Mẹ hãy ăn chay một tuần 2 lần vào thứ Tư và thứ Sáu bằng bánh mì và nước lã. Sứ điệp này rất quan trọng nên được Đức Mẹ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Sau đây là những điều cụ thể mà chúng tôi tìm được trong Thánh Kinh:
1. Cầu nguyện và ăn chay có thể trừ khử được ma quỷ. (Mt 17:2)
2. Vua và dân thành Ninive tránh được sự trừng phạt của Thiên Chúa qua việc ăn chay, thống hối từ vua đền thứ dân. (Jona 3:5-10)
3. Hoàng hậu Esther ăn chay và cầu nguyện nên đã giúp cho nước Do Thái khỏi bị hủy diệt. (Esther 4:16)
4. Jehosphaphat và dân tộc Do Thái được giải thoát nhờ việc kêu gọi ăn chay. (2 Chr 20;3)
Nếu ta ăn chay thì có thể được giải thoát khỏi những tình huống khó khăn và tuyệt vọng. Tuy nhiên ăn chay là một quyết định rất khó khăn đối với đa số mọi người vì ăn uống là một trong những lạc thú của con người.
Nếu ta cảm thấy được Chúa kêu gọi ăn chay thì xin Chúa soi sáng cho ta biết Chúa muốn ta ăn chay theo cách nào?
-Nhịn ăn?
-Ăn bánh mì nước lã?
-Ăn rau xanh, ăn cơm gạo lứt muối mè?
-Giảm bớt sự tiêu xài, bớt đi mua sắm?
-Giảm bớt lời ăn tiếng nói nặng nề?
-Giảm bớt gây gổ và nói xấu?
-Hãm mình khỏi mọi sự cám dỗ?
-Bớt kiêu căng và khoe khoang?
-Bớt giả hình và xảo trá?
-Sống đơn sơ, phục vụ người khác?
-Sống khó nghèo và cho đi nhiều hơn?
Dù ăn chay cách nào đi chăng nữa cũng không tốt bằng khi chúng ta từ bỏ ý riêng mà đầu phục và tuân theo Ý Chúa để chấp nhận những thánh giá của cuộc sống. Đó cũng là một cách ăn chay thiêng liêng và thực tế nhất.
Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy cùng nhau ăn chay để cầu nguyện cho những nhu cầu của cá nhân, gia đình, tổ quốc và thế giới!
Kim Hà 24/3/2013
|