Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Norma Mccorvey Trong Vụ Án Roe Vs. Wade Kêu Gọi: "đừng Bỏ Phiếu Bầu Cho Obama'
|
|
Thứ Tư, Ngày 31 tháng 10-2012
|
Norma McCorvey trong vụ án Roe vs. Wade kêu gọi: "Đừng Bỏ Phiếu bầu cho Obama'
Theo tin Newsmax:
Norma McCorvey, bí danh "Jane Roe" là người khởi tố trong vụ án Roe V. Wade mà Tối Cao Pháp Viện tại Hoa Kỳ cho phép hợp pháp hóa phá thai, đã nói với cử tri trong một quảng cáo mới đây là đừng bỏ phiếu cho Tổng thống Barack Obama bởi vì ông ta "giết hại trẻ sơ sinh."
Theo bản tin của Pundit Gateway cho biết, trong một tấm bích chương quảng cáo trên các đài truyền hình ở Florida trong tuần này, McCorvey tuyên bố rằng cô đã bị "các luật sư bênh vực nữ quyền" thuyết phục cô khai man với tòa án rằng, cô đã bị hiếp dâm và đòi quyền được phá cái thai là kết quả của vụ cưỡng hiếp ấy.
xin xem TV quảng cáo tại đây: http://www.terryinthehouse.com/
http://thesop.org/story/20121024/new-antiobama-ad-accuses-president-of-killing-babies.html
Cô nói, "Tôi là Norma McCorvey, trước đây từng có bí danh là Jane Roe trong vụ án Roe vs. Wade đã đưa tới quyết định cho phép giết trẻ sơ sinh một cách "hợp pháp" tại Mỹ, kể từ đó đã có hơn 50 triệu trẻ em bị sát hại. Tôi sẽ mang theo ách nặng này xuống tuyền đài. Xin đừng ai đi theo những lỗi lầm như tôi. Xin đừng bỏ phiếu cho Barack Obama. Ông ta là kẻ sát hại trẻ con."
Mccorvey cho biết bích chương có hình ảnh các thai nhi bị sát hại được nhà hoạt động ủng hộ sự sống Randall Terry tài trợ, tờ báo Free Republic (Cộng hòa Tự Do) đăng tải.
"Norma McCorvey chỉ là người cầm cương cưỡi lên lưng những kẻ giết trẻ em, và cô ấy có thể giúp hất Obama ra khỏi yên ngựa," Terry nói. "Bích chương Quảng cáo này có thể giúp hạ bệ Obama trong những ngày cuối của chiến dịch bầu cử này."
Norma McCorvey là ai?
Đã hơn 40 năm trôi qua, kể từ khi cô Jane Roe. “Jane Roe là tên “bí danh” cuả cô Norma L. McCorvey, người khởi tố, và Wade là tên cuả luật sư quận Dallas, Henry Wade, người biện hộ cho luật cấm phá thai cuả Tiểu Bang Texas.
Sự việc khởi đầu vào năm 1969 khi cô Norma L. McCorvey đang là nhân viên trong vai hề mời khách cho các trò chơi hội chợ (carnival side-show barker, vai hề gọi khách) phát hiện thấy mình lại mang hoang thai lần thứ 3. Cô trở về Dallas tìm cách phá thai với lý do hiếp dâm. Hồi đó luật tiểu bang Texas cấm phá thai ngoại trừ hiếp dâm và loạn luân. Nhưng cô thất bại bởi vì không có hồ sơ cảnh sát. Cô Norma sau đó tìm cách phá thai ngầm tại một cơ sở bất hợp pháp, nhưng khi tìm đến đó thì cơ sở này cũng đã bị cảnh sát đóng cửa.
Với sự giúp đỡ cuả hai nữ luật sư trẻ là Linda Coffee và Sarah Weddington, Norma đệ đơn kiện Texas tại “toà án Liên Bang Vùng (U.S. District Court in Texas), trụ sở tại Earle Cabell Federal Courthouse ở Dallas. Lúc này cô lấy bí danh là “Roe” và người bị kiện là vị đại diện cho Tiểu Bang Texas, (lúc ấy là) luật sư Henry Wade (Dallas County District Attorney). Norma đã thú nhận rằng cô khai gian với tòa án là do bị hiếp dâm, và do đó hai chữ “hiếp dâm” không còn được ghi trên các văn kiện. Toà Án Liên Bang cho phép cô Norma được phá thai nhưng lại từ chối không viết pháp lệnh (injunction) bắt Texas phải thi hành việc phá thai. Sự việc được đưa lên Tối Cao Pháp Viện.
Cô Norma sau đó đã sinh hạ một bé gái và cho đi làm con nuôi.
3 năm sau, ngày 22 tháng 1 năm 1973 Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết với tỳ lệ 7 trên 2 rằng Toà “Roe” (gọi là The Roe Court) coi việc phá thai là một quyền căn bản của Hiến Pháp, và do đó tất cả các luật giới hạn việc phá thai đều phải bị xét lại một cách kỹ lưỡng.
Kể từ đó tệ nạn giết phá các thai nhi đã lan tràn khắp nơi, đã có hơn 50 triệu hài nhi vô tội chưa sinh ra đã bị phá bỏ và còn hơn thế nữa, mà luật pháp mặc nhiên công nhận. và cứ trung bình thì mỗi ngày riêng tại hoa kỳ có hơn 4000 thai nhi bị giết, coi như cứ chưa đầy 3 phút thì lại có một thai nhi bị giết. Đó là chưa kể đến những trường hợp phá thai lén lút ở những nơi khác và nước khác.
Thưa quý vị, Thực là khủng khiếp thay nạn diệt chủng mới là sát hại các hài nhi vô tội, mà các em không thể tự sức bảo vệ mình, và lòng mẹ hầu như rất mong manh và không còn là nơi trú ẩn an toàn cho các em nữa. Quả là còn ghê gớm hơn các nạn diệp chủng và chiến tranh trên thế giới cộng lại. Con người ngày nay càng văn minh thì càng trở nên bạo loạn hơn bao giờ hết. Đó đây chúng ta sống, mà sặc mùi tử khí các thai nhi vô tội vây quanh.
Cái trớ trêu là cô Norma McCorvey đã theo đạo Công Giáo vào năm 1998. Cô rất hối hận ăn năn với việc làm cuả cô trong quá khứ và đã từ bỏ lối sống đồng tính. Hiện nay cô hoạt động tích cực cho phong trào Phò Sự Sống, cô đi diễn thuyết khắp nơi và nói rằng “I was wrong! tôi đã phạm sai lầm”, và tìm cách lật đổ phán quyết tai hại trước kia.
<sóngbiển>
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|