CN 1599: VỢ CHỒNG HÃY CẦU NGUYỆN CHUNG (1)
Nguồn: Spiritdaily.net *Kim Hà, www.memaria.org
Sau đây là các cảm nghiệm của những cặp vợ chồng đang học cách cầu nguyện chung:
1. Cả hai vợ chồng tôi thức dậy sớm 30 phút để cùng cầu nguyện với nhau. Trước hết chúng tôi uống cà phê với nhau rồi nói chuyện. Xong chúng tôi đọc một bài suy niệm mà có thể là một bài thánh thư trong Thánh lễ hàng ngày. Rồi chúng tôi cầu nguyện chung với nhau. Bắt đầu với kinh Lạy Cha, rồi chồng tôi cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình và bạn hữu và những nhu cầu của ngày hôm ấy. Tiếp theo là tôi cầu nguyện cho những nhu cầu mà trong trái tim tôi dang cần trình bầy với Chúa. Chúng tôi cầu nguyện cho những nhu cầu riêng tư. Cầu nguyện ngắn, gọn và đúng tâm điểm cho đến khi mọi nhu cầu được trình lên Chúa.
Bởi vì trong lúc cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần hướng dẫn nên chúng tôi biết lúc nào có thể kết thúc buổi cầu nguyện. Thiên Chúa giúp đỡ chúng tôi sống khiêm nhường, không phán đoán và biết tôn trọng nhau. Chúng tôi cảm tạ Chúa và yêu thương nhau và xin Chúa chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân của mình.
2. Vợ chồng tôi đi dự Thánh lễ chung với nhau vào mỗi buổi sáng và chúng tôi cảm thấy lòng bình an, vui vẻ và thanh thản, nhưng chúng tôi thiếu phần hai là cùng nói chuyện với Chúa. Vì thế vào buổi tối, chúng tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và cầu nguyện tự phát.
3. Chồng tôi vừa qua đời nhưng trước đó, anh có thói quen đọc Thánh Kinh hay một cuốn sách Công giáo trước khi đi ngủ. Rồi chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Anh cầu nguyện cho những nhu cầu hàng ngày, cho gia đình và bạn hữu. Rồi tôi cầu nguyện thêm. Chúng tôi không cầu nguyện dài lâu nhưng việc cầu nguyện chung làm cho chúng tôi gần gũi nhau và gần với Chúa hơn.
4. Chồng tôi và tôi cùng cầu nguyện với nhau vào mỗi buổi sáng khi vừa thức giấc. Anh thường bảo tôi hãy hướng dẫn phần cầu nguyện còn anh thì tham gia cầu nguyện chung. Trước khi chấm dứt, tôi hỏi anh có điều gì muốn cầu nguyện thêm rồi chấm dứt. Chúng tôi dùng cách cầu nguyện Miracle Hour. Lối cầu nguyện ấy rất có quyền năng và giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn trong Chúa.
5. Là những người trong Dòng Ba Phanxico, chúng tôi cầu nguyện kinh Thần Vụ hàng ngày. Đó là cách cầu nguyện tuyệt vời nếu hai vợ chồng muốn cầu nguyện chung. Việc cầu nguyện này có thể làm trong buổi sáng, buổi chiều hay trong bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn cầu nguyện chung vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng tôi cảm thấy khi mình cầu nguyện chung thì gặt hái nhiều ích lợi, đặc biệt khi cầu bầu cho những người khác.
Chúng tôi có cơ hội tốt để cầu nguyện cho các con, các cháu và bạn bè, cũng như cho những ai nhờ chúng tôi cầu bầu cho họ.
6. Vợ tôi và tôi có những cách cầu nguyện khác nhau nên lúc đầu chúng tôi gặp trở ngại khi cầu nguyện chung. Tôi thích đọc kinh to nhưng vợ tôi thích cầu nguyện âm thầm và suy niệm. Tôi thích đọc kinh bằng chuỗi Mân Côi trong khi vợ tôi cảm thấy khó khăn khi cầu nguyện một chuỗi kinh dài như thế . Tuy nhiên vợ tôi lại thích Kinh Kính Mừng và dạy đứa con gái hai tuổi học cách đọc Kinh ấy. Chúng ta cần sự kiên nhẫn và học hỏi khi đọc kinh chung và chúng tôi còn đang học để cùng cầu nguyện chung.
7. Tôi cầu nguyện với chồng tôi trước khi đi ngủ, đó là một điều tuyệt vời. Lời cầu nguyện của chồng tôi thì ngắn gọn và đi ngay vào điểm chính còn lời cầu nguyện của tôi thì dài dòng và dài lê thê, những tư tưởng vào đầu tôi rồi đi chậm rãi ra khỏi miệng tôi. Tôi biết Thiên Chúa sáng tạo ra mỗi người cách khác nhau nên chúng tôi cầu nguyện cách khác nhau.
8.Chồng tôi và tôi nghe một người nói trên TV rằng cách cầu nguyện tốt nhất là vợ chồng nắm tay nhau trước khi đi ngủ. Đừng nói thêm một câu nào mà hãy xin Chúa Thánh Thần đến làm việc qua hai vợ chồng tôi. Chúng tôi đã làm theo cách ấy từ sáu tháng nay. Chồng tôi là người ít nói, ít cầu nguyện nên thích cách cầu nguyện ấy vì theo anh, đó là điều rất tuyệt diệu. Còn tôi thì cầu nguyện bằng tiếng lạ, cầu nguyện với nhiều lời ghi nhớ và gõ cửa Thiên Đàng với những lời cầu bầu.
Theo tôi thì việc cầu nguyện chung là một kỷ luật tốt: Cứ nắm tay nhau vào buổi tối và xin Chúa Thánh Thần làm việc của ngài.
Cách cầu nguyện nào cũng tốt nhưng khi cầu nguyện có hai người trở lên thì Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta.
Kim Hà 28/7/2012
|