CN 1555: TẠI SAO ƠN GỌI LINH MỤC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT GIA TĂNG?
Nguồn: Spiritdaily.com
*Kim Hà, www.memaria.org
“Hãy ra đi và làm cho thế giới cháy bừng lửa!" Đó là lời của thánh Ignatio thành Loyola nói với các linh mục của ngài.
Hiện nay ơn gọi linh mục của lòng Chúa thương xót đang gia tăng. Các linh mục của lòng Chúa thương xót đang sống trong một thế giới mà thánh Ignatio đã từng nói với các linh mục Dòng Tên của ngài:
"Hãy cháy lửa yêu mến Chúa Giêsu KiTô và giáo hội của Ngài."
Con số các linh mục lòng Chúa thương xót ngày càng gia tăng cách nhanh chóng trong giáo hội Công giáo. Các linh mục Dòng Marian (Đức Mẹ Vô Nhiễm) đang phát động các thông điệp về lòng Chúa thương xót mà Chúa Giêsu đã ban cho nữ tu thần bí tức là thánh Maria Faustina Kowalska.
Hai tác giả cũng là hai linh mục, của Dòng Marian là LM Donald Calloway và LM Michael Gaitey đều là các linh mục trẻ Dòng Marian.
Đây là phần chia sẻ của LM Michael Gaitey, MIC:
"Tôi gặp gỡ các LM Dòng Marian ở Washington, D.C., trong đó có LM Calloway, giám đốc ơn gọi. Tôi yêu mến Dòng này. Cho dù Dòng không có từ lâu như Dòng Phanxico hay Dòng Đa Minh, không nổi tiếng như Dòng Tên nhưng Dòng Marian là tương lai của giáo hội Công giáo. Tôi không có chút nghi ngờ về điều này."
"Dòng Marian đang phát triển với những ơn gọi mới, nhiều thanh niên đang muốn gia nhập và trở nên các tông đồ của Đức Mẹ Maria và lòng Chúa thương xót. Cha Calloway đã nói chuyện với tôi từ mấy tháng trước rằng có nhiều thanh niên đang gia nhập Dòng Đức Mẹ Maria đến nỗi nhà Dòng không có đủ phòng cho tất cả những chủng sinh ở Nhà Mẹ tại thành phố Steubenville, Ohio, nên ban giám đốc quyết định cho một số chủng sinh dọn sang nhà Marian House ở Washington D.C. trong những năm nhà tập."
"Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria!"
Đó là một điều tốt khi có nhiều thí sinh gia nhập ơn gọi linh mục. Tạ ơn Chúa!
Dòng Marians bắt đầu sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II qua đời. Ngài là một vị linh mục Marian vĩ đại với lòng sùng kính lòng Chúa thương xót.
Vào mùa hè năm 2010, Dòng Marian có khoảng 30 người và đã trở nên một trong những Dòng Tu Công giáo thành công nhất của Hoa Kỳ.
Nhà xuất bản Marian Press phát hành các tác phẩm làm thay đổi đời sống con người, từ những tác phẩm xưa như Nhật Kỳ của thánh Faustina cho đến hồi ký của LM Calloway kể về cảm nghiệm hoán cải của mình. Đó là tác phẩm No Turning Back và tác phẩm của LM Gaitey được nhiều người mến chuộng vì giúp cho người đọc phát huy phần tâm linh và thay đổi đời sống. Đó là hai tác phẩm Consoling the Heart of Jesus và 33 Days to Morning Glory.
Tại sao Dòng này lại thành công và gây nguồn cảm hứng cho người trẻ để rồi họ gia nhập ơn gọi linh mục? Các sách còn đánh động nhiều tầng lớp trên thế giới với các thông điệp thiêng liêng.
Câu trả lời là:
"Dòng Marian biết dẫn dắt người ta di trên con đường thánh thiện, con đường thiết lập một đội quân linh mục vĩ đại, thánh thiện."
1) Họ thánh hiến chính mình cho Đức Mẹ Maria.
Rất nhiều những người trẻ gia nhập vào Dòng Marian đã từng đi hành hương ở những linh dịa của Đức Mẹ Maria trên thế giới, từ Guadalupe đến Lộ Đức đến Medjugorje. Những người trẻ này tự thánh hiến cho Đức Trinh Nữ. Họ hiểu rằng động lực của mối quan hệ với Đức Mẹ Maria là chính đáng. Họ xem Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng và Trái Đất và rằng các linh mục là hiệp sĩ phải bảo vệ và chiến đấu. Phần tâm linh này tạo hứng khởi cho các thanh niên đi vào ơn gọi linh mục và hiểu được tầm quan trọng của việc này.
2) Họ phục vụ cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, với lời vâng phục tuyệt đối và chân thật. Họ chấp nhận sự giáo huấn của giáo hội Công giáo với trọn tâm hồn.
3) Họ quý trọng Chúa Giêsu Thánh Thể và Thánh Lễ. Họ kính trọng Chúa Giêsu, Vương Quốc của Ngài và Sứ Mạng, vì đó là trung tâm của đời sống thiêng liêng.
4) Họ tôn trọng quyền năng của lòng sùng kính truyền thống như chuỗi kinh Mân Côi và chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, không bao giờ quên lãng những lời cầu nguyện hàng ngày.
5) Họ phát huy những thông điệp quan trọng nhất của thế giới, đó là những thông điệp về lòng Chúa thương xót, những thông điệp mà Chúa Giêsu KiTô muốn loan truyền cách khẩn cấp nên Chúa quyết định hiện ra và mạc khải cho thế giới qua thánh Faustina.
LM Calloway giải thích rằng điều quan trọng là: sự thánh thiện, cầu nguyện và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria cách xâu xa. Một linh mục tốt lành còn phải kính trọng và thông hiểu rằng giáo hội Công giáo không phải chỉ là một định chế của loài người mà còn là một định chế thiêng liêng, xuất phát từ trong gốc rễ thiêng liêng đã được chính Con Thiên Chúa thiết lập.
Kim Hà 12/7/2012
|