CN 1444: PHỎNG VẤN ANH STANLEY VỀ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT(4)
Nguồn: Spiritdaily.com
*Kim Hà, www.memaira.org
Khi ở Anh Quốc, anh Stanley đã trả lời các cuộc phỏng vấn như sau:
Hỏi: Khi Chúa Giêsu hiện ra với anh, Ngài có hiện ra giống hình ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương Xót không? Ngài trông giống như thế nào?
Đáp: Khi tôi ở trước mặt Chúa Giêsu, tôi không thể mô tả Ngài được vì Ngài là tất cả. Khi tôi nhìn Ngài, tôi không thể mô tả được niềm hạnh phúc, sự bình an và mọi sự. Thật sự, tôi không nhớ gia đình khi ở trước mặt Ngài. Các hình ảnh về Chúa Giêsu có khi giống Ngài nhưng không hoàn toàn giống lắm.
Hỏi: Chúa Giêsu nói gì về tương lai của chúng ta? Ngài muốn chúng ta làm gì?
Đáp: Chúa Giêsu nói rằng đây là giờ của lòng Chúa Thương Xót.
HỎi: Chúa Giêsu nói gì về tất cả những vấn đề mà chúng ta đang có trong xã hội, nhất là về ngừa thai và phá thai?
Đáp: Ngừa thai và phá thai. Tất cả đều là tội lỗi. Đó là lý do mà Đức Mẹ Maria khóc bằng nước mắt máu. Tối hôm qua có 4 phụ nữ gặp tôi và nói với tôi rằng sau khi nghe cảm nghiệm của tôi thì họ thay đổi ý muốn mà không phá thai nữa dù họ đã chuẩn bị phá thai. Họ nói rằng họ không muốn xem cuốn phim cuộc đời họ về việc mẹ giết con mình.
Hỏi: Có thật là anh nhìn thấy Chúa Giêsu ở cửa thiên đàng không hay anh nhìn thấy thiên đàng?
Đáp: Đức Hồng Y Vidal nói rằng đó là Vườn Địa Đàng bởi vì đó là khu vườn và có nhiều hoa đẹp. Vì thế, Đức Hồng Y cho rằng đó là vườn Điạ Đàng.
Hỏi: Anh có thấy chính mình hay chỉ thấy đám mây và ánh sáng?
Đáp: Đó là Vườn Địa Đàng, nhân tiện đây, Chúa Giêsu nói với tôi rằng chúng ta cần cầu nguyện cho các linh mục vốn là con cưng của Chúa. Ngài nói:
"Họ là trang sức quý báu của Ta. Có một số trong các linh mục đã làm cho Thánh Tâm Ta đổ máu nhưng Ta sẽ chúc phúc cho họ một cách dồi dào trong thời gian này và trong vĩnh cửu. Ta sẽ chúc phúc rất nhiều cho họ nếu như họ chịu ngồi giải tội lâu hơn, bởi vì trong Tòa Giải Tội, lòng Chúa Thương Xót chảy ra nhiều hơn những tội lỗi mà các tạo vật phạm.
Hỏi: Làm cách nào mà các linh mục phát huy lòng Chúa Thương Xót? Liệu chúng ta nên phổ biến cách thinh lặng hay chúng ta xin các linh mục phổ biến lòng Chúa Thương Xót?
Đáp: Đưa cho các linh mục những sự thật để các ngài học hỏi bởi vì có một số các linh mục không phổ biến lòng Chúa Thương Xót chỉ vì họ không hiểu lòng Chúa Thương Xót. Bạn cần thông báo cho các ngài, đưa cho các ngài những tài liệu và hướng dẫn các ngài. Bạn cần phải cầu nguyện và xin Thiên Chúa trợ giúp vì chúng ta không thể thay đổi một con người, chỉ có Chúa có thể thay đổi. Vì thế chúng ta phải cầu nguyện nhiều.
Hỏi: Này anh Stanley, có phải ở Phi Luật Tân thì lòng Chúa Thương Xót được phát huy nhiều hơn phải không? Họ có giữ luật Sabát không?
Đáp:Tại Phi Luật Tân cứ vào lúc 3 giờ chiều thì tất cả các đài truyền hình và dài truyền thanh đều cầu nguyện lòng Chúa Thương Xót. Chẳng những người công giáo mà thôi nhưng còn có những người theo các tôn giáo khác. Tôi đã đến làm chứng ở các tôn giáo khác. Vì thế là đúng 3 giờ chiều thì mọi người đều ngừng mọi sự để đọc kinh, điều lạ lùng nhất là ở các thương xá ở Cebu và Manila, cứ vào đúng 3 giờ chiều thì mọi người cầu nguyện chung.
Đại lễ lòng Chúa Thương Xót được cử hành trên toàn thế giới. Chúa Giêsu hứa rằng những linh hồn nào ở trong tình trạng ân sủng, đã đi xưng tội và rước lễ trong ngày đại lễ ấy thì sẽ được Chúa ban cho ơn toàn xá, tức là tha cả tội lẫn vạ. Khi chết sẽ lên thẳng thiên đàng.
Thường thi khi ta xưng tội thì tội được tha nhưng vạ phải trả, và ta không thể lên thẳng thiên đàng vì phải đền tội ở luyện ngục. Trong ngày đại lễ lòng Chúa Thương Xót thì tất cả tội lỗi và tội vạ được tha thứ. Đó là một ơn lành trọng đại.
Hỏi: Anh Stanley nè, Chúa Giêsu nghĩ gì về những tôn giáo khác và những giáo phái khác? Chẳng hạn như Ấn Độ Giáo?
Đáp: Lòng Chúa Thương Xót dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ cho người công giáo mà thôi. Nếu Chúa Giêsu có một sự chọn lựa thì Ngài muốn cho toàn thể nhân loại lên thiên đàng nhưng con người yêu thế gian nên họ không muốn chấp nhận lòng Chúa Thương Xót. Họ không muốn trở lại với Chúa. Họ không cho là họ phạm tội.
Hỏi: Chúa Giêsu có muốn chúng ta gặp gỡ mọi người trong nơi làm việc, các người xa lạ, không công giáo, để nói cho họ biết về lòng Chúa Thương Xót không? Ngài muốn chúng ta làm bằng cách nào? Thật là khó khăn khi gặp một người xa lạ, một kẻ không tin Chúa hay không biết Chúa và cố gắng nói với họ về lòng Chúa Thương Xót.
Đáp: Chúng ta có thể làm được điều ấy bằng gương sáng của mình. Chúng ta cần chỉ dẫn cho họ, đó là lý do mà Chúa Giêsu nói: Thể hiện lòng Chúa Thương Xót qua hành động, đến thăm những tù nhân và giới thiệu cho họ về lòng Chúa Thương Xót. Đến bịnh viện nói với các bịnh nhân và cho họ những chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót và dạy họ cách đọc kinh lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta có thể làm được điều này vì chuỗi kinh lòng Chúa Thương Xót dành cho tất cả mọi tôn giáo, không phải chỉ dành cho người công giáo. Chúa Giêsu muốn chúng ta phải nhân gấp bội lời cầu nguyện cho những người tội lỗi bởi vì những người tội lỗi không cầu nguyện cho chính họ. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho những người tội lỗi để họ được ơn cứu rỗi.
Kim Hà 27/4/2012
|