THƯ BÁO CÁO VÀ CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN
1. Trong tháng 11, 2011, một ân nhân ẩn danh TỪ TIỂU BANG Wyoming nhờ chúng tôi gửi 400 USD bằng dịch vụ để giúp đỡ những nạn nhân bão lụt ở vùng Kiên Giang của LM Nguyễn Văn Khoan.
2. Ngày 9/12/2011, ông bà Dung Vũ, Louisiana gửi 500 USD, cô Kim Anh gửu 200 USD, cô Liên gửi 100 USD, và vị ân nhân ẩn danh từ Wyoming gửi 1000 USD. Tổng cộng 1800 USD. Chúng tôi nhờ hội BTNT giúp những nơi sau đây:
- LM Nguyễn Đình Long, chương trình Bảo Vệ Sự Sống: 500 USD. - Dòng Mến Thánh Giá Nghĩa Yên: 1000 USD để lo cho quý Sr già hưu bịnh tật và xây phòng ở. - Một gia đình neo đơn có người bịnh tật: 100 USD. Và gửi giúp đỡ một gia đình neo đơn khác: 200 USD
3. Ngày 14/2/2011, một ân nhân ẩn danh Wyoming giúp 600 USD và bà Barbara Hứa giúp 100 USD. Tổng cộng là 700 USD. Chúng tôi nhờ Hội BTNT chia như sau:
-400 USD giúp Sr. Phạm Thị Đức, Dòng Đa Mình Thái Bình xây phòng ốc. -300 USD giúp đỡ giáo xứ Lm Nguyễn Lưu, giáo phận Vinh.
4. Ngoài ra, ông bà Thuần Nguyễn giúp $50.00 cho tháng 11 2011, chúng tôi gửi giúp GX La Vang, và $50.00 cho tháng 12, 2011, chúng tôi đã gửi giúp đỡ các nạn nhân bão lụt VN do Trung Tâm Công giáo Vn của giáo phận Orange phát động.
5. Ngày 15/12/2011, chúng tôi nhận được $100.00 của ông bà Phương Nguyễn ở Virginia để giúp Mái Ấm Tình Thương, Phan Thiết. Chúng tôi đã chuyển nhờ Hội Bảo Trợ Nữ Tu gửi về.
Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã thương xót cứu giúp người nghèo khổ và bịnh tật tại quê nhà. Tổng cộng là $3100.00 trong hai tháng 11 và 12,2011.
Kim Hà 16/12/2011
|