MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
tin lợi ích :: tài liệu và mẹo vặt y học
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bệnh Nhân Ung Thư Phổi Nếu Mắc Thêm Tiểu Đường Thì Ít Bị Di Căn Hơn Và Có Thể Sống Lâu Hơn Những Người Chỉ Mắc Ung Thư Phổi.
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 11-2011
Bệnh nhân ung thư phổi nếu mắc thêm tiểu đường thì ít bị di căn hơn và có thể sống lâu hơn những người chỉ mắc ung thư phổi.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học khoa học công nghệ Na Uy và Đại học Trondheim (Na Uy) đã so sánh tuổi thọ của 1677 bệnh nhân ung thư phổi, trong đó 77 trường hợp mắc tiểu đường và thấy rằng trong số những bệnh nhân sống được 1 năm sau khi phát hiện mắc ung thư phổi, 43% mắc tiểu đường và 28% không bị tiểu đường. Tỷ lệ này ở những bệnh nhân sống được 2 năm là 19% và 11%; ở những người sống được 3 năm là 3% và 1%.
Tiểu đường cũng là một nhân tố tác động tới tuổi thọ của bệnh nhân
Tiểu đường cũng là một nhân tố tác động tới tuổi thọ của bệnh nhân
Các số liệu trên cho thấy tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân ung thư phổi không mắc tiểu đường cao gấp hai lần số trường hợp mắc tiểu đường.Thoạt đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên do đa phần trường hợp tử vong rơi vào các bệnh nhân ở giai đoạn ung thư thứ phát. Nhưng khi nghiên cứu sâu hơn, họ thấy rằng chính tiểu đường cũng là một nhân tố tác động tới tuổi thọ của bệnh nhân.
Thu Thương (Theo Medicalnewstoday)
***
P.S: Bênh tiêu duong thê mà dôi khi lai loi ich !
 ============================
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phòng Bệnh Mất Dần Trí Nhớ (11/14/2011)
Sinh Tố B1, Khắc Tinh Của Bệnh Rối Loạn Âu Lo (anxiety Disorder) (11/14/2011)
Tập Thở Và Vận Động Để Trị Bệnh Đau Nhức. (11/4/2011)
Huyết Áp, Đo Sao Cho Đúng? (11/3/2011)
Nghiên Cứu Của Anh Cho Thấy Aspirin Giảm Nguy Cơ Ung Thư Ruột (11/3/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Ăn Tối Muộn Có Thể Dẫn Đến Bệnh: Béo Phì, Tiểu Đường, Ung Thưc Ruột Kết, Sỏi Tiết Niệu… (11/2/2011)
Tin/Bài khác
Đậu Phụ Và Các Sản Phẩm Được Làm Từ Đậu Rất Tốt Cho Cơ Thể Song Chúng Ta Không Nên Biến Đậu Thành Thực Phẩm Ăn Mỗi Ngày (11/1/2011)
Phương Pháp Uống Nước Lọc Chữa Bịnh Của Người Nhật (11/1/2011)
Một Hy Vọng Mới Cho Những Người Bị Bệnh Ung Thư (10/29/2011)
Một Hy Vọng Mới Cho Những Người Bị Bệnh Ung Thư: Áp Dụng Phương Pháp Điều Trị Bằng Sinh Tố D. (10/28/2011)
Nước Lạnh: Độc Hại Đến Khó Tin? (10/27/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768