Giáo xứ Tam Trang 20 tháng 06 năm 2011
BÁO CÁO VÀ CẢM
ƠN QUÝ ÂN NHÂN "GIỜ CỦA MẸ"
Kính thưa Cô Kim Hà,
Kính thưa Quý ân Nhân
"Giờ của Mẹ",
Thời điểm "giáp hạt" từ đầu tháng 04 năm 2011 gây nên tình
cảnh đói nghèo (thiếu gạo hằng ngày) của bà con lương - giáo nơi đây,
cách riêng là Họ Đạo
Phú Trang (Giáo xứ Tam Trang). Thấy tình thế khó khăn của
bà con, con đã gửi Thư Xin Giúp lên
chương trình
"Giờ của Mẹ" và qua đó, con đã nhận được sự giúp đỡ
của Quý Ân Nhân hảo
tâm với số tiền như sau :
TT
|
TÊN ÂN
NHÂN GIÚP ĐỠ
|
SỐ
TIỀN
|
1
|
Chị
Sang và Các Bạn của Chị Sang
|
800
usd
|
2
|
Chi
Nga (Tina)
|
100
usd
|
3
|
Anh Trương Đình Đệ
|
400
usd
|
4
|
Cô Chú Hoang - Van ( hay là Vạn)
|
100
usd
|
5
|
Cha
Tiến Lộc
|
100
usd
|
6
|
Anh Chị Trinh Nguyễn
ở Danmark
|
500 usd (từ một Ân Nhân ở Sài Gòn chuyển
tiền)
|
7
|
Nguyễn Văn Cao (Nauy)
|
500 usd (từ một Ân Nhân ở Sài Gòn chuyển
tiền)
|
8
|
Ocar Thuận Nguyễn & Các Bạn của Anh
|
500
usd
|
9
|
Chị
Nguyễn Thị Liên
|
200
usd
|
10
|
Chị
Kim Trang Dinh
|
100
usd
|
11
|
Các Ân Nhân ở Canada
|
1.500 usd - Cha Hùng nhà
thờ Ba Chuông SG chuyển tiền
|
13
|
Chú Phương (Úc)
|
100
đô Úc giúp người nghèo (và xin
Lễ 100)
|
Tổng số tiền Quý Ân Nhân
giúp là : 4.900 usd
- Theo tỷ giá đôla cuối
tháng 05 và đầu tháng 06 năm 2011, số tiền 4.900 usd này đổi đuợc 100.450.000
VND (một trăm
triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng), (giá 100 usd
đổi được
2.050.000 đồng
VN).
- Số tiền này con đã mua được 9.131 kg
gạo (9 tấn, 1 tạ, 31 kg ) và đã cấp
phát cho bà con theo 2 mức
:
1/. Bà con lương
- giáo Họ Đạo Phú Trang (nơi đói nhất) : 200 gia đình,
mỗi gia đình được nhận 27 kg.
- Số gạo phát hết :
5.400 kg
2/. Bà con lương
- giáo Xuân Trang và Thuận
Trang :
206 gia đình, mỗi gia đình
được nhận
18 kg.
- Số gạo phát hết :
3.708 kg
Chúng con xin chân
thành cảm ơn và mãi
tri ân Cô
Kim Hà cùng Quý Ân Nhân
"Giờ của Mẹ" đã thương chia sẻ với chúng con trong lúc ngặt nghèo. Cậy vào lời bầu
cử của Mẹ, nguyện xin Thánh Tâm
Con Mẹ đổ tràn nguồn Ơn Phúc xuống
trên Cô Kim Hà cùng Quý
Ân Nhân
"Giờ của Mẹ".
Người
quyết toán và báo cáo
Lm.Phêrô-Maria
Hoàng Anh Ngợi