CN 1221: THỊ KIẾN AKITA VÀ CHUỖI KINH MÂN CÔI(1)
Nguồn: Spiritdaily.com
Tại Akita, nước Nhật vào năm 1973 có một nữ tu người Nhật bị điếc tên Agnes Sasagawa nói rằng bà đã được nghe tiếng nói của Đức Mẹ Maria từ một thánh tượng bằng gỗ của Mẹ. Tượng này đã khóc nước mắt và máu trong suốt 101 ngày đêm, từ năm 1975 đến năm 1981. Đức Giám mục Ito đã chấp nhận sự kiện thiêng liêng này.
Nữ tu Sasagawa nói rằng bà được nghe Đức Mẹ Maria nói như sau:
"Nếu loài người không ăn năn hối cải và cải thiện đời sống thì Chúa Cha sẽ trừng phạt nhân loại. Án phạt này sẽ rất lớn lao mà chưa có ai từng được thấy từ trước. Lửa sẽ từ trời rớt xuống và xóa đi một phần nhân loại, kể cả người tốt cũng như người xấu, lửa cũng không cứu được các linh mục hay các tín hữu. Những người còn sống sót sẽ cảm thấy cô đơn đến nỗi họ ghen với những người đã chết.
Chỉ có một vũ khí còn lại với chúng con là chuỗi kinh Mân Côi và một dấu hiệu do Chúa Giêsu Con Mẹ để lại. Mỗi ngày các con hãy lần hạt Mân Côi. Với chuỗi kinh Mân Côi, hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục và linh mục.”
Thông điệp của Đức Mẹ Maria còn cảnh cáo rằng ma quỷ sẽ len lỏi vào giáo hội và làm cho giáo hội chia rẽ. Chúng lục lọi các bàn thờ, và làm cho nhiều tu sĩ lìa bỏ ơn gọi của họ.
Trong thông điệp của Akita có những điều giống như thông điệp của Fatima năm 1917. Thông điệp Akita nói về “Lửa rơi xuống từ trời" cũng giống như bí mật thứ ba của Fatima. Trong bí mật Fatima có nói về sự kiện một thiên thần cầm chiếc gươm bằng lửa trong tay trái của ngài, lưỡi gươm sáng chói và có lửa làm cho cả thế giới tràn đầy lửa, nhưng lửa trên trời bị tắt ngúm khi gặp vẻ huy hoàng của Đức Mẹ Maria. Ánh sáng phát ra từ bàn tay phải của Mẹ đẩy ngược lửa lên, không cho rơi xuống đất. Thiên thần chi tay phải xuống đất và nói lớn:
”Hãy sám hối, sám hối và sám hối!”
Bí mật Fatima mà chúng ta được tiết lộ vào tháng 6 năm 2000 gồm có hình ảnh một thành phố lớn bị hư hại, về sự kiện mà Đức Giáo Hoàng bị bách hại, các linh mục và nữ tu cũng bị bách hại.
Có nhiều người đã liên hệ hình ảnh ấy với khủng hoảng nguyên tử hay một tai họa nào đó mà Nữ tu Sasagawa nhận được thông điệp vào ngày 13/10/ 1973. Đó cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra lần cuối ở Fatima, ngày Mẹ làm phép lạ mặt trời, đó cũng là một hình thức lửa từ trời.
Thông điệp Akitalà một thông điệp quan trọng nhất mà Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại kể từ sau thông điệp Fatima. Tại Akita, Đức Mẹ Maria nói rằng Thiên Chúa Cha rất giận thế giới ích kỷ và kiêu căng này.
SUY NIỆM:
Để ăn năn thống hối, chúng ta cần đọc kinh Ăn Năn Tội và kinh Mân Côi liên lỉ để làm giảm cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và để Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria toàn thắng.
Đừng sợ hãi mà hãy ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái như những phương thế đền tội.
-Hãy cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót.
-Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ.
Kim Hà 16/3/2011
|