ĐỨC GIÁM MỤC THÁI BÌNH DÂNG THÁNH LỄ
KỶ NIỆM BA NĂM THÁNH HIẾN NHÀ
THỜ CHÍNH TÒA THÁI BÌNH
Sáng nay, 13/10/2010 Đức
cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình chủ sự thánh lễ kỷ niệm ba năm
thánh hiến nhà thờ Chính
Tòa Thái Bình, cùng nhiều
linh mục, nam nữ tu
sỹ, chủng sinh, tu sinh
và giáo dân
trong giáo phận tham dự.
Tưởng cũng nên nhắc lại, nhà thờ Chính
Tòa Thái Bình tọa lạc trên một khu đất
rộng chừng 1500
m2, đường Trần
Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Nhà
thờ Chính tòa Thái Bình
được thiết
kế theo
lối kiến trúc Gothique kết
hợp với phong cách phương
Đông, pha chút hiện đại, tạo thành một tổng thể hài hòa. Vì thế
ngôi thánh đường mới vẫn giữ được nét truyền thống của một ngôi nhà thờ
phương Tây, với hai tháp
chuông đối xứng; đồng thời cũng mang phong cách
phương Đông với mái cong, cột tròn, con sơn được cách điệu thành dạng khối. Ngôi thánh đường được thiết kế hai tầng,
có tổng chiều dài 69m, rộng 18m, và hai hành lang
chạy
dài với chiều rộng 3m. Ngôi thánh đường khoác trên mình
chiếc áo màu kem sáng,
thiên về màu phù sa, gợi nhắc một miền quê lúa đã một
thời đi vào lịch sử. Nằm ở lưu vực của hai con sông lớn là sông Hồng
và sông Trà
Lý, quê hương
Thái Bình đã được bồi đắp và nuôi sống
bởi lớp phù sa màu
mỡ, giúp cho Thái Bình
một thời là vựa lúa
của cả miền Bắc Việt. Chính mảnh đất đầy tiềm năng ấy đã làm nên
những con người
Thái Bình hiền lành, chất phác, chịu thương chịu khó trong đời thường, nhưng can
trường trong thử thách Đức Tin (giới thiệu ngôi nhà thờ Chính
Tòa Thái Bình).
Cũng
ngày này ba năm trước
(13/10/2007), Đức cha F.X.Nguyễn
Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình chính
thức cắt băng khánh thành và thánh
hiến ngôi thánh đường này, trước sự hiện diện của quý Đức cha, quý cha ở khắp ba miền đất
nước.
9 giờ sáng
nay diễn ra thánh lễ đồng tế tại nhà thờ
Chính Tòa. Trong bài giảng
Đức cha Phê rô Đệ chia sẻ hai
ý tưởng chính: thứ nhất là ôn cố
tri tân, ngài nêu lên những
công lao
của các bậc tổ tiên đã để
lại, đó là một công
trình Đức Tin được truyền
lại cho con cháu. Thừa hưởng gia tài quý báu
đó lớp con cháu trưởng thành và đã
xây dựng nên một công
trình nhà thờ Chính Tòa nguy nga
và lộng lẫy như hôm nay. Để hoàn thành công
trình nguy nga này, Đức
giám mục Chính Tòa nêu
lên sự đóng góp lớn
lao bằng lời cầu nguyện của mỗi người con trong giáo phận;
sự tận tụy của Đức cha tiền nhiệm - F.X.Nguyễn Văn Sang và sự quảng đại giúp đỡ của các ân nhân
khắp nơi. Ý tưởng thứ
hai, Đức cha chia sẻ vai
trò và tầm
quan trọng của ngôi nhà thờ Chính
Tòa. Nhà thờ Chính
Tòa là nhà
thờ chính, là nhà thờ
mẹ của các nhà thờ
trong giáo phận, đồng thời là trung
tâm của giáo phận, xét về mặt
cơ cấu.
Do đó, nhà thờ Chính Tòa có một
vai trò quan
trọng và ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống Đức Tin và mọi hoạt động của giáo phận. Nhà thờ Chính Tòa còn là
nơi tiếp đón (đối nội, đối ngoại) mọi thành phần trong đạo cũng như ngoài đời, ngoài xã hội.
Ngôi nhà thờ vật chất lộng lẫy là thế,
nhưng trên hết, Đức cha giáo phận muốn hướng cộng đoàn tham dự phụng
vụ hôm nay ý thức hơn về ngôi đền
thờ tâm hồn mỗi người con trong giáo phận. Đức cha tha thiết mời gọi mỗi gia đình,
mỗi giáo họ, giáo xứ ngay từ
bây giờ hãy lo cho con em mình - những
người trẻ có một đời
sống Đức
Tin vững chắc, một vốn tri thức, văn hóa và khoa
học sâu rộng, để họ có đủ
hành trang bước vào đời, vào một thế giới văn minh, nhưng có nhiều thách đố...
Kết thúc thánh lễ, Đức cha ban phép lành trọng thể cho cộng
đoàn và cộng đoàn cùng hướng về tòa Đức
Mẹ ca lên bài “Tràng hoa
Mân Côi”. Xin Mẹ
Maria cầu bầu trước tòa Chúa ban cho giáo
phận Thái Bình, cũng như cho Giáo
Hội hoàn vũ được sống trong bình an và
trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Trường Giang
|