ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐỆ, GIÁM
MỤC GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
THĂM VÀ LÀM VIỆC MỤC VỤ TẠI GIÁO
XỨ ĐÔNG KHÊ,
GIÁO PHẬN THÁI BÌNH
Sáng ngày
19/09/2010, Đức
Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận đã đến thăm và là
làm việc mục vụ tại giáo xứ Đông Khê.
Đúng 8h00, cha xứ cùng giáo
dân giáo xứ Đông Khê với cờ
và hoa vui
mừng chào đón vị chủ chăn của giáo phận đến thăm giáo xứ.
Vào tới
thánh đường
giáo xứ. Đức
cha đã dành thời gian cùng với cha xứ và cộng
đoàn chầu Thánh Thể Chúa. Sau đó Ngài ban lời huấn dụ cho cộng
đoàn.
Trước khi ban lời huấn dụ, Đức Cha Phêrô
nhắn nhủ giáo dân giáo xứ
Đông Khê, hãy tạ ơn
Thiên Chúa đã thương ban, gìn giữ giáo
xứ chúng ta bình an, và
phát triển đến ngày hôm nay. Ngài cũng
nhắc nhở mọi người hãy tri ân
các bậc tiền nhân, các thân nhân
đã can đảm sống Đức Tin và âm thầm
hy sinh cả
cuộc sống vì chúng ta.
Ngài cũng cám ơn
các cha xứ, các nam nữ
tu sỹ và giáo dân
đã hy sinh bản thân mình vì
Chúa, vì Giáo hội và vì lợi
ích các linh
hồn.
Sau khi ban lời
huấn dụ, là phần giải
đáp thắc mắc cho cộng
đoàn. Phần nhiều câu
hỏi của giáo dân Đông
Khê hôm nay là mong muốn
có các cha, các thầy, các sơ đến
dạy giáo lý và làm
việc mục vụ tại giáo xứ, để nâng đỡ đời sống Đức Tin cho mọi người
nhất là cho giới trẻ. Trả lời những câu hỏi này,
Đức cha đã kêu gọi mọi
người hãy dấn thân cho công cuộc
truyền giáo nói chung.
Cụ thể là hãy tham
gia vào các
hội đoàn; dạy giáo ly, công tác
Caritas và ngài động viên các bậc phụ
huynh hãy dâng hiến con mình cho Chúa
và Giáo Hội
mới mong có được nhiều các cha, các thầy, các sơ đến
phục vụ.
Trong phần bài giảng, Đức cha đã nhấn mạnh về Lời Chúa dạy trong Chúa nhật hôm nay: “Chỉ mình Chúa mới
là chủ muôn loài muôn
vật, còn chúng ta các
Giám mục, linh mục, tu sỹ, giáo
dân chỉ là những người quản lý của Chúa
nên chúng ta phải ý thức mình là ai và
mình đang làm gì?”.
Ngày nay nạn phá
thai đang
lan tràn trong xã hội
của chúng ta, nhiều cha mẹ tự cho mình có
quyền sinh ra hoặc loại
bỏ con cái của mình. Làm như thế
chúng ta đã vi phạt
luật Chúa và tự cho
mình có quyền
muốn làm gì cũng được.
Ngài kêu gọi
mọi người hãy học hỏi
Lời Chúa và thực hành
Lời Chúa. Chỉ khi nào
chúng ta hiểu, sống đúng Lời Chúa dạy và áp dụng
vào cuộc sống, chúng ta mới thực
sự là con cái của Chúa.
Lược sử giáo xứ
Đông Khê
Làng Đông Khê nằm
bên cạnh dòng sông Diêm
Hộ, được
thành lập từ thế kỷ 17 thời hậu Lê-Mạc. Chính nơi đây tiền nhân đã chọn
làm nơi sinh sống và đặt tên cho làng
là Đông Khê, thuộc tổng Bình Cách, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình. Thời gian này cha Hàn đang coi
xứ Cao Mộc, ngài được người
dân làng Đông Khê tin yêu và mời
về lập bàn thờ làm
lễ khấn.
Từ đó lòng tin của giáo dân ngày
thêm vững mạnh và thăng
tiến, cả làng đã xin
theo đạo, đồng thời các bậc tiền
nhân đã lấy tên làng
đặt cho họ giáo gọi
là họ Đông Khê, trực thuộc giáo xứ Cao
Mộc, và đã chọn thánh Phêrô làm
đấng bảo trợ cho giáo
họ.
Ngày 26/01/2009 Đức cha F.X. Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục
giáo phận Thái Bình đã
chấp thuận cho giáo họ
Đông Khê được lên hàng giáo xứ.
Giáo xứ Đông Khê đang xây
dựng ngôi thánh đường mới, khởi công từ ngày
18/11/2008, với tổng
diện tích 559m2,
chiều dài 43m, chiều rộng 13m, hai tháp chuông
cao 40m, và một tum cao
30m. Số giáo
dân hiện nay có 1220, cha Phêrô Đinh Văn Hùng, chánh xứ
Cao Mộc quản nhiệm.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ đã
dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã
ban muôn phúc cho giáo xứ,
cám ơn Đức cha đã đến thăm và làm việc
mục; xin cám ơn cha chánh xứ Phêrô, quý cha, quý tu sỹ
nam nữ, quý vị ân
nhân xa gần
và mọi thành phần dân Chúa đã
tới hiệp dâng Thánh lễ.
An Bình