PHỤ TRƯƠNG: 3. CON ÐƯỜNG TU ÐỨC ( THEO GIÁO HUẤN CỦA ÐỨC PHAOLÔ VI)
“ Giáo Hội tuyên xưng và giảng dạy một Giáo lý bền bĩ và chắc chắn. Giáo hội rao giảng một Lời phát xuất tư tưởng siêu việt của Thiên Chúa. Chính đây là sức mạnh và ánh sáng hướng dẫn Giáo Hội.
Chúa Kitô đã trở nên vị Thầy của chúng ta để dạy chúng ta biết các chân lý; các chân lý này tự bản tính của chúng,vượt mọi khả năng hiểu biết của chúng ta. Chỉ có những người khiêm tốn mới nhận lãnh được chân lý này và như vậy họ sống trong bầu khí của sự không ngoan, của trật tự ca siêu”
( Trích Bài Huấn đức của Ðức Phaolô VI, buổi tiếp kiến chung, ngày 2/8/1978)
|