15. THÁNH I-NHA-XI-Ô LOYOLA, VỊ SÁNG LÂP DÒNG TÊN
BÀI HUẤN ÐỨC GIOAN PHAOLÔ II
DỊP KỶ NIỆM
500 NĂM NGÀY SINH CỦA THÁNH INHAXIÔ LOVOLA
(1491- 1991)
“ Giáo Hội muốn có những vị Tông Ðồ sống đời chiêm niệm trong hoạt động.
Sắp đến lễ thánh Inhaxiô, vị sáng lập Dòng Tên, chính năm nay, chúng ta kỷ niệm 500 năm sinh nhật của ngài.
Nhìn chung vào công việc lớn lao ngài đã làm, chúng ta tự hỏi: Bí quyết nào nơi vị tiên phong của việc cải cách tôn giáo này đã tạo nên ảnh hưởng sâu xa như vậy, trong đời sống Giáo Hội?
Câu trả lời chắc chắn là: Bí quyết tìm thấy nơi đời sống nội tâm sâu xa của thánh nhân.
Ngài tin chắc chắn rằng người tông đồ, mỗi một người tông đồ phải sống hiệp nhất mật thiết với Chúa, để được chính tay Chúa hướng dẫn.
Thánh nhân luôn luôn bám chặt vào nguyên tắc: dánh ưu tiên cho đời sống nội tâm dù nhiều dấn thân, nhiều công việc đến đâu đi nữa trong ngày.
Thánh nhân từng là một nhà chiêm nghiệm trong hoạt động. Chính ngài đã muốn các thành viên cả Hội Dòng do ngài sáng lập ra sống như vậy.
Nói tóm lại: đối với Thánh Inhaxiô thành Loyola việc chiêm nghiệm đã là, và vẫn còn là điều kiện không thể bỏ qua cho mọi hoạt động tông đồ, nếu muốn đem lại những thành quả tốt đẹp.
Sức hiệu nghiệm của việc kết hợp mật thiết với Chúa được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, được minh chứng cách hùng hồn bằng những hình ảnh quả thiêng liêng của hành động truyền giáo của các nhà Tu sĩ đầu tiên của Dòng Tên, được huấn luyện nơi trường Thánh Inhaxiô và do chính thánh nhân sai đến các miền Châu Âu, Châu Á và cả miền Viễn Ðông và đến các miền đất mới của Châu Mỹ.
Ngày nay, các Tu sĩ Dòng Tên cũng như các người Kitô hữu quảng đại hơn dấn thân cho công việc tông đồ đều phải lưu ý đặc biệt đến những chứng tá cao cả này.
Sứ mệnh truyền bá Tin Mừng rất phức tạp và đòi hỏi. Vì thế, cần tái xác nhận rằng: việc khẩn cấp của các dấn thân của các tông đồ không cho phép chúng ta quên sự cần thiết đầu tiên của việc cầu nguyện và suy ngắm.
Nay cũng như xưa, Giáo Hội cần đến những vị tông đồ biết trở nên như Thánh Inhaxiô, trở nên những người chiêm niệm trong hoạt động.
Với đức Trinh Nữ Maria, Mẹ thật là một vị chiêm niệm đã giữ lại và suy gẫm trong tâm hồn của Mẹ các mầu nhiệm của Con Mẹ là Chúa Giêsu. Chúng ta khẩn xin Mẹ nuôi dưỡng trong ta tinh thần cầu nguyện để được chứng tá Kitô của chúng ta có thể tin được và có sức thuyết phục và do đó đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng.
Bài Huấn đức của Ðức Gioan Phaolô II
ngày Chủ nhật 28/7/1991
dịp kỉ niệm 500 năm ngày sinh
của thánh Inhaxiô
|