CN 5657: CẦU NGUYỆN
1. Hãy luôn cầu nguyện cho những người khác.
2. Hãy cầu cho người khác luôn biết phát huy sức mạnh của họ.
3. Khi cầu nguyện cho nhu cầu của người khác thì cũng chính là cầu cho nhu cầu của mình.
4. Trong Thánh Kinh có viên đại đội trưởng vì lòng thương mà cầu nguyện cho người nô lệ của mình. Chúa Giêsu đã chữa lành cho người nô lệ ấy.
5. Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian luôn cầu thay cho chúng ta.
6. Hãy luôn bác ái mà cầu thay cho mọi người như Chúa Giêsu thường làm.
7. Dành nhiều thì giờ trong ngày để cầu nguyện trong thinh lặng.
8. Hãy sống cho Chúa và chết cho Chúa.
9. Luôn mang hơi thở và sự sống của Chúa đến cho mọi người.
10. Đặt Chúa là chủ của mình và mọi sự của đời mình.
11. Lối suy nghĩ của mình rất khác với Chúa.
12. Bác ái trong lối hành xử. Tha thứ trong tư tưởng. Nhẹ nhàng trong lời nói.
13. Nếu Chúa không ban ơn cho ta hôm nay thì Chúa sẽ ban cho ta cả kho tàng vinh quang của Ngài. Đó là cuộc sống vĩnh cửu, đời đời viên mãn.
14. Đừng bao giờ sợ hãi, hãy tin vào Chúa thì được sự bình an của Thiên Đàng.
15. Hãy nhớ Lời Chúa cầu nguyện: "Lạy Cha, xin cất chén đắng cho con, nhưng xin đừng theo Ý Con mà theo Ý Cha."
Kim Hà, 18/9/2022
|