TIN GIÁO HỘI
HOÀN VŨ Đức Thánh Cha ban Tự sắc thay
đổi tên gọi Văn khố Bí mật Vatican Hôm 28/10, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc “Kinh nghiệm lịch sử”
nhằm thay đổi tên gọi "Văn khố Bí mật Vatican" thành "Văn khố
Tông toà Vatican". 
Tự sắc viết: “Văn khố Bí mật
Vatican, mà các Giáo hoàng Roma luôn dành riêng và quan tâm vì là di sản tư
liệu lớn và quan trọng mà nó bảo tồn, hết sức quý giá đối với cả Giáo hội Công
giáo lẫn văn hoá phổ quát, tồn tại trong lịch sử hơn 400 năm”, không thể tránh
được những điều kiện về thời gian, cập nhật và tiến bộ. Do được lập từ sự kết
hợp tư liệu của Phòng Tông Toà và Thư viện Tông Toà (hay gọi là Thư viện mật) từ
giữa thập kỷ thứ nhất và thứ hai của thế kỷ XVII, Văn khố Giáo hoàng bắt đầu
được gọi là Bí mật (Văn khố Bí mật Vatican) vào khoảng giữa thế kỷ đó. Và sau
đó phát triển theo thời gian cùng với việc thu thập những tài liệu đến từ Giáo
hoàng, hồng y và từ khắp châu Âu và thế giới. Nó phong phú đến nỗi nhà triết
học và toán học nổi tiếng người Đức Gottfried Wilhelm von Leibniz, năm 1702 đã
viết rằng đây có thể được xem là Văn khố trung tâm của châu Âu theo một cách
nào đó. Việc phục vụ lâu
dài này của Văn khố Bí mật Vatican cho
Giáo hội, cho văn hóa và cho các học giả trên toàn thế giới luôn được công nhận
và ngày càng phát triển từ ĐGH Leo XIII cho đến thời đại chúng ta, với việc vừa
mở Văn khố để tham khảo từ 2/3/2020, vừa gia tăng những nhà nghiên cứu hằng
ngày. 
Từ khoảng
1610-1612, ĐGH Phaolo V muốn đây không gì khác hơn là văn khố riêng tư, tách
biệt, dành riêng cho Giáo hoàng. Vì vậy, nó được gọi là Văn khố Bí mật, và vẫn được các Giáo
hoàng và các học giả gọi như ngày nay, mà không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, với
những thay đổi ngữ nghĩa tiệm tiến trong các ngôn ngữ hiện đại và trong các nền
văn hóa và sự nhạy cảm xã hội của các quốc gia khác nhau, ở mức độ ít hay
nhiều, thuật ngữ Bí mật, kết
hợp với Văn khố Vatican, bắt đầu
bị hiểu nhầm, vẽ nên sắc thái mơ hồ, thậm chí tiêu cực. Mất đi ý nghĩa thực
sự của thuật ngữ “bí mật” nguyên thuỷ, từ “bí mật” hiện đại, trong một số lĩnh
vực và môi trường, hàm ý nói đến điều bị che giấu, không được tiết lộ và chỉ
dành riêng cho vài người. Trái ngược hoàn toàn với những gì đã luôn tồn tại và
ý muốn của Văn khố Bí mật Vatican,
mà như thánh giáo hoàng Phaolô VI đã nói, lưu giữ “tiếng vang và dấu tích” bước
chân của Chúa trong lịch sử (Giáo huấn của Đức Phaolô VI, I, 1963, tr. 614). Và
Giáo hội “không sợ lịch sử, đúng hơn là yêu nó và muốn yêu nó nhiều hơn và hơn
nữa, như Chúa yêu nó” (Bài phát biểu của Đức Thánh Cha cho các nhân viên Văn khố Bí mật Vatican,
4/3/2019: L'Osservatore Romano, 4-5/3/2019, tr.6). Do đó, Đức Thánh
Cha ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc, quyết định: “kể từ nay về
sau, Văn khố Bí mật Vatican hiện
tại, không có gì thay đổi căn tính, cấu trúc và nhiệm vụ, sẽ được gọi là Văn khố Tông toà Vatican”, khẳng định
lại mong muốn tích cực phục vụ Giáo hội và văn hóa, tên gọi mới này nhấn mạnh
đến mối liên hệ chặt chẽ giữa Toà Thánh và Văn khố. (CSR_6349_2019) Văn Yên, SJ Nguồn: Vatican News
|