ỨNG
NGHIỆM LỜI TIÊN TRI 50 NĂM TRƯỚC
Chúa
Nhật 14-10-2018, Giáo Hội sẽ tuyên
thánh 6 chân phước, trong đó có
ĐGH Phaolô VI (1897-1978), người kế vị
Thánh GH Gioan XXIII từ 21-6-1963 tới khi qua đời
– ngày 6-8-1978. Khẩu hiệu của ĐGH
Phaolô VI là “Cum Ipso in monte” (Với
Ngài Trên Núi) và “In nomine Domini”
(Nhân Danh Chúa). Và năm nay cũng là
năm kỷ niệm Tông thư “Humanae
Vitae” (Sự Sống Con Người) của ĐGH
Phaolô VI, công bố tháng 7 năm 1968.
Năm
mươi năm trước, ĐGH Phaollô VI
đã xác định rằng hành vi
tính dục đạt tới sự trọn
vẹn khi nó tạo thuận lợi cho sự
thân mật phu thê, cởi mở đối
với sự sinh sản, và có trách
nhiệm làm cha mẹ. Cố ý ngăn cản
sinh sản là vi phạm tính toàn vẹn,
vẻ đẹp và và sự đầy
đủ của hành vi đó.
Từ
50 năm trước, ĐGH Phaolô VI đã
tiên báo hệ lụy của việc ngừa
thai nhân tạo. Đây là 3 hệ lụy:
1.
MỞ ĐƯỜNG CHO SỰ PHẢN BỘI HÔN
NHÂN VÀ LÀM GIẢM CÁC TIÊU
CHUẨN LUÂN LÝ
Điều
tiên báo này có chính xác?
Ngày nay chúng ta thấy tỷ lệ ly hôn
ở Hoa Kỳ là 50%, (tỷ lệ là 3%
ngay năm đầu tiên – năm 1969).
2.
DÙNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI LÀ KHÔNG
TÔN TRỌNG PHỤ NỮ VÀ HẠ GIÁ
PHỤ NỮ, CHỈ COI HỌ LÀ DỤNG CỤ
ĐỂ THỎA MÃN
Ngày
nay chúng ta có kinh nghiệm về việc
lạm dụng tính dục ở nhiều nơi,
có thể xảy ra bất cứ lĩnh vực
nào – công sở, học đường,
gia đình, tôn giáo,... Công nghệ
phim ảnh đen mỗi năm có thể đạt
doanh thu 95 tỷ Mỹ kim, một mối lợi béo
bở cho những kẻ xấu.
3.
CHÍNH PHỦ RA LUẬT TRÁNH THAI LÀ CAN
THIỆP VÀO TRÁCH NHIỆM RIÊNG VÀ
TRÁCH NHIỆM PHU THÊ
Có
hai ví dụ điển hình: [1] Chỉ
thị HHS (Health and Human Services) đối với
Dòng Tiểu Muội Nghèo Khó (Little
Sisters of The Poor) là một thử thách 7 năm
và cuối cùng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
đã phải nhượng bộ vào mùa
Thu năm 2017; [2] Chính sách một con của
Trung quốc chính thức đình chỉ
vào năm 2015 nhưng vẫn tạo sự phá
hủy không thể sửa chữa về gia
đình, phụ nữ và các linh hồn.
Kế
hoạch hóa gia đình và ngừa thai
nhân tạo có 4 điểm khác nhau:
1.
Ngừa thai nhân làm cho người ta mất
khả năng sinh sản, trong khi NFP (Natural Family
Planning – kế hoạch hóa gia đình
tự nhiên) tuân theo cách sinh sản mà
Thiên Chúa đã tạo nên.
2.
Một số biện pháp hạn chế sinh
sản gây ra tình trạng phá thai –
như thuốc tránh thai, dụng cụ NuvaRing
(vòng tránh thai), miếng dán tránh
thai, dụng cụ IUD (intrauterine device, cũng viết
là IUCD hoặc ICD – intrauterine contraceptive
device, dụng cụ tránh thai đặt trong tử
cung), v.v... Các dụng cụ này ngăn
chặn các phôi (embryo) bám vào vách
tử cung (hậu quả là phôi thai chết).
3.
Phản ứng phụ do ngừa thai nhân tạo,
đó là điều rất có thể
xảy ra.
– Tạp
chí y khoa New England Journal of Medicine (2017) cho biết
rằng phụ nữ dùng thuốc tránh
thai có nguy cơ bị ung thư vú 20%,
có thể tới 40% nếu sử dụng
thuốc lâu dài.
– Tạp
chí tâm lý Journal of Psychiatry của Hoa Kỳ
cho biết rằng các phụ nữ dùng
dụng cụ tránh thai nguy cơ trầm
cảm 70% và nguy cơ tự tử gấp 3
lần.
– Phụ
nữ dùng biện pháp tránh thai nhân
tạo có nguy cơ bị chứng máu
đông, đột quỵ, đau tim, trầm
cảm, mất khả năng sinh sản, và
các vấn đề khác nữa.
4.
Kế hoạch hóa gia đình theo phương
pháp tự nhiên không phải là
điều dễ dàng đối với các
cặp vợ chồng. Có nhiều phương
pháp không tốn tiền và không
gây nguy cơ ung thư, tỷ lệ ly hôn ở
các cặp vợ chồng dùng biện pháp
tránh thai tự nhiên chỉ chiếm 5% mà
thôi.
ĐGH
Phaolô VI có nhận định đúng
về việc ngừa thai nhân tạo? Khi
Giáo Hội kỷ niệm 50 năm Tông thư
Humanae Vitae, cũng là thời gian thuận lợi
để chúng ta đọc (hoặc đọc
lại) Tông thư này và tái
giáo dục chính mình về các
liên lụy nghiêm trọng – cá nhân
và xã hội – về thuốc ngừa
thai, dụng cụ tránh thai, và các
dạng ngừa thai khác.
TRẦM
THIÊN THU
(chuyển ngữ từ catholic-link.org)
|