|
Cn 4043: Ơn Lạ Chúa Ban Cho Lm Zlatko Sudac
|
|
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 6-2018
|
CN 4043: ƠN LẠ CHÚA BAN CHO LM Zlatko Sudac Nguồn: Spiritdaily.com
Cha Sudac Sudac là một nhà thần bí, có dấu Thánh ở hai cổ tay, hai bàn chân và cạnh sườn. Trên trán ngài còn có một hình cây thánh giá luôn chẩy máu. Những vết thương này đã được các bác sĩ của toà thánh Vatican xác nhận là không phải những vết thương do loài người làm ra.
Cha Sudac lớn lên ở thành phố Vrbnik thuộc nước Croatia, gần linh địa Medjogorje, Bosnia. Khi còn trẻ ở vào lứa tuổi 20, cha Sudac nghe tiếng gọi của Thiên Chúa để đi tu làm linh mục. Ngài tham dự một khoá học của LM Emile Tardiff. Rồi cha Sudac được thụ phong linh mục vào ngày 29/10/1998. Ngài nhận bài sai đến vùng Pag. Khi phục vụ tại nơi ấy, ngài tỏ ra rất tích cực và bận rộn. Chỉ 11 tháng sau đo, một điều lạ xẩy ra.
Ngày 7 tháng 5 năm 1999, Cha Sudac nhận được vết thương đầu tiên với hình thánh giá được khắc sâu trên trán. Vị Giám mục của cha Sudac bèn gửi ngài đến một bịnh viện tên Gemelli Clinic tại Rome. Bịnh viện ấy đã từng chữa trị cho các vị giáo hoàng. Cha Sudac chịu trải qua một cuộc điều tra khó khăn do các vị bác sĩ đầy kinh nghiệm xem xét. Người ta thử nhiều loạt thử nghiệm khác nhau.
Kết quả thử nghiệm cuối cùng là do bịnh viện Gemelli Clinic cứu xét và đưa đến kết luận rằng cha Sudac có một tâm trí bình thường. Trong khi cả nhóm làm việc không thể xác nhận rằng cây thánh giá trên trán của cha Sudac là đến từ Thiên Chúa, nhưng họ không thể giải thích theo cách khoa học về lý do tại sao lại có cây thánh giá ấy trên trán của Cha.
Gần một năm rưỡi sau khi cha Sudac nhận được dấu thánh giá trên trán, vào ngày 4/10/2000, cha Sudac nhận thêm những vết thương thánh, đó là ngày lễ kính Thánh Phanxico thành Assisi. Đây là vị thánh đầu tiên được lãnh nhận vết thương thánh.
Ngày nay, Cha Sudac là người lãnh đạo các cuộc tĩnh tâm ở nhà Bethany Retreat House ngay trên hải đảo Losinj. Thêm vào đó, ngài có ơn về hội hoạ cho các nhà thờ, nhà nguyện và nhà tư. Cha Sudac vẫn còn trẻ, ngài thánh hiến tương lai của mục vụ tông đồ của mình trong tay Chúa. Ngài được xem là linh mục tốt, ngài quy phục quyền Hội Thánh trong mọi lãnh vực liên quan đến các hồng ân và mục vụ của mình.
Kim Hà, 5/6/2018
|
|