TAM THẬP KẾ PHU
THÊ
[đăng
trên Tạp chí Thanh Niên – Tuổi
Trẻ Hạnh Phúc, số 26, ngày 16-7-2017]
Không
dễ để giữ cho đời sống hôn
nhân luôn mới và nồng nàn sau
nhiều năm kết hôn. Hầu hết có
liên quan đời sống tình dục trong
các cặp vợ chồng kém hạnh phúc.
Đây là một số “gợi ý”
hôn nhân khả dĩ bền vững:
1.
ƯU TIÊN –
Rất
ngạc nhiên khi đa số các cặp vợ
chồng đều nói rằng “chuyện
ấy” là hoặc nên là một
trong các phần quan trọng trong quan hệ phu
thê của họ, nhưng thực ra người
ta chỉ dành khoảng 20 phút cho nhau vào
cuối ngày, khi mọi chuyện gia đình
đã xong,… Hãy dành thời gian
đúng mức để ưu tiên cho nhau,
để “yêu” nhau, chia sẻ và
tận hưởng nhau thực sự.
2.
PHỤC HỒI –
Khi
mới yêu nhau và còn hẹn hò,
người ta rất thích đi chơi với
nhau, nói chuyện với nhau, thậm chí
chỉ là nhìn thấy nhau, nhưng khi đã
là của nhau thì lửa yêu cứ
nguội dần. Hãy phục hồi tình
cảm bằng cách chia sẻ với nhau một
bộ phim, một bữa ăn, một câu
chuyện,… Có thể sau đó không
hẳn là phải làm “chuyện ấy”.
Hãy thực hiện “lịch hẹn”
này ít nhất mỗi tháng một lần.
Cố gắng tránh bất kỳ việc gì
có thể làm hỏng kế hoạch lãng
mạn này.
3.
TẠO BẤT NGỜ –
Nếu
bạn bất ngờ nhận thấy cả hai
người có thể ở nhà ngày
nào đó, đừng coi đó là
dịp để dọn dẹp nhà cửa, hãy
tạo cho nhau một sự bất ngờ nào
đó. Còn chuyện nhà có thể
làm sau. Hãy dùng chính “món
quà thời gian” đó để gần
gũi và thân mật với nhau, vì đây
là cơ hội hiếm có.
4.
THAY ĐỔI –
Hãy
tìm dịp thay đổi nơi chốn và
thời gian “vào cuộc”, đừng
câu nệ gì. Nếu bạn có nhà
riêng thì đừng ngại chuyện thay
đổi này, chủ yếu làm mới
nhau và tận hưởng nhau đầy đủ
hơn. Chuyện nhỏ nhưng hiệu quả lớn.
5.
RẠCH RÒI –
Không
có mối quan hệ nào mà không có
những chuyện xích mích, chồng bát
để lâu còn bị xô lệch mà.
Phụ nữ thường có khuynh hướng
cảm thấy mình không thể ân ái
với người mà họ chán về
điều gì đó. Dĩ nhiên bạn
không thể – và không nên –
cố gắng làm ngơ những điểm
gây xung khắc, nhưng hãy cẩn trọng
đừng để “lỗ nhỏ làm
đắm thuyền”. Nếu bạn thực sự
thích cách yêu của anh ấy, bạn
có thực sự khả dĩ bỏ qua khi anh
ấy quên ngày sinh nhật của bạn,
quên kỷ niệm ngày cưới hoặc
quên làm việc gì đó? Hãy
tìm rõ nguyên nhân và nhẹ
nhàng nói với anh ấy rằng anh ấy
nên lưu ý hơn.
6.
DU LỊCH –
Nếu
có dịp đi du lịch với nhau, hãy
dành thời giaan “tận hưởng nhau”
để nhân đôi hạnh phúc. Ít
nhất mỗi năm một lần, hãy dành
cho nhau một khoảng thời gian đặc biệt,
đó cũng là một trong các cách
bảo vệ hôn nhân vậy. Có thể
là làm “chuyện ấy”, có
thể là chỉ hôn và âu yếm
nhau, thậm chí chỉ là chia sẻ cảm
xúc, hoài bão và lo lắng. Hãy
học cách đánh giá lẫn nhau để
cùng rút kinh nghiệm và quyết tâm
chấn chỉnh vì hạnh phúc chung. Ngoài
tình dục, một vấn đề quan yếu
là biết lắng nghe nhau chân thành.
7.
PHÂN LOẠI –
Một
số vợ chồng có thể có thói
quen không đi thẳng vào vấn đề.
Hôi miệng, tóc bẩn, nội y cũ
rách,… là những thứ khiến
người ta tránh né “chuyện ấy”
vì những gì nhìn thấy khiến họ
mất hứng thú, chán yêu, gây
nghi ngờ, xa cách, và đó là
làm tổn thương tình cảm lẫn
nhau. Vì thế phải xác định rõ
loại nào ra loại đó, đừng
thấy quá quen mà khinh suất những vấn
đề nhỏ.
8.
BIẾN ĐỔI –
Đa
số các cặp vợ chồng nghĩ về
một số tư thế hợp lý mà
mình thích, chủ yếu là tư thế
nào tác dụng tốt cho cả hai người.
Vấn đề là điều này có
thể dẫn đến sự nhàm chán.
Hãy mạnh dạn áp dụng tư thế
mới để tạo sự tò mò lẫn
nhau.
9.
THỎA HIỆP –
Một
trong các mối xung đột phổ biến
nhất về tình dục giữa các cặp
vợ chồng là không thường xuyên
làm “chuyện ấy”. Nếu người
này muốn mà người kia không muốn
sẽ dẫn đến xung đột, lâm vào
ngõ cụt, ức chế và dẫn đến
xung đột. Có thể dung hòa: Nếu
chồng muốn mỗi tuần bốn lần, vợ
muốn mỗi tuần một lần, hãy thỏa
thuận với nhau mỗi tuần hai hoặc ba
lần. Vợ có thể hôn và âu
yếm chồng để chồng biết mình
được yeu, rồi hẹn sẽ “vào
cuộc” hôm sau hoặc ngày khác.
10.
ÂN ÁI –
Đừng
cảm thấy ân ái luôn phải kết
thục bằng việc giao hợp. Có những
cách thỏa mãn khác nhau, không hẳn
cứ phải là “chuyện ấy”, và
người vợ vẫn có thể đạt
“đỉnh điểm”. Vấn đề
là khéo léo vận dụng những gì
khả thi hiệu quả.
11.
Y PHỤC –
Y
phục cũng giúp kích thích nếu
người bạn đời không biết chắc
mình nhìn thế nào và cảm xúc
thế nào khi ân ái. Vợ mặc đồ
ngủ mỏng để kích thích chồng
là một trong các “độc chiêu”.
Đừng thủ cựu và giữ đúng
“truyền thống” để không gây
nhàm chán nhau.
12.
CHIA SẺ –
Đời
sống tình dục tốt hay xấu tùy
thuộc cách đánh giá nhau hằng
ngày. Hãy chia sẻ những thú vui
chung, các mối quan tâm, các mối ưu
tư,… kể cả các hoạt động
vui trong thời gian rảnh rỗi: phim ảnh, sách
báo, thể dục,...
13.
LUÂN PHIÊN –
Đôi
khi chúng ta có thể quá bận rộn
và lo lắng vì không biết mình
có hấp dẫn vợ/chồng hay không,
hoặc không biết chúng ta có hứng
thú đủ để “đáp lại”
nhau hay không. Thật ra đừng quá quan
ngại, nếu cả hai cùng hưng phấn
thì rất tốt, không thì cứ chân
thành và cố gắng đáp lại
nhau rồi mọi chuyện vẫn khả dĩ
tốt. Quan yếu là đừng quá chi li
xem ai chủ động và ai thụ động.
Lần này anh, lần khác em, và cứ
luân phiên dâng hiến lẫn nhau.
14.
ÂN ÁI “ĐÁM MÂY”
– Khi
không ở bên nhau vẫn có thể biểu
hiện yêu thương qua tin nhắn hoặc
điện đàm để tạo sự quan
tâm và khao khát nhau thực sự.
15.
NGĂN CHẶN CĂNG THẲNG –
Dù
chỉ trầm cảm ít cũng có thể
dẫn đến việc mất hứng thú
ân ái. Nếu có sự bất cân
bằng nào đó trong mối quan hệ,
công việc nhiều hoặc chuyện gì
đó bất ổn trong gia đình, bạn
sẽ cảm thấy giảm hoặc không có
ham muốn nhau. Nếu vợ/chồng không hiểu,
cảm thấy lạc lõng và cô đơn,
điều này có thể gây thêm
căng thẳng hoặc trầm cảm. Nếu bạn
cảm thấy không ham muốn trong một một
thời gian và không biết rõ nguyên
nhân, hãy nói chuyện với nhau để
xác định nguyên nhân và cùng
nhau chỉnh đốn. Đừng để tình
trạng căng thẳng kéo dài. Nếu có
liên quan vấn đề sức khỏe, hãy
đến bác sĩ khám để kịp
thời điều trị.
16.
LÀM MỚI KHÔNG GIAN –
Ít
nhất mỗi tuần một lần, hãy cố
gắng nghĩ ra điều gì đó mới
lạ để thêm sức quyến rũ cho
đời sống tình dục – một ly
rượu ngon, dầu thơm, hương thơm,
hoa, trang trí mới phòng ngủ,…
17.
NỘI Y –
Nội
y là phần nhỏ nhưng lại mang tầm
quan yếu đáng kể, kiểu dáng,
kích cỡ và màu sắc đều có
thể giúp tăng hưng phấn. Một số
phụ nữ ưa thích những loại nội
y “độc đáo” rất có
lợi cho việc kích thích chồng. Vì
hạnh phúc chung, hãy dám táo bạo
một chút để tận hưởng nhau
trọn vẹn hơn.
18.
NỤ HÔN –
Hãy
bắt đầu ngày mới bằng nụ
hôn, vì hôn nhau là điều quan
trọng, chứng tỏ sự thân mật, yêu
nhau và ham muốn nhau. Càng hôn nhau sâu
và lâu càng hài hòa nhịp yêu
và say đắm nhau.
19.
DÒ TẦN SỐ –
Khi
còn trẻ, người ta thường nói
về tình yêu và mối quan hệ.
Điều đó làm cho bạn luôn
hứng thú nghĩ về nhau. Thời gian qua
đi, chuyện gia đình, công việc,
con cái,… khiến bạn tốn nhiều
thời gian mà quên dành thời gian cho
nhau. Hãy dò lại tần số yêu để
có thể gần gũi nhau đủ mức.
20.
XỬ LÝ HAM MUỐN –
Đối
với phụ nữ, vấn đề phổ biến
về tình dục trong mối quan hệ là
thiếu ham muốn – họ cảm thấy
không thích “vào cuộc” thường
xuyên. Có những vấn đề không
rõ như khó đạt “đỉnh
điểm” rồi dẫn đến hiểu
lầm nhau – đàn ông cảm thấy
bị lừa dối và phụ nữ cảm
thấy thất bại, thậm chí có thể
gây rạn nứt hôn nhân và có
nguy cơ ly thân hoặc ly hôn. Hãy bình
tĩnh tìm hiểu, sửa đổi, nâng
đỡ nhau, và cùng xử lý để
lấy lại sự ham muốn nhau.
21.
BỎ QUA CHUYỆN VỤN VẶT –
Chuyện
gì đã qua hãy cho qua, đừng để
bụng hoặc cứ nhắc đi nhắc lại.
Tuyệt đối không bao giờ nguyền rủa
hoặc đay nghiến nhau. Hãy cố gắng
mở “kênh giao tiếp” để có
thể yêu thương lại.
22.
CHỦ ĐỘNG –
Bạn
là phụ nữ nhưng có hưng phấn
đủ để chủ động? Nếu vậy
thì không có gì đáng phàn
nàn, và cũng không có vấn đề
gì quan ngại. Nếu bạn chủ động,
đừng làm cho người kia “ái
ngại”. Nam giới có thể lo lắng
mình không xoay xở được “chuyện
ấy” nếu họ không hứng thú
khi được “gợi ý”. Khéo
léo thì mọi chuyện đều ổn
thỏa.
23.
NGƯNG HÚT THUỐC –
Thuốc
lá gây mùi hôi. Nếu bạn hút
thuốc mà người kia không hút
thuốc thì sẽ khiến người kia khó
chịu. Vả lại, càng lớn tuổi thì
khói thuốc càng ảnh hưởng
“chuyện ấy”. Nói chung, thuốc lá
là kẻ thù của đời sống
tình dục suôn sẻ.
24.
THỂ DỤC –
Thể
dục có lợi cho sức khỏe, đồng
thời có lợi cho “chuyện ấy”.
Không cần phải tập nhiều hay lập
kế hoạch to lớn. Bạn có thể chỉ
cần đi bộ, đi bơi, hoặc chơi
cầu lông,… cũng có thể đem
lại lợi ích cho cơ thể và tinh
thần. Cơ thể khỏe mạnh thì tâm
hồn thoải mái, nhờ đó có
thể ham muốn nhau hơn.
25.
ĐỪNG SO SÁNH –
Đừng
quá so sánh mình với người
khác, cũng đừng so sánh chồng/vợ
mình với chồng/vợ người khác.
Hãy nghĩ thực tế gia đình mình
để có cách khắc phục hiệu
quả. Nói chung là đừng khinh suất
cũng đừng câu nệ gì cả, vợ
là vợ, chồng là chồng, chính
mình là chính mình.
26.
XẢ HƠI –
Bạn
có con cái, cha mẹ, công việc, đó
là thực tế cuộc sống. Đừng
quá căng thẳng, hãy thoải mái
và thư giãn. Bạn có thể ra hóng
cơn gió mát thiên nhiên cũng có
thể khiến bạn sảng khoái và
phục hồi sức lực. Nghĩ nhiều cũng
không đi đến đâu thì hãy
“quẳng gánh lo đi mà vui sống”.
Mình vui thì người bạn đời
cũng vui lây.
27.
HẰNG NGÀY NÓI “ANH (EM) YÊU EM (ANH)”
– Có
thể nói rõ ràng và trực tiếp,
nhưng phải chân thành. Cũng có
thể nói gián tiếp qua từng động
thái như pha nước, cất áo khoác,
ánh mắt tha thiết, nụ cười tình
cảm,… Tùy thói quen tốt mỗi
người và tùy hoàn cảnh sống
mỗi gia đình mà bạn khả dĩ
thể hiện.
28.
GIAO TIẾP –
Giao
tiếp là điều quan yếu, đừng
im lặng hoặc “chiến tranh lạnh”.
Khi có vấn đề, có thể chưa
giải quyết ngay trong ngày thì có
thể để ngày mai, nhưng đừng
để “thời gian chết” quá
lâu. Giải quyết càng sớm càng
tốt. Có thể mỗi người có
quan niệm và quan điểm khác nhau,
nhưng nên tìm cách thỏa hiệp hài
hòa.
29.
TẬP TRUNG CẢM XÚC –
Nếu
không tập trung thì làm việc gì
cũng khó đạt, chuyện ân ái
cũng vậy. Hãy nghĩ về cảm giác
thể lý khi “đụng chạm”
nhau, từng cái vuốt ve, âu yếm, độ
mạnh và độ nhẹ khi xoa bóp. Hãy
nhớ cơ quan xúc cảm nhạy bén
nhất là não bộ, hãy dùng não
để tập trung khi ân ái.
30.
KHOẢNG RIÊNG –
Khoảng
riêng rất cần, cả không gian và
thời gian. Hãy trút bỏ nỗi âu
lo, công việc, ti-vi, hoặc bất kỳ hoạt
động nào khác để ưu tiên
khoảng riêng cho nhau và có thể dành
cho nhau trọn vẹn.
KHA
ĐÔNG ANH
(chuyển
ngữ từ The Sun)
|