CN 3904: HAI CUỘC PHÁN XÉT
Ngày Chúa Nhât 30/4/2017, nhân ngày Lễ Thánh Catarina Siena, Lm Đinh Minh Tiên, OP từ Texas sang California để giảng thuyết và nhận lời khấn hứa của một số đoàn viên và dâng Thánh Lễ. Ngài nói về hỏa ngục. Vì thời lượng không dài nên bài giảng tĩnh tâm của ngài rất ngắn:
”Trong đời người có hai lần phán xét. Phán xét riêng là khi người ấy chết và ra Tòa Phán Xét mà Chúa Giêsu là Vị Thẩm Phán. Còn lúc tận thế là lần phán xét chung cho toàn thể nhân loại. Khi đó xác loài người sẽ sống lại nhưng không phải là cái xác cũ bởi vật chất mà là một thân xác khác do Chúa ban cho.
Khi ấy toàn thể nhân loại kể cả những người đã rớt vào hỏa ngục sẽ sống lại để chịu phán xét chung. Chúa cho sẽ mọi người biết về tội lỗi của mình và những điều ác mà mình đã làm hại cho những người khác.
Chẳng hạn khi vợ chồng ly dị, không phải là chỉ có hai người đau khổ nhưng họ làm cho các con của họ chịu đau khổ nhiều và lâu dài.
Nói tóm lại, chúng ta không sống cho mình nhưng liên đới trách nhiệm với những người khác. Cha còn nói rằng con người được Chúa ban cho 3 quan năng: trí hiểu, trí nhớ và ý muốn hay ý chí.
Khi con người vào hỏa ngục thì cái đau khổ lớn nhất là không thấy Chúa đời đời, rồi phải ở với ma quỷ đời đời. Khi họ phạm tội ở đâu thì phải đền tội ở nơi đó. Ví dụ miệng nói xấu người khác thì sẽ bị đốt ở miệng…
Chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh vì lời Chúa trong Kinh Thánh là chân lý, sự thật. Cần phải tham dự Thánh Lễ để Chúa ban sức mạnh cho chúng ta, mạnh cả phần xác lẫn phần hồn. Và cuối cùng cần phải sống với và trong cộng đoàn để nâng đỡ nhau. Nếu sống một mình ích kỷ thì sẽ dễ gục ngã bởi những cám dỗ của cuộc đời.”
Kim Hà ghi chép 1/5/2017
|