Ý KIẾN CỦA ĐỌC GIẢ VỀ NỘI DUNG CÁC BÀI VIẾT DÀI HAY NGẮN
Ngày 22/4/2017
-Từ một vị linh mục:
Hello anh,
1) Cám ơn anh, và chúc mừng anh đã bao nhiêu năm phục vụ Lời Chúa khắp nơi, thật tốt đẹp.
2) Tuy nhiên đến nay, sau khi nghe rất nhiều người nhận xét, thì xin góp ý với anh rằng: Nếu được, thì anh nên làm những bài suy niệm ngắn, cô đọng hơn, mỗi bài chừng 1/2 trang thôi, thì độc giả sẽ đọc và để dành, và hưởng ứng nhiều hơn.
Dĩ nhiên để trình bày như anh đang làm, công phu hơn và dành cho một số ít người nào muốn học hỏi thôi. Đại đa số hiện nay rất sợ đọc những bài nghiên cứu dài. Anh có thể làm cả hai công việc, được không? một bài dài như anh vẫn dang làm, và một bài suy niệm ngắn như rất nhiều người mong muốn? Chúc anh mọi phước lành của Chúa Ki-tô Phục Sinh,
Thân mến,
Lm Vincent
-Từ một tác giả khác:
Kính chào anh và cả nhà,
Tôi cũng là người viết. Tôi hoàn toàn đồng ý với Cha Vincent. Thời đại này là của Fast Food, Facebook, Instagrams, Twitter và nhiều mạng xã hội. Người ta chỉ thích đọc những bài viết ngắn. Chính bản thân tôi cũng phải cố gắng viết ngắn hơn và đi vào thực tế nhiều hơn, tức là liên hệ thực tiễn. Theo những tallies mà chúng tôi thấy khi post bài trên www.memaria.org thì những bài dài thường chỉ có một số rất ít lượt người đọc.
Các bài giảng ngắn mà cô đọng cũng đi vào tâm trí và trái tim người nghe nhiều hơn là những bài giảng dài lê thê để đến nỗi sau đó, người nghe không biết nội dung của bài giảng là gì.
Xin kính chúc anh và toàn thể quý vị và các bạn một ngày Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa!
Kim Hà, 23/4/2017
|