Chữa bệnh vảy nến 1. Ngâm mình trong bồn nước hay thùng phi nylon pha với ½ ký Sodium Bicarbonate và 1 ký Magnesium Choloride (Cloruro di Magnesio) mỗi ngày 2 lần mỗi lần 30 phút.
2. Súc miệng bằng dầu dừa ngày 3 lần và uống 3 muỗng canh dầu dừa
3. Uống trà Nim, trà thanh lọc Jason Winters, trà Tái tạno mô, xương sụn.
4. Bôi dầu nim (dầu dừa và lá nim) trên các vết thương.
5. Uống ngày hai lần bột Magnesium Chloride, mỗi lần ½ hay 1 muỗng cà phê pha trong một ly nước.
6. Ngậm bột Nim pha với hạt tiêu lốt (tiêu dài Pippali Ấn Độ) và mật ong rồi nuốt mỗi ngày 3-6 viên. Chữa bệnh tiểu đường, áp huyết cao, cholesterol, tim mạch, mất ngủ, mệt mỏi, ung thư dạ dầy, loét bao tử, ợ chua, ung thư vv… 1. Uống trà Thiên Phước
2. Uống trà ớt (1/2 hay 1 trái ớt cắt ra pha trong phích một lít nước sôi) ngày 3-4 ly. Có thể tăng thêm ớt khi chịu được cay. Ớt có thể chữa hơn 80 thứ bệnh khác nhau kể cả ung thư, mất ngủ, mệt mỏi vv…
3. Uống trà Nim
4. Uống trà cây Lô quất (6-9 lá trong một ấm nước)
5. Ăn ngày 4 củ khoai lang giữ mức đường không tăng.
6. Uống là cây Aloe Vera (Nha đam, hay Long tu)
7. Ăn hay uống gia vị đại bổ (Ớt, hành, tỏi, gừng, riềng, nghệ (mỗi thừ 100 gr xay nhuyễn) pha với giấm táo (hay giấm thường, đặc lỏng tuỳ thích) và 6 muỗng mật ong. Tuỳ tỳ tạng thích hợp với loại dưọc thảo Chữa bệnh thống phong (Goutte) 1. Uống trà lá Tía tô (mỗi ngày 2-3 lít) cho tới khi nào hết đau
2. Black Berry (Mertillo) pha với giấm táo và nước ít nhiều tuỳ theo khẩu vị. Uống mỗi ngày 2-3 lít.
3. Ba củ hành tây tím cắt nhở hay xay nhỏ pha với 1 chai rượu đỏ. Mỗi ngày uống 3 ly Bình thường chỉ trong vòng 2-4 tuần là khử hết chất acide uric gây bệnh thống phong.
|