MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)
- Đức Mẹ Laus (Hồ Lụa) được Giáo hội công nhận
- Giải thoát trong Tình Yêu
- Tha thứ và chết lành nhờ 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng
- Nhân viên cảnh sát và tràng Chuỗi Mân Côi
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 9 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh
- Đức Gregorio Cả, giáo phụ và giáo hoàng của hòa bình và lòng hăng say truyền giáo
- Xây nhà trên đá
- Tại sao phải cầu nguyện với Đức Maria?
- “Nên tin và giao việc cho giáo dân...”
Lá Thư Tri Ân Tháng 9 Năm 2006
§ Kim Hà
Thưa quý vị thính giả Radio Giờ của Mẹ
Và quý vị độc giả mạng memaria.org.

Trong phần cảm nghiệm số 170, viết ngày 7/8/2006, chúng tôi có trình bày những sự giúp đỡ đáng kể của quý ân nhân cho các đồng bào nghèo khổ và tàn tật của chúng ta ở Việt Nam, và chúng tôi cũng đã phát động một chương trình mang tên: “Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta”
1. Gửi tiền giúp mua Thánh Kinh:

Đợt thứ nhất: Từ sau ngày 7/8/2006 trở đi, đã có hai vị ân nhân là Cô Donna Rivas tặng 100 USD và bà Thanh Xuân tặng 200 USD để mua Thánh Kinh. Tổng cộng là $300 USD.
-Ngày 21/8/2006, chúng tôi đã gửi theo dịch vụ số tiền $300 USD ấy về Đức Giám Mục Vũ Huy Chương, địa phận Hưng Hoá, nơi gần biên giới, rất nghèo, và ngài đã giao cho Lm Thoại để mua Thánh Kinh cho giáo dân ở ba giáo xứ của vùng Sơn La, Mộc Châu. Chúng tôi sẽ tìm tiểu thêm vể diễn tiến của việc xử dụng quỹ ấy.
Đợt thứ hai: Sau đó, khi chúng tôi phát động gửi tiền qua PayPal thì nhận được là 200 USD của cô Oanh Trần, 50 USD của bà Trần và 20 USD của một vị ân nhân khác ở San Pedro (aspcoder). Tổng cộng là $270 USD.
- Ngày 15/9/2006, chúng tôi đã gửi $250 USD theo dịch vụ về Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh để mua 280 Cuốn Kinh Thánh, rồi xin cha Tỉnh gửi về Đức Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương, Địa phận Hưng Hoá. Ngoài ra số còn lại dành trả chi phí cho dịch vụ PayPal, dịch vụ gửi tiền về VN và phần còn lại để trong một chương mục vãng lại (checking account) của radio Giờ Của Mẹ (Non-Profit Corporation).
Đợt thứ ba: Hôm 15/9/2006. chúng tôi lại nhận được thêm là 200 USD của một vị ân nhân ở Maryland (vh2k4). Chúng tôi sẽ thu xếp gửi tiền mua thẳng từ Lm Tỉnh và ngài sẽ giao thẳng đến các địa phận ở Việt Nam, tuỳ theo nhu cầu ở địa phương.
2. Giúp tiền và mua sách trực tiếp, nhờ nghe radio Giờ Của Mẹ hoặc đọc trên mạng memaria.org

Để tránh những sự khó khăn như sau: Có những nơi ở VN được giúp rất nhiều, mà có những nơi không hề được giúp, chúng tôi rất cảm ơn quý ân nhân vì đã bỏ thì giờ mà thông báo cho Radio Giờ Của Mẹ và website memaria.org biết rằng quý vị đã tặng cho các cơ sở nào. Như thế, chúng tôi sẽ đăng trên website những nơi được giúp rồi để quý vị thương đến những nơi chưa được giúp, tránh tình trạng ai giỏi xin thì được nhiều, còn ai không biết xin thì không được đồng nào.
Từ ngày 7/8/2006 trở đi, có một số ân nhân vì lòng khiêm nhường nên muốn ẩn danh, và đã giúp các giáo xứ và dòng tu như sau:
-Một vị ân nhân ở Úc giúp cho Tu Hội Thánh Gioan Tiền Sử, Thủ đức: 1000 Úc Kim. Một vị ân nhân khác ở California vừa giúp Tu Hội này thêm $500 USD. Trước đó, Radio Giờ Của Mẹ đã gửi giúp và xin lễ nơi tu hội này là $600 USD.
-Một ân nhân ẩn danh giúp cho Giáo xứ Thánh Gia, Giáo phận Vinh, qua Lm quản nhiệm Antôn Hoàng Đức Luyến thêm 100 cuốn Kinh Phụng Vụ, giá tổng cộng khoảng 1000 USD (kể cả tiền cước phí) để chia cho các nữ tu đang phục vụ tại đó. Trước đó, vị ân nhân này đã giúp giáo xứ cha Luyện 5376 cuốn Thánh Kinh Tân Ước. Ngoài ra, vị ân nhân này còn giúp cho Giáo xứ Văn Thành, Giáo phận Vinh, qua Lm quản nhiệm Trần Đình Văn 500 cuốn Kinh Thánh Tân Ước.
Cô còn giúp cho giáo xứ Tri Bản và Thượng Bình, Giáo phận Vinh, qua Lm quản nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Tâm $2,000.USD để xây nhà thờ. Cô giúp cho Lm Phạm Đăng Quang, người nuôi bịnh nhân SiDa thêm $1000 USD, giúp giáo xứ An Định (Bến Tre), qua Lm quản nhiệm Huỳnh Cao Thượng $600 USD để mua bể nước cho thêm 24 người gia đình nữa.
-Ngoài ra, ngày 12/9/2006, một ân nhân ẩn danh gửi tặng $800.00 cho quỹ xã hội, và nhờ đó, chúng tôi đã có thể gửi giúp các dòng tu St. Paul, Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, Tu hội Bác Ái Cẩm Sơn để nuôi người cùi, bịnh Sida, người tàn tật, người già neo đơn…
Đó là danh sách quý ân nhân mà chúng tôi được họ thông báo, còn có những ân nhân âm thầm giúp mà chúng tôi không được biết. Xin cám ơn quý vị thay cho những người thọ ân.
Chúng tôi tin rằng nếu chúng ta thông báo rõ ràng cho nhau biết thì sẽ đem lại sự công bằng cho mọi người thụ hưởng, Sẽ tránh tình trạng nơi có nhiều ân nhân quá, và nơi chẳng có ai giúp đỡ cả. Ngoài ra, xin quý vị vui lòng bàn hỏi với chúng tôi trước để chúng ta cùng hội ý, trước khi quý vị gửi tiền về giúp. Đã có những nơi khôn khéo được nhiều ân nhân giúp, còn có những nơi không ai hướng dẫn nên không được giúp gì cả. Chưa kể một số trường hợp khác sự giúp đỡ đã bị lợi dụng, ém nhẹm ...
Thưa quý vị ân nhân,
Radio Giờ Của Mẹ là một hội thiện nguyện (Non-Profit Corporation). Cha linh hướng của Giờ Của Mẹ là Lm Richard Kennedy. Trong Hội đồng Quản trị có Lm Trịnh Đức Hòa, DCCT ; anh Hoàng Linh là thư ký của Hội, kiêm Quản lý Mạng memaria.org, là người duyệt xét bài vờ trước khi đăng. Còn Kim Hà, là thủ quỹ, phụ trách ban biên tập, phụ trách các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ trên làn sóng AM1480 (quận Cam, California). Anh Hà Vĩnh phụ trách về kỹ thuật thâu thanh và cắt ráp. Ngoài ra còn có các cô Nguyệt Nga, Minh Yến và Kim Anh là những xướng ngôn viên quen thuộc của Radio Giờ của Mẹ.
Trong quá trình làm việc để phục vụ quý thính giả và độc giả, từ năm 2000 đến năm 2004, mỗi tháng, chúng tôi gửi tiền quỹ xã hội qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu để nhờ họ chuyển về VN. Mổi năm, số tiền do GCM chuyển về cho đồng bào VN là từ khoảng 25 ngàn Mỹ Kim đến 30 ngàn Mỹ Kim.
Bắt đầu từ năm 2005, chúng tôi gửi tiền về theo dịch vụ. Trong năm 2005, tổng số tiền quỹ xã hội là: $31,401.68 Mỹ Kim.
Sở dĩ chúng tôi phải trình bày rõ ràng để quý vị an tâm vì trong nội bộ, chúng tôi kiểm soát lẫn nhau hầu bảo đảm sự trong sạch và rõ ràng trong sổ sách.
Kính mong quý vị sẽ tiếp tục hưởng ứng việc tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào VN, vì giá mỗi cuốn Thánh Kinh chỉ có 13 ngàn đồng VN, cộng thêm tiền công chuyên chở, sẽ thành 1 USD/Cuốn và giá mỗi xâu chuỗi Mân Côi chỉ khoảng dưới 4 ngàn đồng VN (25 xu USD). Khi đem Lời Chúa cho người khác thì Chúa sẽ chúc phúc cho chúng ta.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã trực tiếp giúp cho đồng bào ở quê nhà. Chúng tôi sẽ yêu cầu các nơi ở VN xin giấy giới thiệu của Đức Giám mục sở tại hầu tránh tình trạng đáng tiếc xẩy ra. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành hồn xác cho quý vị và gia đình!
Trân trọng,
Đọc nhiều nhất
Bản in 28.08.2006. 14:15

![[Valid RSS]](images/rss.png)