MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức bà cồn trên, an giang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 2012, Đúc Bà Cồn Trên, An Giang
Thứ Tư, Ngày 29 tháng 2-2012

BÀI GIẢNG Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 2012
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

I. Năm 1858:

Mẹ Maria chọn Lộ Đức (Nước Pháp)

Mẹ nhờ một bé gái 14 tuổi tên là Bernadette. Mẹ hiện ra 18 lần tại hang Massabielle, tỏ lộ cho cô bé biết : “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội…” Điều này minh chứng tính chính xác của Tín Điều Đức Maria không mắc Tội Tổ Tông Truyền, mà ĐGH PIO IX công bố trước đó 4 năm gây ra nhiều chống đối ngay trong Giáo Triều Rôma : “Cả loài người ai nấy đều mắc Tội Tổ Tông Truyền…. Còn Mẹ Maria thì không !”.

Bernadette sớm kể lại sự việc :  Đức Mẹ hiện ra với em và nói những gì … cho Đức Giám Mục Giáo Phận (Tarbes) và Cha sở Lộ Đức được biết . Cũng từ đó những phép lạ như bảo chứng : tăng thêm niềm tin lần lượt diễn ra : Làn sóng phản đối lắng dịu dần …

II. Năm 1995 :

Mẹ Maria chọn Cồn trên (Việt Nam )

Mẹ nhờ một Linh mục, một Cha sở là chính tôi. Mẹ tỏ lộ ra: “Ta là Mẹ  nhân loại, Mẹ chung của mọi người!”

Sau một năm trời vô cùng bối rối, lo lắng sợ hãi và cầu nguyện, tôi mới xin vâng : Chấp nhận theo thánh ý Chúa và ý của Mẹ … Tôi lấy hết can đảm đi trình bày với Giáo quyền : Đức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên cùng các bề trên, đặc biệt  Cố Chính Dương (Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Dương đặc trách giáo dân). Đồng thời Tôi tiến hành thủ tục xin phép Chính quyền (TỐT ĐỜI – ĐẸP ĐẠO) để Cồn trên được danh chính ngôn thuận : Tôn vinh và làm sáng tỏ chức năng Mẹ chung và tình Mẹ nhân loại của Đức Maria qua việc viếng Đức Bà:

·        Hằng ngày vào buổi tối

·        Hằng tuần vào chiều thứ bảy

·        Hằng tháng vào ngày 10 Âl

·        Hằng năm vào ngày10 tháng10 Âl  là ĐẠI LỄ VIẾNG ĐỨC BÀ ...

III. Năm 2008 :

Đức Giám Mục Giáo phận Long Xuyên : Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã giảng lễ có đoạn như sau : “Từ lâu rồi Gx Cồn trên đã trở thành nơi hành hương được nhiều người biết đến… ở đây chúng ta tôn vinh Đức Mẹ là Mẹ chung của loài người…. tước hiệu này có nền tảng trong Kinh thánh: Chúa Giêsu trước khi chịu chết trên cây thánh giá đã trối lại người Mẹ yêu quý cho Gioan: Này là Mẹ con, này là con Bà …Kể từ đó loài người chúng ta có người Mẹ, chính người Mẹ đó dạy chúng ta phải thờ phượng Chúa thế nào cho phải lẽ… nhờ Mẹ đến với Chúa….”

Đồng quan điểm Báo Công Giáo & Dân Tộc số 1661 trang 20 có bài viết: ”Cù Lao Giêng là miền đất bồi cổ kính với ba xứ đạo lâu đời là: Cù lao Giêng, Rạch Sâu & Cồn trên . Cồn Trên nằm ở mũi đất đầu tiên, nơi Ngã Ba Sông… Quanh năm sóng nước vỗ dập dìu, gây nên sạt lở… nơi đó, có Đền Đức Bà : Được tôn vinh là MẸ NHÂN LOẠI !

Nói tới đây, tôi nhớ lại cũng lâu rồi : Đức Cha Tiếu có tặng riêng tôi một tấm hình Đức Mẹ Maria với Danh hiệu “ĐỨC TÔN NỮ CỦA MỌI DÂN TỘC”. Ngắm nhìn, suy nghĩ và cầu nguyện tôi dễ dàng nhận ra :

Năm 1945 theo ý Chúa, Mẹ Maria chọn Amsterdam (Hà Lan). Mẹ nhờ một phụ nữ tên là Peerdeman, và cho bà được cảm nhận để bức xúc nói ra : Đức Maria muốn xưng mình “Ta là ĐỨC TÔN NỮ CỦA MỌI DÂN TỘC” . Từ 1945 đến 1995 là chẵn tròn 50 năm, Mẹ Maria chọn Cồn Trên như đã nói ở trên …

Từ “Ta là ĐỨC TÔN NỮ CỦA MỌI DÂN TỘC” đến “Ta là MẸ NHÂN LOẠI, MẸ CHUNG CỦA MỌI NGƯỜI” không phải là chuyện đơn giản !

IV. Cùng Mẹ ra Khơi :

Tất cả chúng ta: Những Kitô hữu đều là con đặc biệt của Đức Mẹ! hãy làm Việc Truyền Giáo và Tái Truyền Giáo…

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con: Sám hối canh tân và thực thi bác ái….

Ø     Cùng Mẹ ra khơi: Đức Mẹ La Vang       = Đức Mẹ Việt Nam.

Ø     Cùng Mẹ ra khơi: Đức Mẹ Long Xuyên = Nữ Vương Hòa Bình.

Ø     Cùng Mẹ ra khơi: Đức Bà Cồn trên        = Mẹ Nhân Loại.

V.Tóm kết:

Đức Bà Cồn trên, Đức Bà Hằng Cứu Giúp, Đức Bà là Mẹ của chung mọi người…

Mong thay tình Mẹ chung ngày càng sáng tỏ…

Kính chúc quý ông bà và anh chị em:

Bản thân cũng như gia đình , Năm Nhâm Thìn 2012 được mạnh hồn khỏe xác : Thuận lợi, làm ăn thịnh đạt : “An vui trong Chúa Ba Ngôi chí thánh, Mẹ nhân loại Maria từ ái, và Đại dưỡng phụ Giuse công chính”  ■

Cha sở Cồn trên

LM .Tôma Nguyễn văn Mân
(Biệt danh Cha Tôma Đức Bà)

NB. Nếu muốn tìm hiểu để biết thêm về ĐỨC BÀ CỒN TRÊN

-Vui lòng truy cập Website : www.memaria.org

-Hoặc liên lạc trực tiếp với CHA SỞ CỒN TRÊN
Đ/c:        Tấn Hòa, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AN GIANG
DĐ:        0909376711
EMAIL:          lmtomaagg@yahoo.com

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Viếng Đền Thánh Nữ Faustina (ba Lan) “lòng Thương Xót Chúa” (5/6/2014)
Giáo Xứ Cồn Trên Và Đền Đức Bà (7/27/2013)
Bài Chia Sẻ : Dư Âm Cuộc Hội Ngộ Linh Mục Tại Sài Gòn 2010 (7/27/2013)
Bài Chia Sẻ (thay Lời Cảm Tạ) Chữa Trị Kịp Thời . (10/3/2012)
Lễ Viếng Đức Bà Cồn Trên Mồng 10 Tháng 03 Nhâm Thìn (4/4/2012)
Tin/Bài khác
Đức Bà Cồn Trên, Cầu Cho Chúng Con (12/28/2011)
Thư Hiệp Thông Của Nhằ Thờ Đức Bà Cồn Trên, An Giang (10/21/2011)
Đức Bà Cồn Trên: Ít Phút Suy Tư Iii, “con Phải Ðóng Cho Cha Cái Ghế Ở Tòa Giải Tội” (9/10/2010)
Ít Phút Suy Tư: Gương Sáng Bác Ái Phục Vụ (9/4/2010)
Hướng Về Ðại Lễ Viếng Ðức Bà Cồn Trên (9/4/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768