MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: tin tức mễ-du ( more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Lời Phát Biểu Quan Trọng Về Medjugorje (1)
Thứ Hai, Ngày 26 tháng 10-2009

(2) Những Lời phát biểu quan trọng về Medjugorje
                                                   
                                            
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phát biểu về Medjugorje:

 - Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phát biểu với Đức Giám Mục Paolo Hnilica vào ngày 01-08-1989 :

“Ngày nay thế giới đã mất đi cái cảm thức về sự thánh thiêng và siêu nhiên rồi. Nhiều người khao khát đi tìm và họ đã cảm nghiêm được tinh thần đó ở Medjugorje qua việc ăn chay, cầu nguyện và lãnh bí tích hoà giải.” Vào ngày 25 – 03 -1984, Đức Thánh Cha còn nhận định : “Medjugorje là sự tiếp nối và hoàn tất những gì đã khởi đầu ở Fatima.” Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuy chưa có dịp đến đó, song Ngài đã tỏ ý ước ao đi hành hương Medjugorje khi Ngài cho mời một thị nhân là cô Mirjana vào yết kiến Ngài ở Điện Vatican. Kết thúc buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha nói : “Nếu Cha không là Giáo Hoàng, Cha đã đến Medjugorje rồi !”

-Vào tháng 11, năm 1994, Đức Tổng Giám Mục Felipe Santiago Bentez của Paraguay đã hỏi Đức Thánh Cha rằng liệu các linh mục và dân chúng của giáo phận ngài được hội họp về Medj. không? Đức Giáo Hoàng đáp:

“Hãy chấp thuận những gì liên quan đến Medjugorje.”

-Đức Giáo Hoàng chúc lành cho thị nhân Vicka của Medjugorje:

Vào ngày 22 tháng 3 năm 1995, một thị nhân lớn tuổi nhất của Medjugorje là cô Vicka đem 350 thương phế binh người Croatian đến Roma để triều kiến riêng với Đức Giáo Hoàng. Cô Vicka đã thông dịch từ tiếng Ý ra tiếng Croatian. Ngay lập tức, Đức Thánh Cha nhận ra cô Vicka. Ngài hỏi:

”Con có phải là Vicka từ Medjugorje hay không?”

Vicka cười và giơ cao Chuỗi Mân Côi lên rồi cô trả lời ngài:

‘Vâng, thưa Đức Thánh Cha, con biết ngài có nhiều chuỗi tràng hạt nhưng chuỗi tràng hạt này rất đặc biệt vì Đức Mẹ Maria (Gospa) đã làm phép rồi. (Gospa là tiếng của người Croát dành cho Đức Mẹ Maria.)

Đức Thánh Cha vui vẻ nói:

”Con hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Maria cho cha nhé. Cha sẽ cầu nguyện cho con.”

Sau đó, ngài cầu nguyện cho Vicka một hồi lâu và chúc lành cho cô ấy.

Đức Giáo Hoàng muốn đến thăm Medjugorje.

Ngày 6 tháng 4 năm 1995, một phái đoàn người nước Croatia đến Ý thăm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Phái đoàn gồm có Tổng thống Trudjman, Phó Tổng Thống Radic, và Đức Hồng Y Kuharic tại thủ đô Zagreb. Sau khi Đức Giáo Hoàng đã đọc bản tuyên ngôn thì ngài tự phát nói những lời sau đây với Tổng Thống Trudjman:

“Cha muốn đến thăm thành phố Split, đến Maria Bistrica và Medjugorje.”

Lời nhận xét chí lý của Lm Paul Glynn SM, người Úc về Đức Giám Mục Peric:

“Khi tôi ở Medjugorje lần sau cùng, tôi có nói chuyện với hai vị linh mục ở đó là hai vị đã từng nghiên cứu những biến cố này ngay lập tức và suốt thời gian Đức Mẹ Maria hiện ra. Tôi hỏi hai ngài rằng:

“Tại sao vị Giám mục sở tại (Peric) lại tỏ ra thù nghịch với cuộc hiện ra của Mẹ Maria như thế?”

Cả hai vị linh mục đã từng thảo luận về vấn đề này với vị Giám Mục tên Peric. Đức Giám Mục nói với từng vị linh mục một cách riêng biệt (không phải là nói trước mặt hai vị) rằng:

”Đức tin và sự nhiệt thành phải dựa vào chân lý “khách quan” của Phúc Âm, chứ không dựa vào “cảm nghiệm chủ quan” của những con người không được cảm hứng.”

Đức Giám Mục Peric còn nói thêm rằng:

“Các cuộc hiện ra ở Lộ Đức và Fatima cũng ở trong các “cảm nghiệm chủ quan” như vậy.”

Ngài có quyền nghĩ như thế. Lộ Đức và Fatima không phải phần chính yếu (essence) của đức tin Công Giáo. Đó là những “cảm nghiệm riêng tư”, và người Công Giáo được tự do để quyết định về những sự hiện ra này.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tỏ cho mọi người thấy đức tin mãnh liệt và tình yêu của ngài đối với Lộ Đức và Fatima.

Cũng thế, như Mẹ Têrêsa Calcutta đã bày tỏ lòng yêu mến của Mẹ đối với việc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Mẹ Têrêsa chia sẻ với Đức Giáo Hoàng II và đa số những người Công Giáo về tình yêu sâu đậm của Mẹ đối với những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria trong thời đại mới này.

Có một cuốn sách dầy 120 trang, nói vể Đức Mẹ Maria tại Medjugorje, từ năm 1981 đến 2001 mà các bạn có thể đọc.

Cuốn sách này có hai trang trích những lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói tốt về Medjugorje. Trong đó có trích một trang nói vể đức tin của Mẹ Têrêsa về sự thực của các cuộc Mẹ hiện ra.

Tôi sẽ kết thúc với một trong các câu nhận xét của Mẹ Têrêsa:

“Tôi xin cảm ơn Đức Mẹ Maria ở Medjugorje. Tôi cảm ơn Chúa đang hướng dẫn chúng ta bằng cách ấy trong thời gian này.”

Lm Paul Glynn, SM nhận xét tiếp:

“Tôi tin chắc rằng Giám Mục Peric (cai quản Giáo xứ Medjugorje) là một người tốt, nhưng tôi không tin rằng ngài ở trong hàng ngũ (class) của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa.” (“I am sure Bishop Peric is a fine man but I don’t think he is in the class of Pope John Paul II and Mother Teresa.”)

Kim Hà chuyển ngữ

   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cuộc Hiện Ra Với Ivan Tại Mễ-du Vào Ngày 8/12/2009 (1/3/2010)
Đức Hồng Y Schonborn Dâng Thánh Lễ Nửa Đêm Tại Mễ-du (1/1/2010)
Cardinal Schonborn Celebrates New Year's Eve Mass In Medjugorje (1/1/2010)
Breaking Medjugorje News (12/31/2009)
Medjugorje: Tòa Thánh Đang Tiến Hành Cuộc Điều Tra. (11/13/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Những Lời Phát Biểu Quan Trọng Về Medjugorje (2) (10/26/2009)
Tin/Bài khác
Bài Giảng Nhân Lễ Kỷ Niệm 28 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Mễ Du, (10/19/2009)
Chớ Gì Mễ Du (medjugorje) Được Như Tà Pao ! (10/19/2009)
Đức Hồng Y Vinko, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Bosnia Nói: Sẽ Có Quyết Định Sớm (10/16/2009)
Góp Ý Vụ Đgm Peric Ra Thêm Lệnh Cấm(nói Thêm) (10/11/2009)
Cn 161: Ý Nghĩa Của Cuộc Hành Hương (9/30/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768