MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 165: Vinh Quang Của Thiên Chúa Thắng Ma Quỷ
Thứ Sáu, Ngày 9 tháng 10-2009
CN 165: VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA THẮNG MA QUỶ
(BÀI SỐ 2)
Nguồn: Sách The Devil In The Life Of Padre Pio.
Tác giả: LM Tarcisio Thành Cervinara.
Dịch giả: Kim Hà

LM Tarcisio nói  về các tông thư mà Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhị.
phát biểu ngày 12/8 và ngày 20/8/1986 về Satan như sau:

“Satan là nguồn gốc sự độc dữ. Hắn làm mọi cách nhằm làm hại các linh hồn, nhưng chúng ta có một chiến thắng lớn hơn hắn, đó là qua sự khải hoàn của Chúa Ki Tô Bị đóng đinh và Phục sinh.”

“Ma quỷ vốn là một thiên thần bị trừng phạt, nên hắn tự do trở nên độc ác và cố ý làm mọi sự để giảm vinh quang của Vương Quốc Nước Trời ở chung quanh chúng ta. Vì  bị  trục xuất khỏi địa đàng nến hắn chống đối Thiên Chúa và bị Ngài lên án. Hắn có tự do và hắn muốn lật đổ sự cứu rỗi của Thiên Chúa và luật lệ sáng tạo vũ trụ. Ta có thể thấy thái độ của hắn khi hắn cám dỗ nguyên tổ của loài người:

“Ông bà sẽ giống như Thiên Chúa.” (Sáng Thế 3:5). Như vậy ma quỷ muốn cho loài người có thái độ chống đối, không vâng lời và đi ngược ý Thiên Chúa. Chính việc không vâng lời mà hắn trở thành ma quỷ và luôn hiện diện.”

“Quyền lực của Satan bị giới hạn, hắn chỉ là một tạo vật phải tuân phục Thánh ý và sự thống trị của Thíên Chúa. Nếu Satan gieo rắc  hận thù trên thế giới  để chống lại Chúa và Vương Quốc của Ngài thì  cũng là vì Chúa cho phép điều ấy xẩy ra.”

“Thật là chính xác khi nói rằng hành động của Satan thực sự gây tác hại lớn lao cho nhân loại, nhưng hắn không thể tự-tung tự-tác làm hại nhân loại và các tạo vật của Chúa.”

“Sự hiện diện của ma quỷ làm cho chúng ta phải thận trọng để không mắc mưu chúng. Chúng ta chắc chăùn rằng quyền năng chiến thắng của Chúa Ki Tô, Ðấng Cứu Thế sẽ bao bọc chúng ta và ta sẽ chiến thắng.”

Vào ngày 24 tháng 5 năm 1987, tại Ðền Thánh Micae ở vùng Monte Sant’Angelo, Ðức GH Gioan Phaolo II nói rằng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là một chiến sĩ vĩ đại chống lại ma quỷ.

Ngài nói tiếp: “ Cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ làm nổi bật vai trò của Tổng Lãnh Thiên thần Micae, cuộc chiến vẫn tiếp diễn hôm nay, vì  ma quỷ còn sống và đang hoạt động trên thế giới. “

Thật sự, ma quỷ ở trong thế giới qua những sự bất ổn trong xã hội, sự thiếu hợp nhất của loài người, sự chia rẽ mà con người là nạn nhân, không chỉ là hậu quả của tộâi nguyên tổ mà còn là hiệu quả của các hoạt động của Satan.

Thánh Phaolo đã không ngại gọi kẻ cám dỗ là:” Tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên  Tin Mừng nói về vinh quang của Ðức Kitô, là hình ảnh Thiên Chúa.” (2 Corinto 4:4)

Vì thế, sau khi nghe các Ðấng bậc trong giáo hội nói về sự hiện diện của Satan, nhiều nhà thần học Công giáo xác nhận rằng ma quỷ hiện diện, và niềm tin Công giáo biết rằng chúng có thật và đang làm việc để lôi kéo các linh hồn sa ngã.

Chúng tôi sẽ tường thuât về trận chiến thiêng liêng giữa cha Thánh Padre Pio và ma quỷ trong bài số 3 sắp tới.

Kim Hà
01/08/06

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1038: Chuỗi Mân Côi Đủ Làm Phép Lạ Trên Thế Giới (10/12/2009)
Cn 1037:cuộc Đời Các Con Chóng Qua Như Đoá Hoa (10/11/2009)
Cn 168: Cha Thánh Padre Pio Bị Cám Dỗ (10/11/2009)
Cn 167: Cuộc Ðời Của Cha Thánh Padre Pio (10/11/2009)
Cn 1036: Các Nhóm Cầu Nguyện Có Chúa Thánh Thần Hiện Diện (10/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1035: Chầu Thánh Thể Sẽ Nhận Được Nhiều Ơn Lành (10/9/2009)
Cn 1034: Đức Mẹ Lập Nhóm Cầu Nguyện Tại Medjugorje, Nam Tư (10/9/2009)
Cn 1033: Đón Nhận Ơn Lành Từ Mẫu Đặc Biệt Của Đúc Mẹ Maria Từ Medjugorje, Nam Tư (10/9/2009)
Cn 166: Ma Quỷ Quấy Phá Cha Thánh Padre Pio (10/9/2009)
Cn 164: Ma Quỷ Ðánh Phá Ðời Sống Cha Thánh Padre Pio (10/9/2009)
Tin/Bài khác
Cn 1032: Sự Kiện Đức Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje, Nam Tư (10/8/2009)
Cn 162: Thái Ðộ Khác Nhau Trước Cái Chết (10/3/2009)
Cn 159: Thánh Maroun, Đấng Sáng Lập Tu Viện, Người Li Băng (thánh Thứ Ba Người Li Băng (9/27/2009)
Cn 158: Những Cái Chết Thảm Khốc (9/27/2009)
Cn 157: Cầu Nguyện Sốt Sắng Cho Các Linh Hồn Hấp Hối (9/26/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768