MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 948: Tại Sao Không Nên Phá Thai?
Chủ Nhật, Ngày 27 tháng 7-2008

Ai cũng biết phá thai là một tội giết người. Nếu bạn đang bối rối vì bị người tình bỏ rơi, không chịu trách nhiệm hay bạn bị cha mẹ không thông cảm, xin hãy đến tìm gặp các vị linh mục hay nữ tu để xin các ngài hướng dẫn và chỉ dạy. Đừng liều lĩnh tự quyết định một mình. Hãy cầu nguyện và đắn đo suy nghĩ trước một quyết định quan trọng.

-Khi người mẹ phá thai thì bà phá hoại cả một gia tộc của đứa con. Có nghĩa là khi một em bé được sinh ra thì Chúa ban cho em có một gia tộc sau này: có vợ, có chồng, có con cháu, và thế hệ tương lai của gia tộc.

-Khi phá thai, người mẹ phá hủy một chương trình hành động của Thiên Chúa dành cho em bé ấy. Đồng thời, người mẹ ấy cũng phá hủy Thánh Ý Chúa dành cho em bé và những công việc mà em bé lẽ ra phải làm để góp phần làm vinh danh Chúa và cho phần rỗi các linh hồn.

-Khi phá thai, người mẹ đã làm cho thiên thần bản mệnh của em bé không còn có người để ngài canh giữ và bảo vệ. Ngài sẽ hiện diện trước Tòa Chúa để xin Ngài đem lại công lý cho đứa trẻ.

-Khi phá thai, người mẹ đã biến cung lòng mình từ một nơi trú ẩn an toàn và yêu thương để trở nên một nấm mộ và là nơi có sự bạo động.

-Khi phá thai, thường thì người mẹ khó có thể đậu thai sau đó. Chưa kể bà bị lương tâm cắn rứt. Bà cần được sự chữa lành và tha thứ của Thiên Chúa.

Hiện nay có những Dòng Tu đang chăm sóc cho nhưng bà mẹ trẻ không chồng, rồi sau đó, các nữ tu nuôi nấng các trẻ mồ côi mà cha mẹ bỏ rơi.

Hãy nhớ có những cặp vợ chồng trên thế giới không thể có con. Họ đang khao khát được nuôi dưỡng một đứa trẻ. 

Cũng có những tài tử nổi tiếng hay những nhân vật nổi tiếng đã từng nuôi con nuôi, không phải vì họ không thể có con, nhưng vì họ có đầy tình yêu cho những trẻ thơ vô tội, như trường hợp của bà Cindy McCain, tài tử Angelina Jolie, và ca sĩ Madonna. 

Trước hết, đừng dấn thân vào các cuộc tình phiêu lưu.

Đừng giết hại một thai nhi nhỏ bé vô tội và không có tiếng nói! 


Kim Hà
27/7/2008

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN 954: ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN (9/3/2008)
Cn 953: Cảm Nghiệm Của Đức Giám Mục Mai Thanh Lương. (8/28/2008)
Cn 951: Đan Viện Xi-tô Thánh Giuse. (8/17/2008)
Cn 950: Từ Chối Sự Hiện Diện Của Chúa. (8/7/2008)
Cn 949: Không Có Giờ Để Cầu Nguyện. (8/7/2008)
Tin/Bài khác
Những Phép Lạ Của Áo Đức Bà Mầu Nâu (4) (7/16/2011)
Cn 947 Lời Mời Gọi Thánh Thiện. (7/24/2008)
Cn 946: Xin Ơn Chết Lành. (7/23/2008)
Cn 945: Cảm Nghiệm Của Một Linh Mục Trẻ. (7/22/2008)
Cn 944: Tại Sao Người Trẻ Tự Tử? (7/21/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768