MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4176: Có Cầu Có Linh Ứng
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 6-2019
CN 4176: CÓ CẦU CÓ LINH ỨNG

Trưa ngày Chúa Nhật nhằm ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần, 9/6/2019 khi vợ chồng tôi vừa đi lễ về thì cô bạn Như Mai rủ tôi vào bịnh viện thăm một thành viên của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi là chị H. đang bị bịnh nặng.

Dù rất mệt vì chưa được nghỉ ngơi nhưng tôi suy nghĩ rằng hôm ấy là ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần, đó là lúc linh nghiệm nhất để xin ơn Chúa chữa lành cho người bịnh. Chúa Thánh Thần chắc chắn sẽ chữa lành cho chị H. Do đó, tôi đồng ý đi thăm bịnh nhân với cô bạn.

Khi vào thăm thì bịnh nhân là chi H. còn tỉnh tảo còn chồng của chị H. thì về nhà nghỉ ngơi. Thế là cả ba người chúng tôi cùng nhau đọc kinh chung. Chúng tôi sốt sắng đọc một chuỗi kinh Lòng Chúa Thưowng Xót và một chuỗi Kinh Mân Côi Năm Sự Mừng.

Sau đó, chúng tôi cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần chữa lành cho bịnh nhân. Cô Mai cho biết khi chị H còn khoẻ thì hai vợ chồng chị luôn chữa bịnh đông y cho các bịnh nhân và luôn giúp đỡ những người nghèo khó. Còn bịnh nhân thì vui vẻ kể chuyện gia đình và cả những nỗi đau đớn khi mất hai người con.

Hai hôm sau đó, tôi nhận được tin nhắn của cô Như Mai như sau:

Tin vui: Phép lạ chữa lành! Chị ơi, sáng nay em gọi anh Ninh chồng chị Hương. Anh nói đang chờ để bác sĩ chuyển chị từ nhà thương về rehab. Em đang nói anh chọn Mission Palms thì gần tới giờ ăn trưa em thấy missed call. Anh Ninh báo tin Bác Sĩ nói chị Hương có thể về lại nhà ăn uống bình thường rồi. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ!

Tôi bồi hồi cảm động vì bịnh của chị không phải là nhẹ. Thế mà Chúa đã chữa lành cho chị qua tay của các Bác sĩ và Y tá. Chị được về nhà có nghĩa là qua cơn nguy hiểm tính mạng rồi. Con tạ ơn Chúa cho chị được sớm khoẻ lại để về nhà mừng ngày Từ Phụ (Father's Day) với gia đình.

Kim Hà, 13/6/2019

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4182: Đặt Tên Con Theo Hoài Bão Của Cha Mẹ (6/24/2019)
Cn 4181: Nỗi Cay Đắng Của Đời Linh Mục (6/23/2019)
Cn 4180: Cảm Nghiệm Được Ơn Làm Linh Mục (6/23/2019)
Cn 4179: Trong Thánh Tâm Chúa! (6/23/2019)
Cn 4178: Xin Cả Nhà Ôm Ấp Mẹ Con (6/23/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 4177: Thiếu Cha (6/15/2019)
Cn 4175: Cuộc Đời Ngắn Ngủi (6/15/2019)
Tin/Bài khác
Cn 4174: Nhớ Về Người Cha (6/9/2019)
Cn 4173: Cảm Nghiêm Về Medjugorje (6/7/2019)
Cn 4172: Ơn Gọi (6/3/2019)
Cn 4171: Cầu Nguyện Thì Chúa Bảo Vệ Gia Đình Và Nhà Cửa (6/3/2019)
Cn 4170: Cầu Nguyện Tuần Cửu Nhật Đem Lại Nhiều Ơn Ích (5/6/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768