MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4128: Không Thích Được Ca Ngợi Sau Khi Chết
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 1-2019
IMG_1312CN 4128: KHÔNG THÍCH ĐƯỢC CA NGỢI SAU KHI CHẾT 

Ngày hôm qua, chúng tôi tham dự Thánh Lễ giỗ 100 ngày của Ông Cố Giuse trong Cộng Đoàn Nhà thờ Thánh Linh. Một điều cảm động là dù trong mùa lễ mà có rất đông người đến cầu nguyện và hiệp dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn ông Cố sớm về cõi phúc. Cha Sơn là con của Ông Cố có một bài giảng cảm động khi nói về người Cha quá cố của mình. Cha kể:

"Khi còn nhỏ, tôi cùng cha tôi đi xa vào ngày Chúa Nhật nên chiều về thì không còn kịp dự Thánh Lễ Chúa nhật ở bất cứ nơi nào nữa. Ba tôi bèn đưa tôi đến nhà nguyện của Dòng Tên ở đường Yên Đổ, Sàigòn và cha năn nỉ các linh mục ở đó để xin quý linh mục làm lễ cho cha con tôi được tham dự.
Tại đó có một linh mục quen nên ngài đồng ý dâng Thánh Lễ để cho cha con tôi và một số ít người còn hiện diện ở đó.

"Vì có rất ít người tham dự nên cha tôi được đọc Lời Chúa. Tôi cũng lẽo đẽo theo cha lên Cung Thánh và đứng sau cha. Tôi thấy đôi chân cha tôi run rẩy đến nỗi hai đầu gối cứ đánh vào nhau, phát thành tiếng động. Thì ra cha tôi đã lấy làm vinh dự khi được đọc Lời Chúa nên không giữ được sự bình tĩnh. 

"Tôi nghĩ đến bài điếu văn mà linh mục Scalia đã nói khi cha của ngài là Ông Antonin Scalia, Cố Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ qua đời tháng 2 năm 2016 rằng:

'Cha tôi không muốn được con cái khen ngợi và vinh danh cha sau khi chết!'

"Vì thế, tôi sẽ không nói nhiều về cha tôi. Tôi cảm ơn quý ông bà anh chị em vì tình thương mà đến đây tham dự buổi lễ giỗ 100 ngày cầu cho linh hồn Giuse. Tôi sẽ ghi nhớ từng khuôn mặt và mong rằng tất cả chúng ta sẽ lại cùng gặp nhau nơi Thiên Đàng."

Kim Hà, 30/12/2018
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4133: Kinh Mân Côi Chữa Lành Bịnh Tiểu Đường (1/11/2019)
Dưới Bóng Thái Sơn. (1/10/2019)
Cn 4132: Chồng Tôi Được Ơn Hoán Cải (1/6/2019)
Cn 4131: Đọc Kinh Mân Côi Mà Được Chữa Lành Bịnh Ung Thư (1/6/2019)
Cn 4130: Con Cảm Ơn Chúa Chữa Lành Bịnh Của Con (1/6/2019)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 4129: Lời Chúc Lành Đầu Năm 2019 (1/2/2019)
Tin/Bài khác
Cn 4127: Kính Trọng Người Khác (12/10/2018)
Cn 4126: Lời Nguyện Xin Chúa Chữa Lành (12/10/2018)
Cn 4125: Sống Với Thiên Đàng Và Với Chúa (12/10/2018)
Cn 4124: Ngợi Khen Đức Mẹ Maria (12/10/2018)
Cn 4123: Thấy Ma Xuất Hiện Trong Vườn (12/10/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768