MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4008: Xức Dầu Chữa Lành
Thứ Bảy, Ngày 31 tháng 3-2018
CN 4008: XỨC DẦU CHỮA LÀNH

Cảm nghiệm của ông Jack Manion of Kingston, Ontario:

“Tôi đã từng chứng kiến dầu olive xuất ra từ các tượng và các bức hình Công giáo. Tôi được biết là Chúa Giê su đã dạy chúng ta dùng dầu để chữa lành cho người bịnh. Tôi đã từng hỏi một vị linh mục về việc một giáo dân như tôi có thể dùng dầu olive để xức cho người khác khi cầu nguyện cho họ không. Ngài bảo:

"Theo truyền thống thì dầu olive là dấu hiệu của Chúa Thánh Thần, dầu này được sử dụng trong các phép Bí tích như phép Rửa Tội, Phép Xức Dầu cho người bịnh và trong Phép Truyền Chức Thánh."

"Người giáo dân có thể xức dầu cho người bịnh và cầu nguyện cho họ nhưng phải nói cho họ rõ rằng đó không phải là Dầu Thánh mà Đức Giám Mục ban phép trong Thánh Lễ Truyền Dầu vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh."

Từ đó, tôi dùng dầu olive để xức cho bịnh nhân. Khi xức dầu cho các bịnh nhân thì tôi chứng kiến nhiều sự chữa lành đã xẩy ra. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi chứng kiến dầu olive chảy ra từ các pho tượng Công Giáo.

Một ngày kia Chúa Giêsu bảo tôi rằng:

"Có nhiều phép lạ khi dầu chảy ra từ các tượng làm bằng chất thạch cao hơn là làm bằng gỗ."

Từ đó tôi hiểu rằng vì ngày nay khi người ta mất đức tin nhiều; vì họ không hiểu nhu cầu của con người là rất cần Chúa trong cuộc sống. Vì thế, Chúa đã làm phép lạ là ban tặng dầu thiêng liêng từ một cách tự nhiên sang một cách bất thường để chúng ta thấy rõ và làm chứng cho những người khác biết về tình yêu của Chúa và sự cần thiết là chúng ta rất cần tình yêu, sự bình an và sự chữa lành của Chúa trong cuộc đời mình. Tôi biết có một gia đình mà dầu olive đã chẩy ra từ các thánh tượng trong nhà họ suốt hơn 13 năm trường."

Kim Hà, 31/3/2018

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4013: Cảm Tạ Chúa Luôn Quan Phòng! (4/6/2018)
Cn 4012: Đức Tin Cứu Chúng Ta (4/6/2018)
Cn 4011: Cảm Tạ Chúa Thương Con! (4/6/2018)
Cn 4010: Lập Lại Danh Thánh Chuá Và Mẹ Khi Lần Chuỗi (4/2/2018)
Cn 4009: Tặng Tràng Hạt Cho Mọi Người (4/2/2018)
Tin/Bài khác
Cn 4007: Xin Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương Cầu Bầu (3/30/2018)
Cn 4006: Tạ Ơn Chúa Về Mọi Sự (3/30/2018)
Cn 4005: Những Cái Chết Bất Ngờ (3/25/2018)
Cn 4004: Hai Bước Đến Với Tự Do (3/24/2018)
Cn 4003: Thiên Thần Luôn Bảo Vệ Chúng Ta (3/23/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768