MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3837: Loại Trừ Gánh Nặng Tinh Thần Và Thể Lý
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 1-2017

CN 3837: LOẠI TRỪ GÁNH NẶNG TINH THẦN VÀ THỂ LÝ

Nguồn: Spiritdaily.com

Chúng ta thường thấy có những nhà kho chứa đồ đac vì người ta có quá nhiều đồ dùng. Họ chứa đầy nhà nên số đồ dùng còn lại thì họ phải thuê nhà kho để chứa. Có khi những món đồ ấy không cần thiết cho cuộc sống hàng ngày nhưng chúng ta tiếc rẻ, không chịu cho đi hay vứt đi.

Có nhiều người chứa nhiều đồ quá, khi họ chết đi thì làm khổ cho các con của họ phải dọn dẹp và vứt đi những đồ đạc của cha mẹ.

Có khi những món đồ dùng làm cho chúng ta quan tâm hơn là những con người. Hãy can đảm vứt bỏ bớt nhưng gì mà ta không cần dùng. Có những món đồ nằm trong nhà của chúng ta hàng năm trời mà không bao giờ ta dể mắt đến nhưng lại không muốn quẳng chúng đi. Hãy cho các tiệm bán đồ cũ như Good Will.

Chúng ta cũng có thứ rác rưởi trong tâm hồn, chẳng hạn như các thói xấu, các thói quen xác thịt, tật tham ăn hoặc những vướng bận tâm tư về các mối tình trong quá khứ.

Chẳng hạn như khi du lịch, chúng ta đem nhiều đồ dùng thi phải đi qua các trạm khám xét an ninh rồi phải trả thêm tiền vì có nhiều hành lý. Chúng ta cũng có những gánh nặng của mặc cảm phạm tội, của sự bị người khác chối từ, của ghen tương, của những quá khứ chán nản và nặng nề.

Một vị linh mục nói rằng:

-Hãy làm một danh sách những vấn đề và những khó khăn mà bạn phải đối diện trong cuộc đời.

-Bao nhiêu thời giờ và năng lực mà bạn đã phải tốn khi đối phó với những vấn đề này?

-Gánh nặng của những thứ này đã ảnh hưởng đến với sức khỏe tinh thần, tình cảm và thể xác của bạn ra sao?

-Nỗi lo sợ nào bạn có khi nghĩ đến việc phải bỏ đi những tình trạng ấy?

-Tại sao bạn cứ phải lo nghĩ đến những vấn đề nào đó?

-Hãy dùng một vài phút để cầu nguyện xin Chúa giải thoát cho bạn ra khỏi những tình huống ấy và xin Chúa kiểm soát mọi sự.

-Hãy khiêm nhường xin Chúa ban cho bạn Chân Lý và sự khôn ngoan của Chúa.

-Sống mỗi ngày và chở đợi Chúa làm việc.

-Thay vì vội vàng giải quyết theo giải pháp của mình thì hãy chở đợi Chúa ban cho bạn phương thức của Ngài.

-Tội lỗi của ta cũng là những gánh nặng đè trên lương tâm.

-Hãy thường xuyên xưng tội.

-Tập tha thứ cho chính mình.

-Xin Chúa thanh tẩy nội tâm mình.

Lời Chúa phán:

"31 Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.32 Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô." Epheso (4:31-32).

Sác Tiên Tri Isaiah nói:

"18 Người phán như sau:
"Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,
chớ quan tâm về những việc thuở trước.

19 Này Ta sắp làm một việc mới,
việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,
khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.” (Isaiah 43:18-19)

Kim Hà, 18/1/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3842: Trận Chiến Thiêng Liêng Của Vị Linh Mục (2) (1/23/2017)
Cn 3841: Kẻ Thù Tấn Công Nhưng Chúa Cứu (1) (1/22/2017)
Cn 3840: Xin Chúa Giải Thoát Chúng Con (1/21/2017)
Cn 3839: Chia Sẻ Của Linh Mục Trừ Quỷ Người Mễ (1/20/2017)
Cn 3838: Nhớ Mưa Và Mùa Xuân Nơi Quê Nhà (1/19/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3836: Thị Kiến Của Lm Giulio Mancinelli Vê Nước Anh (1/17/2017)
Cn 3835: Các Con Phải Nhỏ Bé (1/16/2017)
Bác Sỹ Phá Thai Bỏ Việc Sau Khi ‘mơ Thấy Thánh Tôma Aquinô’ (1/16/2017)
Cn 3834: Bớt Gắn Bó Với Cuộc Sống Trần Gian (1/15/2017)
Cn 3833: Một Nụ Cười Bằng Mười Thang Thuốc Bổ (1/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768