MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Mẹ Maria</span> Mẹ Maria
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Thiên Chúa <font/></span> Thiên Chúa
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Suy Niệm <font/></span> Suy Niệm
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="blue"> Đức Mẹ Medjugorje </font></span> Đức Mẹ Medjugorje
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Giáo Hội Hoàn Vũ</span>Giáo Hội Hoàn Vũ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam</span>Quê Hương & Giáo Hội Việt Nam
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Radio & Audio </font></span> Radio & Audio
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Audio Books </font></span> Audio Books
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Video Clips </font></span> Video Clips
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'><font Color="green"> Sách Online </font></span> Sách Online
thư Tín
Thư Tín Radio-gcm
Mua Sách
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Xin Gíup Đỡ Các Gia Đình Tại Giáo Xứ Lộc Mỹ Đang Gặp Khó Khăn Qua Đợt Mưa To Gió Lớn
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 9-2012

XIN GÍUP ĐỠ CÁC GIA ĐÌNH TẠI GIÁO XỨ LỘC MỸ

ĐANG GẶP KHÓ KHĂN QUA ĐỢT MƯA TO GIÓ LỚN.

 

Liên tiếp trong những ngày qua, mưa lớn tại các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Hà Tĩnh làm 11 người chết và mất tích. Mưa to, mực nước sông tăng nhanh khiến một số tuyến đê bị vỡ, hàng nghìn ngôi nhà bị tàn phá... tại Nghệ An nhiều vùng nông thôn bị thiệt hại hoa màu, vì chưa thu hái kịp nên nước lũ đến thăm và mang đi tất cả vì mực nước dâng nhanh và rút chậm, hệ thống đê điều quá lạc hậu, không có chỗ cho nước thoát.

Riêng tại giáo xứ Lộc Mỹ mặc dù đã cảnh giác cao, tôi đã thông báo cho giáo dân trong xứ không cho thuyền bè ra khơi vào những ngày thời tiết xấu, nhưng vì mùa này là mùa đói, nuôi tôm, tôm chết, nuôi lợn, lợn dịch tai xanh… “bụng đói đầu gối phải bò”. Sau 4 ngày đêm mưa ròng rã, trong nhà không có gì bỏ bụng nữa họ đành mua thùng mì tôm và cho thuyền rời bến khi trời mưa nhẹ hạt. Vậy là 4 chiếc thuyền đã lén ra khơi khi mọi người đi nhà thờ đọc kinh vào ban tối, nhưng sáng không thấy về mãi gần trưa mới thấy được 1 chiếc cập bến họ thông báo cho biết 3 chiếc kía gặp nạn, vậy là cha con lại chuẩn bị cho công việc tìm kiếm và cứu hộ. Mãi tới 12 giờ gặp được 2 chiếc thuyền xa xa chạy về phía mình cả đoàn cứu hộ vui mừng sung sướng reo lên, họ cho biết là vừa thoát bàn tay tử thần qua những đợt mưa to, gió mạnh và sóng lớn, quăng hết đồ nghề xuống biển mong chạy thoát thân, ai cũng chia vui và nói: ”mất hết dụng cụ, nhưng còn sống là phúc đức 70 đời rồi”. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn vì còn 1 chiếc thuyền nữa không thấy tăm hơi đâu cả, trời thì mưa mù mịt đoàn cứu hộ lại tiếp tục tiến tới, mãi cho tới 3 giờ chiều, nhìn qua ồng dòm thấy 2 chiếc phao nhấp nhô cuối ngọn sóng đàng xa, cho thuyền trực chỉ hướng đảo Mắt. đúng 3 giờ chiều, giờ Lòng Chúa Thương xót thì vớt được 2 nạn nhân lên thuyền, 2 người gần như bất tỉnh vì cầm cự lâu giờ với những cơn sóng khổng lồ và đói, vì vậy đoàn buộc lòng phải cặp đảo Mắt để sơ cứu cho nạn nhân an toàn đã rồi mới trở về nhà được.

Hiện nay 2 nạn nhân sức khỏe đã trở lại gần như bình thường, thời tiết cũng đã ổn định, nhưng trong hoàn cảnh đói khát và mất thuyền và đồ nghề, không có điều kiện để kiếm kế sinh nhai. Kính xin những người có lòng hảo tâm cùng với giáo dân trong xứ giúp cho họ chút lương thực và đồ nghề để mưu sinh.

 

Mọi đóng góp xin gửi về:

Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn,

Giáo xứ Lộc Mỹ, Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An ,Việt Nam.

Đt: 0913092476, Email : rapxuannhan@gmail.com

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Qúy Ân Nhân Giúp Đỡ Cho Bà Con Giáo Dân Giáo Xứ Mỹ Lộc. Tgp Huế. (9/27/2012)
Xin Qúy Ân Nhân Giúp Đỡ Cho Bà Con Giáo Dân Họ Đạo Mỹ Hòa (9/24/2012)
Tâm Tình Của Đọc Giả Từ Âu Châu Và Úc Châu (9/22/2012)
Xin Giúp Gp Thanh Hoá Xây Một Ngôi Đền Tôn Kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (9/18/2012)
Xin Cứu Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Ở Gp Vinh, Việtnam (9/10/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Giáo Phận Thanh Hóa Cứu Trợ Khẩn Cấp Bà Con Vùng Lũ Lụt (9/9/2012)
Xin Gíup Đỡ Các Gia Đình Tại Giáo Xứ Lộc Mỹ (9/9/2012)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Fatima Thánh Du Yêu Cầu Mọi Người Đọc Kinh Mân Côi Nhiều Hơn (9/8/2012)
Xin Giúp Đỡ Bà Con Bị Bão Lụt (9/7/2012)
Thư Xin Giúp Đỡ Các Thai Nhi Và Nhà Tình Thương (9/6/2012)
Chương Trình Tang Lễ Cụ Bà Teresa Phạm Thị Tố Nga (8/29/2012)
Vừa Được Tin Thân Mẫu Chị Kim Hà Là Cụ Têresa Mới Qua Đời (8/27/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768