MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mầu Nhiệm Gian Ác --- Quyết Định Hôn Nhân Đồng Tính: Phản Ứng
Thứ Hai, Ngày 29 tháng 6-2015
Mầu Nhiệm Gian Ác 



Quyết Định Hôn Nhân Đồng Tính: Phản Ứng


Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu 26/6/2015 đã hợp pháp hóa "hôn nhân" đồng tính cho chung liên bang Mỹ quốc. Quyết định này với số phiếu 5 thuận 4 chống, chứng tỏ vấn đề vẫn còn đang rất ư là gay go ngang ngửa ngay trong chính nội bộ của 9 vị thẩm phán này. Theo nguyên tắc, quyết định "tối hậu" này vẫn còn có thể được cứu xét lại trong vòng 3 tuần lễ nếu đối phương (bên thua kiện) yêu cầu.


Trong khi thẩm phán Anthony Kennedy đã viết trong văn bản quyết định này rằng: "Họ yêu cầu một phẩm vị bình đẳng trước pháp luật. Hiến pháp ban cho họ thứ quyền ấy", thì Chánh án John Roberts lại phủ nhận luận điệu như vậy, vì cho rằng vấn đề "hôn nhân" đồng tính "chẳng có liên hệ gì tới" Hiến pháp.

Vị chánh án này viết: "Theo Hiến pháp thì các vị thẩm phán có quyền nói luật lệ ra sao thôi chứ không phải luật lệ phải thế nào. Quyền căn bản để thành hôn không bao gồm cả quyền Quốc gia được thay đổi định nghĩa của nó về hôn nhân. Và quyết định của một Quốc gia bảo tồn ý nghĩa của hôn nhân là những gì từng được tồn tại ở hết mọi nền văn hóa suốt giòng lịch sử của loài người khó có thể được gọi là vô lý. Tóm lại, Hiến pháp của chúng ta không ban hành bất cứ một lý thuyết nào về hôn nhân. Dân chúng của một Quốc gia tự do nới rộng vấn đề hôn nhân để bao gồm cả các cặp đồng tính hay để bảo tồn ý nghĩa lịch sử của nó".

Vị Chánh án này bày tỏ nhận định là việc đa số quyết định hợp pháp hóa vấn đề "hôn nhân" đồng tính là một "tác động của ý muốn chứ không phải của phán đoán hợp pháp". Ông còn đặt vấn đề là trong một nền cộng hòa dân chủ một quyết định như thế cần phải được thực hiện bởi dân chúng qua các vị đại diện được bầu chọn của họ "hay chỉ bởi 5 vị luật sư đang nắm giữ các phần nhiệm cho phép họ giải quyết những tranh cãi về pháp lý theo luật". Theo ông thì đó là "một sai lầm thảm thương".

Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, trong văn thư của mình vào cùng ngày 26/6/2015 của quyết định sai lầm thảm hại này, chủ trương dứt khoát như sau:

"Bất chấp những gì được đa số Tối Cao Pháp Viện khít khao tuyên bố vào thời điểm lịch sử này, thì bản chất của con người và của hôn nhân vẫn không thay đổi và bất khả đổi thay. Như vụ Roe với Wade không giải quyết vấn đề phá thai trên 40 năm trước thế nào thì vụ Obergefell với Hodges cũng không giải quyết vấn đề hôn nhân hôm nay như vậy. Chẳng có quyết định nào trong hai quyết định này xuất phát từ sự thật, và vì thế cả hai dần dần cũng sẽ thất bại. Hôm nay Tòa án này lại sai lầm một lần nữa. Hoàn toàn là vô luân và bất chính đối với một chính quyền tuyên bố rằng hai người đồng tính có thể làm nên một cuộc hôn nhân.

"Ý nghĩa đặc thù của hôn nhân như một cuộc hiệp nhất của một người nam và một người nữ được in ấn nơi thân thể chúng ta là nam nhân và nữ giới. Việc bảo vệ ý nghĩa này là một chiều kích quan trọng của vấn đề 'nguyên vẹn về môi sinh / sinh tháiđược Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi chúng ta cổ võ (trong Thông Điệp Laudato Si’ mới nhất của ngài ban hành hôm Thứ Năm 18/6/2015 tuần trước - biệt chú của người viết bài này). Việc tái định nghĩa hôn nhân theo pháp lệnh cho toàn quốc này là một sai lầm thảm thương tác hại đến công ích cũng như đến thành phần dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, nhất là trẻ em. Luật pháp có nhiệm vụ nâng đỡ quyền lợi căn bản được nuôi dưỡng của hết mọi em bao nhiêu có thể bởi cha mẹ thành hôn của em trong một gia đình vững chắc.

"Chúa Giêsu Kitô, bằng một tình yêu cao cả, đã minh nhiên dạy rằng ngay từ ban đầu hôn nhân là một cuộc hiệp nhất trọn đời của một người nam và một người nữ. Là các vị giám mục Hoa Kỳ, chúng tôi theo Chúa của chúng tôi và sẽ tiếp tục giảng dạy cùng tác hành theo sự thật ấy.

"Tôi phấn khích người Công giáo hãy tiến lên theo đức tin, đức cậy và đức mến: Theo niềm tin tưởng vào sự thật không thay đổi về hôn nhân, xuất phát từ bản tính bất biến của con người và được khẳng định bởi mạc khải thần linh; theo lòng cậy trông là những sự thật ấy sẽ lại thắng vượt trong xã hội của chúng ta, chẳng những bởi lý lẽ của chúng mà còn bởi vẻ đẹp cao cả của chúng nữa, và chúng sẽ cho thấy chúng là những gì phục vụ cho công ích; và theo tình yêu thương đối với tất cả mọi tha nhân của chúng ta, thậm chí cả những ai ghét chúng ta hay trừng phạt chúng ta vì niềm tin tưởng và những xác tín luân lý của chúng ta

"Sau hết, tôi kêu gọi tất cả mọi người thiện chí hãy cùng chúng tôi loan truyền sự thiện hảo, sự chân thật và sự mỹ l của hôn nhân là những gì đã được hiểu đúng đắn cả bao ngàn năm nay, và tôi xin tất cả những ai đang có quyền lực và quyền hành hãy tôn trọng tự do trời ban để tìm kiếm, sống động và làm chứng cho sự thật". 


Trên đây là những gì người viết phỏng dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/us-supreme-court-legalizes-same-sex-marriage và trích dịch từ http://www.zenit.org/en/articles/archbishop-joseph-e-kurtz-s-statement-on-us-supreme-court-decision, kèm theo những chỗ nhấn mạnh tự ý bằng mầu.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3070: Nước Nga Thay Đổi Nhờ Sự Thánh Hiến Năm 1984 (7/12/2015)
Cn 3069: Đức Me Làm Phép Lạ Tại Paraguay (7/11/2015)
Cn 3063: Thánh Hiến Toàn Thế Giới Và Nước Nga Năm 1984 (7/8/2015)
Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (7/1/2015)
Tạ Ơn Đức Mẹ (7/1/2015)
Tin/Bài khác
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (1) (11/30/2016)
Cn 3034: Giữ 5 Thứ Bẩy Đầu Tháng (6/23/2015)
Xin Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Tội Lỗi Chạy Đến Cùng Mẹ! (6/20/2015)
Cn 3010: Trái Tim Mẹ Là Nơi Con Ẩn Náu (6/16/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768