MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúng Ta Lại Bàn Về Vấn Đề Tân Phúc Âm Hóa (bài 01)
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 12-2014
Chúng ta lại bàn về vấn đề

Tân Phúc Âm Hóa

 (Bài 01)

Người chấp bút: Ả Siêu

 

 

                  

                   1.

 

                    Trước hết, thử nhìn lại vấn đề Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình trong năm 2014 vừa qua. Nhìn chung Giáo hội có thành công, xét về mặt khởi xướng và tuyên truyền. Nhưng đến khi đem áp dụng vào thực tế, thì hỡi ơi .... Và, tại sao lại là thế nhỉ?? Câu trả lời phải thành thật là:

 

                   Riêng tại Miền Nam Việt Nam, chỉ cần 1 người chịu khó âm thầm đi khảo sát đời sống Đạo của 10 gia đình người Công giáo, may mắn lắm mới thấy có một người Gia Trưởng nắm rõ tinh thần Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình là gì, và họ đã Tân Phúc Âm Hóa mọi người trong gia đình họ khá thành công. Ngoài ra, cụm từ “Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình” chỉ là lời lập đi lập lại của các ngài cha sở  cha phó hoặc các vị cha khách, nghe cho vui tai. Tan lễ người giáo dân nghe nhẹ nhõm trong lòng, và vừa bước ra khỏi nhà thờ thì: Hihihi ...tất cả con xin gởi lại cho các cha làm ơn giữ giùm! Hẹn Chủ Nhật tuần sau con lại đến và sẵn sàng nghe tiếp. Nếu bài giảng của quý cha Chủ Tế nhiệt tình đong đưa, đưa đẩy cho cái vấn đề Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình như một điệp khúc buồn ảo não!!!

 

                   Ôi! Tại sao mà tệ hại dữ như vậy? Thưa, có phải chăng tại vì quý ngài linh mục, đặc biệt là các cha sở cha phó chỉ giảng, và có ngài giảng rất điêu luyện rất tài tình rất thao thao bất tuyệt trên Cung Thánh, nhưng khi trở về cuộc sống đời thường thì các ngài lại mang tâm hồn khô cằn và hoàn toàn thiếu vắng tình yêu thương chan hòa chân thật giữa mọi người, nhất là không hề có quyết tâm dấn thân thực hành đồng bộ với người giáo dân trong giáo xứ, để làm sáng tỏ vấn đề Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình trong năm 2014 vừa qua??

 

                   Gia đình ai hầu như cũng đều có những ngang trái khổ đau riêng, đôi khi rất nói ra và rất khó giải quyết trong nội bộ gia đình. Ngài cha sở cha phó nào chịu khó đi tới lui để an ủi họ, để dẹp cho hết những nỗi giận hờn oán trách, gây phân ly chia rẽ giữa các thành viên trong gia đình, tức là chuyện Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình ngài đã được thành công từ 70 đến 80% rồi. Bởi vì khi lòng người giáo dân bất an, nhất là gặp lúc tâm linh họ đang bị xa rời Thiên Chúa, thì có chất trước mặt họ 100 cuốn Thánh Kinh đủ loại, đủ bộ và bảo họ đọc hằng ngày để được Tân Phúc Âm Hóa đi nữa... cũng bằng thừa mà thôi.

 

                   Nhưng khi ông cha sở cha phó dùng tình yêu có thật trong trái tim mình ra mà “ra lệnh” ... thì mọi sự thể sẽ được thay đổi 100% ngay, và có sức mạnh đến bất ngờ. Có người cho rằng đây là những bông hoa đua nở của  “vấn nạn” Thần Thánh Hóa các linh mục! Tại Việt Nam nói riêng, từ lâu cho đến hôm nay, vẫn chưa được suy giảm là mấy.

 

                   Do vậy, vị linh mục quản xứ nào mà không chịu lợi dụng “yếu điểm” hay Thần Thánh Hóa các linh mục của người giáo dân, nhất là giới đàn bà con gái, để hoàn thành xuất sắc sứ vụ Chúa giao, thì nghĩ thế nào cho đúng đây?? Có phải chăng do các ngài có quá nhiều công việc tại nhà xứ, cộng thêm sự  “lười biếng” đi thăm viếng các gia đình trong họ đạo, nên thành cớ sự?? Mà nếu có đi thăm viếng đi nữa, thì có phải chăng phần đông các ngài ưa thích  đi đến các gia đình trước hết là phải thuộc hàng đại gia. Kế đến là các gia đình làm ăn có dư ra chút đỉnh tiền bạc. Để khi các ngài từ giã ra về, liền có bàn tay êm ái nhẹ nhàng nhét vào túi cho một phong bì. Tiền mặt trong đó, nhằm tỏ tấm lòng chúng con cám ơn cha....???

 

                   2.

 

                   Nói đến vụ việc “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” bên trên, bài viết không quên nhắc đến chuyện hãy còn đó một trong những ngài linh mục Dòng Phanxicô nghèo khó rất tuyệt vời! Ngài là người luôn làm Sáng Danh Thiên Chúa. Sau Tu Nghị của Nhà Dòng, ngài chuyển đi làm cha sở một nơi khác. Số giáo dân tại đây rất đông. Nhà thờ lớn. Ngài lu bu suốt ngày. Vậy mà ngài vẫn thu xếp được thời gian quý báu để đi thăm lại các gia đình bị thiếu thốn đủ bề, tại địa bàn mà trước kia ngài từng làm cha sở.

 

                   Các cụ già và đàn ông đàn bà sống cảnh nghèo khổ khốn cùng vừa nhìn thấy tướng dáng phúc hậu của ngài bước vào nhà là họ bật khóc, như những dòng nước mắt ấy đã dành sẵn cho ngài rất lâu nay, nay mới có dịp được khóc trước mặt ngài! “Ôi ...cha ơi ...cha ơi...” Tiếng khóc của họ làm người tu sĩ cũng bị nức lòng lây!!!

 

                   Hình ảnh sum họp này, giữa một ngài cha sở cũ và các gia đình người nghèo, người già nua neo đơn bạc phận, chính là bức khắc họa lại bước chân kiếm tìm với tình yêu vĩ đại trong Chúa Giêsu. Người đã từng làm thế. Và Người đã từng đi qua như thế. Đó là bức họa Tình Yêu tuyệt mỹ, trên tất cả các bức họa tình yêu làm Sáng Danh Thiên Chúa nhất trên thế gian. ...

 

                   * (/ì trang viết có giới hạn, kính mời quý độc giả xem tiếp bài số 02.

 

Ả Siêu

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2723: Thánh Hiến Nhân Loại Cho Đức Mẹ (12/21/2014)
Theo Dấu Chân Mẹ (12/20/2014)
Lời Xin Vâng Của Mẹ Maria Là Chiếc Cầu Nối Giữa Trời Cao Và Đất Thấp, (12/19/2014)
Nữ Tỳ Của Chúa (12/17/2014)
Tâm Tình Của Đức Trinh Nữ Maria ! (12/16/2014)
Tin/Bài khác
Vẻ Đẹp Của Mẹ Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2019)
Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng, Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/8/2019)
Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Ta Là Đấng Vô Nhiễm Thai (12/8/2019)
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768