CN 2666: LỜI KHUYÊN CỦA THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO II ( G2)
1. Các con đừng sợ khi đến nơi mình không biết. Hãy đơn sơ bước đi mà không sợ hãi vì biết rằng Chúa ở với các con. Do đó không có sự nguy hại đụng tới các con. Tất cả rất tốt đẹp. Hãy làm điều này trong đức tin mãnh liệt và lòng tin tưởng. (Pope John Paul II)
2. Mẹ Teresa Calcutta đã chọn là người rốt hết và là tôi tớ của những người khốn cùng nhất. (Tháng 10 năm 2003)
3. Khi con người chỉ nghĩ đến mình thì một hệ thống nặng nề và quan liêu sẽ điều khiển những gì là sự sáng tạo và phát huy.
4. Sự thật không luôn giống như những quyết định của đa số.
5. Sự nguy hiểm lớn của cuộc sống gia đình là ở giữa một xã hội tôn thờ khoái lạc, sụ thoải mái và độc lập, và người ta khép kín trái tim lại và trở nên ích kỷ.
6. Sự lo sợ kết hợp có thể thay đổi tình yêu giữa người chồng và vợ thành tình yêu của hai người tự yêu mình, sống bên cạnh nhau cho đến khi họ rời xa nhau.
7. Để duy trì một gia đình vui vẻ thì cần phải có sự hy sinh của cả cha lẫn mẹ và con cái. Mỗi thành viên trong gia đình phải trở thành đầy tớ của những người khác một cách đặc biệt.
8. Nghĩa địa của các nạn nhân bị người khác hành hạ được nới rộng bởi một nghĩa địa rộng lớn hơn, đó là sự giết hại các thai nhi vô tội.
9. Tự do không phải là làm những gì mà chúng ta thích nhưng có quyền làm những gì mà chúng ta cần phải làm.
10. Khoa học có thể thanh tẩy tôn giáo khỏi bị lỗi lầm và mê tín. Tôn giáo có thể thanh tẩy khoa học khỏi thờ ngẫu tượng và những sự sai lạc tuyệt đối.
Kim Hà 22/11/2014
|