MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2646: Linh Mục Giúp Tù Nhân Và Trừ Quỷ
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 10-2014

CN 2646: LINH MỤC GIÚP TÙ NHÂN VÀ TRỪ QUỶ

Nguồn: Spiritdaily.com

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, tại nhà thờ St. Thomas of Canterbury Church, LM John Farao dâng một Thánh Lễ nhân ngày giỗ của Mẹ Teresa Calcutta. Sau đó, ngài trả lời một cuộc phỏng vấn.

Nhiệm vụ của ngài là cha linh hướng cho nhà tù Men’s Correctional Colony tại vùng Pismo Beach. Ở đó chứa 4500 tù nhân nam. Ngoài ra cha John còn là một linh mục trừ quỷ của giáo phận Monterey và Fresno. Cha thường giúp đỡ các linh mục khác trong mục vụ trừ quỷ, chẳng hạn như ngài giúp LM Gary Thomas của Nhà thờ Sacred Heart Church.

Hỏi: “Làm sao mà Cha có thể tích cực làm việc trong một môi trường đáng buồn như nhà tù được?"

“Sau khi đọc báo cáo về các tội ác liên quan đến ma tuý, tôi phải tự nhắc nhở rằng con người ở trước mặt tôi có thể là một người con trai, một người cha, một người chú, và điều quan trọng là một người con của Chúa.”

“Tôi luôn lắng nghe và cố gắng giúp đỡ họ một cách kín đáo. Có ít người muốn đến gặp gỡ tôi nhưng đôi khi họ nhận được tin xấu từ gia đình thì họ cần một ai đó để tâm sự và tôi luôn ở đó để giúp đỡ họ.”

Hỏi: Vai trò của cha là nhà trừ quỷ thì như thế nào?

“Dù cho giới truyền thông luôn nói về việc trừ quỷ nhưng tôi chỉ mới tham gia chừng 20 vụ trừ quỷ mà thôi. Các vụ trừ quỷ này cho tôi những cảm nghiệm mạnh mẽ và đầy quyền năng.”

Hỏi: “Làm sao cha có thể cố gắng biến đổi một kẻ phạm tội và kẻ bị quỷ ám để họ trở về nẻo chính đường ngay?”

“Điều đáng buồn là có khoảng 80% số tù nhân không muốn thay đổi cuộc sống. Họ xuất thân từ những gia đình phạm tội; họ thuộc về băng đảng và họ xem băng đảng như thành viên trong gia đình. Có khoảng 80% số tù nhân có tội ác liên quan đến rượu và ma túy. Nhà tù là nơi trừng phạt tội ác của họ."

Hỏi: “Có những chương trình nào nhằm thăng tiến cuộc sống các tù nhân không?”

“Giáo hội Công Giáo cố gắng giúp đỡ các tù nhân: Trả tiền vé xe bus cho những người con trai đến thăm cha của họ ở trong tù. Những con trai cần cha của họ vì người cha rất quan trọng đối với cuộc sống của con trai. Vì thế chương trình này làm cho một số tù nhân ý thức rằng họ cần thay đổi để trở thành một con người tốt và một người cha tốt. Có một đứa con trai nhỏ nói với cha rằng lúc này cháu có điểm thấp trong lớp học. Cha của cháu bèn cho cháu thấy bảng ghi điểm tốt của anh ta trong tù, vì đó là cách mà anh khuyến khích con anh hãy học hành tốt hơn.”

"Ngoài ra còn có những chương trình tốt khác để mọi người phát triển và thay đổi, đó là chương trình cứ một tù nhân thì nhận làm bạn “đỡ đầu” cho một tù nhân khác đang bị bịnh tâm thần hay các bịnh tật khác. Có tù nhân nhận săn sóc cho tù nhân khác đang chờ chết. Cũng có những tù nhân già che chở cho các tù nhân trẻ và khuyên răn người trẻ này sống yên phận, đừng tìm sự khó khăn.”

Hỏi: “Có sự gì nguy hiểm xẩy ra sau khi một người được trừ quỷ không?"

“Sau cuộc trừ quỷ thì ma quỷ thường muốn trở lại linh hồn người ấy. Chúng tôi khuyên người ấy hãy lấp đầy khoảng trống bằng cách tiến gần đến với Chúa và giáo hội hơn bằng cách làm những việc thiện nguyện. Tôi thường khuyến khích người ấy hãy bắt đầu xưng tội vì nếu một người xưng tội thường xuyên thì không cần phải được trừ quỷ nữa.”

"Công việc trừ quỷ không dễ dàng; trước hết, có những nhóm cầu nguyện chữa lành và xin giải thoát phải được lập ra để giúp đỡ người bị quỷ ám. Chúng tôi không làm việc riêng rẽ vì nhóm chúng tôi có 7 người, gồm 4 phụ nữ và 3 đàn ông. Nhóm này có một bác sĩ Y Khoa, một tâm lý gia, một bác sĩ về não bộ và thần kinh…"

"Nhiều bịnh nhân đến với chúng tôi nhưng có những người bị bịnh tâm lý và tâm thần chứ không phải bị quỷ ám; trong những trường hợp này thì chúng tôi gửi họ đến với các bác sĩ chuyên môn.”

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại những vị linh mục tốt lành, sẵn sàng xả thân để giúp đỡ những thành phần đau khổ và yếu kém nhất trong xã hội. Xin Chúa ban tràn đầy Thần Khí Thánh cho tất cả các linh mục đế các ngài phụng sự vì vinh quang của Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Amen. 

Kim Hà
25/10/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Mân Côi : Lời Nguyện Cầu Có Cơ Sở (10/25/2014)
Mẹ Maria – Một Con Người Luôn Tín Thác (10/25/2014)
Tin/Bài khác
Thiên Chúa Đã Ban Cho Đức Mẹ Maria Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan! (10/24/2014)
Giải Đáp Phụng Vụ: Kinh Mân Côi Và Các Việc Khác Kính Đức Mẹ (10/23/2014)
Tuần Cửu Nhật Dâng Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady Of America (10/23/2014)
Cn 2644: Sùng Kính Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady Of America (10/23/2014)
Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phước, Thiên Chúa Ở Cùng Mẹ! (10/22/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768