MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6490: Những Lời Tiên Tri
Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 10-2023
CN 6490: NHỮNG LỜI TIÊN TRI

https://sremmanuel.org/

1. Vào ngày 25/5/2023, thị nhân Marija được Đức Mẹ Maria ban thông điệp sau đây:

“Các con thân mến, Mẹ đang kêu gọi các con đi đến những nơi thiên nhiên và cầu xin Đấng Tối Cao hãy nói với trái tim của các con. Để rồi các con có thể cảm nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần và trở nên chứng nhân tình yêu mà Chúa ban cho mỗi tạo vật. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ."

2. Bởi vì có nhiều sự bất an trong những ngày này nên nhiều người đi tìm những lời an ủi. Nhưng Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta rằng:

“Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ đến với các con trong lốt của con cừu, nhưng bên trong họ là những con chó sói hung dữ. Bằng hoa trái các con sẽ nhận ra họ." (Matt 7:15-26)

Vì thế chúng ta hãy tìm đến những ai mà chúng ta có thể nhìn thấy sự thánh thiện của họ toả sáng trong cuộc đời của họ và bằng những việc bác ái mà họ làm. Có những vị được phong chân phước, có những vị được phong thánh. Chúng ta cẩn thận để tránh sa vào cái bẫy ngọt ngào của những kẻ tiên tri giả.

Mẹ Maria mời gọi chúng ta không đánh mất phương hướng về mục đích của cuộc đời chúng ta trên trái đất. Đó là sự cứu chuộc của Con Mẹ là Chúa Giêsu. Hãy với tới Thiên Đàng.

Khi bạn đi du lịch, nếu bạn biết nơi đến của mình thì bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn chuẩn bị để thắng những trở ngại và những thử thách ở trên đường đi của bạn. Sau đây là những điều ở trong Kinh Thánh, qua tiếng nói của Đức Mẹ Maria và qua các Thánh:

1. Tại linh địa Fatima, Đức Mẹ Maria nói với 3 trẻ mục đồng rằng:

“Cuối cùng thì Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng."

Vậy cuối cùng là gì? Mẹ không nói rõ, nhưng có một điều hiển nhiên là: Có cuộc chiến thắng này thì trước đó phải có thời kỳ khó khăn.

Và chúng ta đang ở trong thời kỳ này. Thời kỳ khó khăn này không kéo dài. Tạ ơn Chúa, đó là thời kỳ ở giữa trước khi có "Thời Đại Mới" mà Đức Mẹ Maria nói đến trong các thông điệp của Mẹ.

2. Bậc Đáng Kính Marthe Robin (1902-1981) đã nói rằng Chúa đang chuẩn bị cho thế giới một Lễ Hiện Xuống Mới của tình yêu. Nhưng trưởc khi điều đó xẩy ra thì thế giới sẽ rơi vào một thời kỳ rất thấp, đặc biệt là ở nước Pháp.

3. Tại làng Medjugorje, thị nhân Vicka đã nói rõ ràng rằng:

"Đức Mẹ sẽ thi hành chương trình của Mẹ!"

“Những gì mà không đến từ Thiên Chúa thì sẽ biến mất."

Cô Vicka còn nói thêm rằng:

“Cuộc Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đang đến gần."

Cô Vicka là thị nhân mà Đức Mẹ đã tỏ lộ cuộc đời của Mẹ khi còn ở trên trái đất. Cô Vicka đã viết trong 2 cuốn sổ. Sách này sẽ được in ấn khi Đức Mẹ cho phép.

4. Chân phước Anna Maria Taïgi, (1769-1837) đã nhận được ơn nói tiên tri rất hay. Bà nói như sau:

“Một cuộc thanh tẩy lớn sẽ đến với thế giới như là sự soi sáng của lương tâm. Lúc ấy, mỗi con người sẽ được nhìn thấy tình trạng linh hồn mình giống như Chúa nhìn thấy linh hồn ấy."

“Đạo Kito Giáo sẽ được loan truyền khắp cả thế giới. "

“Tất cả các quốc gia sẽ trở về với Giáo Hội, và khuôn mặt của trái đất sẽ được canh tân."

5. Chân Phước Anne Catherine Emmerich (1774-1824), vào ngày 30/12/1819, đã nhận một thị kiến về trận chiến thiêng liêng lên tới đỉnh điểm đem lại chiến thắng cho Giáo Hội.

Thiên Chúa cho bà thấy Giáo Hội sẽ được cứu đặc biệt bởi tay Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Ngài sẽ cứu Giáo Hội khỏi những cơn hoạn nạn khủng khiếp.

Thị kiến lâu dài của Chân Phước Anne Catherine rất đáng khích lệ. Quý vị có thể vào xem các thị kiến ấy:

http://annecatherineemmerich.com/complete_visions/category/volume_1_the_old_testament/

Kim Hà, 20/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768