MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sự Vô Nhiễm Thai Maria
Thứ Bảy, Ngày 17 tháng 12-2022

Sự Vô Nhiễm Thai Maria

Tuy các bản văn ngụy thư và mạc khải tư qua Á Thánh Anne Catherine Emmerich mặc dù không mấy đáng tin, nhưng đấy lại là tất cả những mặc khải chúng ta có để được biết về cha mẹ của Đức Maria ở Nazaréth. Các bản văn này đã tiết lộ cho chúng ta biết về người phụ nữ có tên là Hannah (tiếng Do Thái có nghĩa là ân sủng), mà ngày nay chúng ta gọi là thánh Anna hoặc Annê, đã kết hôn với một người nam tên là Gioankim. Điều này đã được chấp nhận rộng rãi trong giới các tín hữu và do đó đã trở thành một phần của truyền thống Giáo Hội.

Chúng ta được biết là khi các ngài bước vào đời sống hôn nhân, thì thánh Anna đã cưu mang một thai nhi vô nhiễm nguyên tội, như Đức Giáo Hoàng Piô 9 đã nói với chúng ta qua Tông Sắc “Inefbabilis Deus” (Thiên Chúa Bất Khả Ngộ) như sau:

Chúng ta công bố, tuyên ngôn, và xác định rằng học thuyết Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, là ngay khắc đầu tiên được thụ thai, nhờ bởi ân sủng và đặc ân độc nhất của Thiên Chúa Toàn Năng đã ban cho Mẹ, bởi xét vì nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Chuộc nhân loại, mà Đức Mẹ đã được gìn giữ khỏi hết bợn nhơ của tội nguyên tổ, đấy là một tín điều đã được Thiên Chúa mặc khải, và do đó hết mọi tín hữu chúng ta phải luôn mãi tin kính vững vàng.

Đức Trinh Nữ Maria thành Nazaréth đã ngự vào trần gian không hề mắc vướng hiện tội, và cũng chẳng hề mắc vướng bợn nhơ của tội nguyên tổ, bởi nhờ sự thụ thai vô nhiễm của mình. Chúng ta nên nhớ rằng sự đau đớn khi sinh con là thuộc một trong những phần nhơ vết của tội nguyên tổ (Sáng thế ký 3:16).

Nhưng Đức Trinh Nữ Maria thành Nazaréth đã sinh ra Chúa hài đồng Giêsu mà chẳng hề mắc cơn đau đớn hay cơn gian nan thử thách khi sinh con. Con Thiên Chúa đã được chuẩn bị sẵn cho một chiếc bình chứa tinh tuyền vô tội để ngự vào trần gian quả thực là điều phù hợp. Phần còn lại là một ơn lành hồng phúc vô song cho tất cả chúng ta.

Trong suốt lịch sử của Giáo Hội, nhiều nhà thần học đã đặt câu hỏi liệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai nghĩa là Đức Maria có phải không cần được cứu chuộc hay không. Ngay cả Thánh Tôma Aquinô cũng không tìm thấy đầy đủ lý do chính đáng cho điều này. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban ơn thông hiểu sáng soi cho bất cứ ai Người muốn. Á Thánh Duns Scotus vào đầu thế kỷ thứ 14 đã tranh luận rằng, Đức Maria thực sự đã được cứu chuộc nhờ bởi ân sủng của Con mình, giống như tất cả chúng ta. Hơn nữa, ngài còn cho biết rằng, vì ân sủng tồn tại ở ngoài thời gian, nên nó có thể được áp dụng theo cách vượt qua thời gian. Cho nên, Đức Maria đã được ân sủng của Thầy Giêsu cứu thoát trước khỏi tội nguyên tổ. Duns Scotus đã viết (bằng tiếng Latin), potuit, decuit, ergo fecit, (Người có thể làm được, Người tất thích hợp để làm như vậy, do đó Người đã làm). Giới chức sắc của Giáo Hội đã nhìn ra nguồn thần hứng của Thầy Giêsu trong sự giảng dạy ngắn gọn rõ ràng minh bạch này, và cũng nhận ra được vấn đề đã hóa giải đáng khâm phục này, dần dà thấm nhập vào lĩnh vực giảng dạy của thẩm quyền Giáo Hội trong nhiều thế kỷ qua.

Kính Mừng Maria Vô Nhiễm Thai, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ.

Mừng Kính Mẹ Vô Nhiễm

ngày 8/12/2022

Sóng Biển

Bấm vào trang mạng này đọc thêm:

Trường Hợp Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai Nghĩa Là Gì?

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768