MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5948: Lời Của Thị Nhân Fatima, Sr. Lucia
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 11-2022
CN 5948: LỜI CỦA THỊ NHÂN FATIMA, SR. LUCIA

Nguồn: Spiritdaily.com

Tờ nguyệt san nước Bồ Đào Nha tên là Christus, được xuất bản ở thủ đô Lisbon đã ghi lại cuộc phỏng vấn nữ tu thị nhân Lucia dos Santos vào ngày 3 tháng 3 năm 1998.

Nữ tu Lucia là người thị nhân duy nhất còn sống trong 3 thị nhân mà Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917.

“Sr. Lucia đã gần 90 tuổi lúc được phỏng vấn. Sr. Lucia đã sống trong tu viện Dòng Carmelo tại vùng Coimbra trong nửa thế kỷ. Bà nói chuyện với Đức Hồng Y Anthony Padiyara của nước India và Ricardo Vidal của nước Phi Luật Tân."

“Đức Mẹ nói về hoả ngục mà thường thi người ta ít nói về hoả ngục. Sr. Lucia nói rất rõ ràng:

"Hoả ngục có thật. Đó là ngọn lửa thiêng liêng, không phải là lửa như ở trần gian nên không giống lửa từ củi hay than hồng."

“Nữ tu Lucia khuyên các linh mục rằng:

"Xin các cha hãy nói về hoả ngục bởi vì chính Thiên Chúa nói về hoả ngục. Trong Phúc Âm cũng nói về hỏa ngục. Chúa không kết án và đầy ai xuống hỏa ngục. Chúa cho nhân loại quyền tự do chọn lựa, và Chúa tôn trọng tự do của con người."

Sr. nói tiếp:

"Chủ nghĩa vô thần do ma quỷ xúi giục trong thời đại này. Đó là một tội trọng chống lại Thiên Chúa vì từ chối sự hiện diện của Ngài. Chủ nghĩa vô thần cho phép sự thực hành của ma quỷ giống như nạn phá thai."

"Chủ nghĩa Cộng Sản chấm dứt nhưng chủ nghĩa vật chất lại tiếp tục. Mọi người nên ao ước mọi sự của Chúa thay vì mong muốn vật chất."

“Những ai không hiệp nhất với ĐGH thì không hiệp nhất với Thiên Chúa. Những ai muốn hiệp thông với Chúa thì phải hiệp thông với ĐGH."

Sr. Lucia sinh năm 1907 và qua đời năm 2005. Bà sống trong thời đại của Vatican II và trải qua 8 thời đại Đức Giáo Hoàng, từ ĐGH Pio X đến ĐGH John Paul II.

Cũng theo một trang nhà thì tượng của Đức Mẹ Maria ở trong nguyện đường của tu viện tại vùng Pontevedra, nước Tây Ban Nha, nơi mà Sr. Lucia sống khi còn là tu sinh và có những cảm nghiệm thần bí.

Đó cũng giống như là tượng của Đức Mẹ Maria ở phía bên phải của bàn thờ trong nhà thờ St. James tại linh địa Medjugorje.

Đây là Thánh tượng tại vùng Pontevedra, nơi tu viện mà Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra với Sr. thị nhân Lucia. Nơi đây, Đức Mẹ nói về việc thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Thánh GH đã gọi Medjugorje là sự hoàn tất của Fatima.

Kim Hà, 29/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768