MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tội Phạm Đến Chúa Thánh Thần (2)
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 1-2017

Tội Phạm Đến Chúa Thánh Thần (2)

1/ Bọn biệt phái gán cho các phép lạ Chúa Yesus làm là do quyền năng của ma quỉ.

2/ Theo các Thánh tổ phụ, các Thánh Tiến Sĩ, và riêng Thánh Toma: Tội chống lại Chúa Thánh Thần là những tội sau đây :

-Thất vọng về ơn cứu rỗi của mình .

-Tự phụ mình được cứu chuộc mà không cần đến các việc lành .

-Được tha thứ mà không cần đến việc đền tội.

-Chống lại sự thật mà mình đã biết.

-Ham muốn những của cải thiêng liêng của kẻ khác .

-Ngoan cố trong tình trạng tội lỗi .

-Thà chết mà không chịu hối cải .

-Chống đối trực tiếp với Chúa Thánh Thần vốn tự thân là tình yêu vì thế, tội này xúc phạm quá sức trầm trọng.

Giải thích thêm: Do đó sự thất vọng về ơn cứu chuộc là chống lại với tình yêu hay thương xót của Chúa Thánh Thần ,luôn muốn cứu chuộc mọi người. Tính tự phụ cho rằng mình được cứu rỗi mà không cần đến những việc lành, hay không cần đến việc đền tội là chống lại với sứ mạng của Chúa Thánh Thần mà Người rất yêu mến -> Là luôn soi sáng cho chúng ta làm việc lành, và sau khi đã phạm tội thì biết sám hối, để chúng ta xứng đáng được vào nước trời. Chống lại sự thật mà mình đã biết, là chống lại những cố gắng của Chúa Thánh Thần luôn soi sáng cho linh hồn chúng ta và gìn giữ chúng ta khỏi sai lầm. Vì Người là Thần khí sự thật.

Ham muốn của cải thiêng liêng của người khác là chống lại với tình yêu nhân hậu của Người. Muốn thông ban mọi ơn lành cho mọi người như ý mình muốn. Sự ngoan cố trong tình trạng tội lỗi là khinh dể lòng nhân từ của Người, luôn theo dõi từng tội nhân để giúp nó hối cải và cứu độ nó. Ý muốn chết mà không chịu hối cải là một điều xúc phạm ghê ghớm đối với lòng nhân từ vô biên của Người, luôn muốn chúng ta không chỉ được cứu, mà còn làm cho chúng ta nên Thánh.

Nhưng … như thế nghĩa là gì khi những tội lỗi này không được tha thứ cả đời này lẫn đời sau. Điều này là hoàn toàn đúng khi người ta không chịu thống hối ăn năn trong giờ lâm chung, nghĩa là người ta đồng ý chết trong tội trọng. Tội này không được tha ở đời này vì người ta từ chối việc đền tội, và ở đời sau, vì ở đó không còn ơn cứu chuộc (hết cơ hội). Còn về các tội khác chống lại Chúa Thánh Thần thì Chúa Yesus Ki-tô cho chúng ta hiểu rằng: Không phải hoàn toàn là không thể được tha thứ, nhưng rất khó. Chỉ vì lý do để được tha thứ, Thiên Chúa luôn đòi phải thật lòng sám hối ăn năn, nhưng hiếm khi người ta thật sự và thành khẩn thống hối về những tội này.

http://ditimchanly.org/gioi-thieu/chua-thanh-linh/toi-pham-den-chua-thanh-than.html

songbien
https://sites.google.com/site/jesusmarysaves0uls

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (3) (2/7/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (2) (2/7/2017)
Thơ Kính Mừng Đức Mẹ La Vang 2017 (2/6/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (1) (2/6/2017)
Cn 3850: Tín Hữu Tin Lành Được Thấy Đức Mẹ (2/3/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Dâng Việt Nam Cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (1/23/2017)
Tin/Bài khác
Nhân Loại Mới – Đtgm Giuse Ngô Quang Kiệt (1/11/2023)
Cn 3841: Kẻ Thù Tấn Công Nhưng Chúa Cứu (1) (1/22/2017)
Thông Điệp Đức Mẹ Ban Cho Lm Stefano Gobbi (1/18/2017)
Thơ Tạ Ơn Đức Mẹ (1/13/2017)
Cn 3820: Bức Hình Đức Mẹ Làm Phép Lạ (1/2/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768