MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về đức mẹ (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tthư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #1
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 4-2016

THƯ CỦA LINH MỤC LAURENT LARROQUE, GIÁM ĐỐC TỔNG QUYỀN, PHONG TRÀO LINH MỤC ĐỨC MẸ MARIA (MMP) #1

Ave Maria!

Genoa ngày 1 tháng 1 năm 2016

Cùng các anh chị em trong phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria,

Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Đức Mẹ Maria ban cho từng người chúng ta một sứ vụ cụ thể:

“Hãy nhiệt thành trong việc phổ biến rộng rãi buổi cầu nguyện Tiệc Ly Phong Trào Linh Mục mà Mẹ đã xin các con: trong hàng ngũ linh mục, trong các tín hữu và trong các gia đình. Bằng cách ấy, các con cộng tác hàng ngày  vào việc thi hành chương trình vĩ đại của Mẹ trong công cuộc cứu độ và thương xót.” (Ngày 1 tháng 7 năm 1992, TĐ 474s)

Khi nhiệt thành truyền bá các buổi họp cầu nguyện Tiệc Ly của phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (MMP) có nghĩa là chúng ta lập thêm các buổi cầu nguyện Tiệc Ly theo sự đơn sơ của phong trào Linh Mục Mẹ Maria và để vâng lời Đức Mẹ Maria. Tuy nhiên, tham dự buổi cầu nguyện chưa phải là đủ; chúng ta phải bước vào Buổi Họp Tiệc Ly trong Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.

“Hỡi tất cả các con, hãy bước vào buổi họp cầu nguyện mới và thiêng liêng của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ để suy gẫm trong lời cầu nguyện sốt sắng và không ngừng với Mẹ…” (Ngày 22 tháng 5 nă m 1996, TĐ 573k).

“Các con đừng nhìn vào những kết quả. Đường lối mà Mẹ hành động và lượng giá thì khác với đường lối và cách hành động của các con. Các con không cần phải có số lượng nhiều, nhưng các con phải thánh thiện.” (Ngày 23 tháng 10 năm 1973, TĐ 20 b, c)

BUỔI CẦU NGUYỆN TIỆC LY NĂM 2015

Năm 2015, tôi đã hướng dẫn nhiều buổi họp cầu nguyện Tiệc Ly tại các quốc gia sau đây: Ecuador, Columbia, Venezuela, Brazil, Bolivia, Peru, Cộng Hòa Dominican, Haiti, Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Mexico, Italy, France, Hungary, Serbia, Slovakia, Tây Ban Nha, Zphi Luật Tân, Nhật Bản, Đại Hàn, Hong Kong, Đài Loan, và nước láng giềng rộng lớn.

Với 62 chuyến bay, tôi đã thăm viếng 105 thành phố và chủ tọa trên 134 buổi cầu nguyện Tiệc Ly, trong đó có 2 vị Hồng Y, 1 Sứ Thần Tòa Thánh, 25 Tổng Giám Mục và Giám Mục, 840 linh mục và 90 ngàn giáo dân. Trong đó có 500 đại chủng sinh và 150 tiểu chủng sinh tham dự.

Tôi cũng gặp gỡ với  2 vị Hồng Y, 19 Tổng Giám Mục và Giám Mục, các nhóm linh mục, chủng sinh và nam nữ tu  sĩ để giới thiệu với họ về Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria.

Tại vùng Collevalenza, nước Ý, có 1 vị Hồng Y, 6 Tổng Giám Mục và Giám Mục, 250 linh mục và 50 tông đồ giáo dân của phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria đã tham dự buổi tĩnh tâm Linh Thao dưới hình thức một Buổi Tiệc Ly kéo dài.

Tôi cám ơn Lm Geremia, Phó Giám Đốc Tổng Quyền của phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria vì ngài đã dành 6 tuần lễ để hướng dẫn các buổi họp Tiệc Ly ở vùng Oceania thuộc nước Úc, Fiji, Tonga, đảo Solomon và Tân Tây Lan. Ngài được sự trợ giúp của Lm Donal McIlraith, giám đốc phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria tại lục địa ấy.

Cùng nhau, hai vị đã thăm khoảng 25 thành phố, hướng dẫn khoảng 30 buổi họp Tiệc Ly, trong đó có 1 Hồng Y, 2 Tổng Giám Mục Và Giám Mục, chừng 60 linh mục và hàng ngàn giáo dân tham dự. Cha Geremia cũng đã hướng dẫn nhiều buổi họp Tiệc Ly cấp vùng tại nước Hoa Kỳ và hai buổi tĩnh tâm cho các linh mục đến từ nước Canada và Hoa Kỳ.

Thay mặt cho Đức Mẹ Maria, tôi cảm ơn các vị giám đốc và giáo dân rất nhiệt tâm với Phong Trào Đức Mẹ Maria.

LINH MỤC GOBBI

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 là kỷ niệm 5 năm ngày cha Gobbi về với Chúa. Theo luật lệ của giáo hội thì chúng ta bắt đầu tiến trình phong Chân Phước cho ngài. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã tuyên bố một cách tự phát khi ngài nghe nói về cái chết của cha Gobbi. Ngài nói rằng:

“Vị linh mục này đi thẳng lên Thiên Đàng.”

Còn Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng:

“Chúng ta chịu phán xét tùy theo tình yêu của chúng ta.”

Và quả thật, cha Gobbi có một trái tim yêu thương. Chính Đức Mẹ Maria đã nhào nắn trái tim của cha Gobbi trở nên một trái tim đơn sơ và đầy tình yêu.

Ngày 20 tháng 10 năm 1973, trong thông điệp số 22 h, Đức Mẹ Maria phán:

“Với hành động thánh hiến của con, con có thể yêu thương và sự đau khổ của con sẽ trở nên quyền năng phi thường. Hỡi con, bởi vì con sẽ cảm nhận như Trái Tim của Mẹ cảm nhận.”

Ngày 22 tháng 3 năm 1988, Mẹ nói:

“Mọi sự phải được làm bởi chính con với tình yêu…” (TĐ 376f)

Tiểu sử của Cha Gobbi được xuất bản vào năm 2015 bằng tiếng Ý. Mỗi quốc gia sẽ chịu trách nhiệm về việc dịch thuật và in ấn bằng ngôn ngữ riêng của mình.

(Còn tiếp)

Người anh em nhỏ bé của  các bạn,
LM Laurent Larroque
Giám Đốc Tổng Quyền phong trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (MMP)

Kim Hà dịch thuật ngày 12/4/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ghi Danh Vào Phong Trào Linh Mục Con Cưng Của Đức Mẹ (4/24/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #5 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #4 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #3 (4/14/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #2 (4/13/2016)
Tin/Bài khác
Phong Trào Linh Mục Và Giáo Dân Của Mẹ (3/24/2016)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (81-91) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (71-80) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (61-70) (5/12/2015)
91 Phép Lạ Đức Mẹ Maria Ban Cho Loài Người (51-60) (5/12/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768