LÝ DO TẠI SAO PHỤ NỮ NGÀY NAY KHÔNG MUỐN LẤY
CHỒNG?
Trần Mỹ Duyệt
Lấy chồng thì không muốn lấy nhưng vẫn muốn
có bồ. Lập gia đình thì không nhưng vẫn sống chung với người yêu, với bạn trai
và vẫn sinh con. Đây là hiện tượng đang thu hút giới trẻ và trở thành một xu thế
(mentality) mới của xã hội. Câu hỏi được đặt ra là tại sao phụ nữ ngày nay
không thích lấy chồng? Đâu là những lý do?
Tưởng là ở những xã hội tự do Âu Mỹ mới có
hiện tượng phụ nữ không muốn lấy chồng, nhưng dường như xu thế này hiện nay đang
lan tràn mọi nơi trên thế giới. Mới đây khi có dịp về thăm Việt Nam, tôi cũng đã
nghe những lời than thở của mấy bạn thân, đại khái: “Con cái ngày nay chúng coi
nhẹ việc lấy vợ, lấy chồng. Tôi có 2 đứa con gái đã xấp xỉ 30 tuổi rồi mà mỗi lần
nói đến chuyện hôn nhân, gia đình là chúng gạt đi. Chúng bảo tôi: Lấy chồng làm
gì. Ở vậy cho nó sướng!”
Theo Pew Research Center 2020, khoảng
3 trong 10 người lớn tuổi tức 31% dân số Hoa Kỳ không lập gia đình. Họ sống với
bồ, với bạn trai hay bạn gái trong mối tương quan lãng mạn, tình tứ như vợ
chồng. Một cách chi tiết hơn, khoảng 41% những người ở tuổi từ 18 đến 29, và
36% những người 65 hoặc lớn tuổi hơn sống độc thân, so với 23% những người tuổi
từ 30 đến 49, và 28% những người từ 50 đến 64 tuổi. So sánh giữa nam và nữ, thống kê chỉ ra rằng
nữ giới ngày nay thích đời sống độc thân hơn nam giới. Rõ ràng hơn, ba trong
mười người phụ nữ tuổi từ 18 tới 29 (32%), và 50 tới 64 (29%) là độc thân.
Xét về học vấn, 1/3 tức 34% trong số
những người độc thân có bằng trung học hoặc trình độ kém hơn, 32% trình độ đại
học, và 25% ít nhất có bằng cử nhân.
Về giới tính, 47% thành phần đồng tính
hoặc lưỡng tính (unisex), và 29% giới tính xác định (straight) nhận mình là độc
thân. [1]
Trong một thống kê so sánh giữa các nước
Đông Nam Á, 30 năm trước đây, ở châu Á chỉ có 2% phụ nữ ở độ tuổi kết hôn sống
độc thân, nhưng hiện nay, tại Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài
Loan số phụ nữ trên 30 tuổi sống độc thân đã vượt quá 20%. Học giả Gavin Jones của
trường Đại Học Công Lập Singapore, nói: “Đó là sự thay đổi lớn trong một thời
gian ngắn.” [2]
Tóm lại, phụ nữ ngày nay có nhiều lý do để
từ chối sống đời hôn nhân mà họ cho là gò bó, mất tự do, rủi ro, và không mang
lại những gì họ đang tìm kiếm. Những lý do ấy đến từ quan niệm và kinh nghiệm cá
nhân, ảnh hưởng xã hội, môi trường sống, và triết lý sống thời đại. [3]
1.Quan điểm và kinh nghiệm cá nhân:
Thích được tự do.
Không muốn gò bó, bị lệ thuộc và bị
làm phiền. Phần lớn những phụ nữ độc thân hiện nay đều đề cao nếp sống và chủ
nghĩa tự do. Những người này cho rằng hôn nhân là một đời sống gò bó. Nó bao
gồm nhiều luật lệ, nhiều ràng buộc và trách nhiệm. Trong một thống kê, ở Tokyo
có tới 70% phụ nữ không kết hôn hiện sống chung với cha mẹ. Họ không phải nấu
cơm, giặt quần áo, làm việc nhà, những việc mà sau khi kết hôn họ phải tự làm
và làm cho chồng, con của họ. Không ít những phụ nữ còn cho rằng hôn nhân là
cuộc sống không công bằng với nữ giới. Kết quả cuộc khảo cứu của Đại Học Waseda,
Nhật Bản cho biết: “Phụ nữ muốn tìm được người biết chiều chuộng họ. Họ muốn có
một hôn nhân hoàn hảo cả về vật chất lẫn tinh thần.”
Những ám ảnh về hôn nhân.
Thống kê hiện nay có tới 40 – 50% các
cuộc hôn nhân đã kết thúc bằng ly dị. Nhiều người ly dị hai, hoặc ba lần. Họ ly
dị vì nhiều lý do: người chồng cờ bạc, nghiện ngập, không chung thủy, lười biếng
và vô trách nhiệm. Một số ly dị vì bị bạo hành và xúc phạm thể xác, tâm lý và
tinh thần. Bạo hành trong gia đình là một nỗi sợ hãi và ám ảnh kinh hoàng của đời
sống hôn nhân. Điều này đã khiến nhiều phụ nữ không muốn tiến tới một ràng buộc
pháp lý nào trong tương quan tình cảm và tình yêu, đặc biệt, những người mẹ đơn
thân.
Nhiều phụ nữ không muốn lấy chồng còn
do bị ảnh hưởng từ hôn nhân của cha mẹ. Họ đã chứng kiến cảnh cãi vã, chửi bới,
đánh đập, và hành hung giữa cha mẹ. Chính mẹ của họ đã phải ly dị và vất vả
nuôi nấng họ, nay họ sợ và không muốn đi vào vết xe đổ vỡ trước. Đối với họ,
những hình ảnh này là một nỗi ám ảnh kinh hoàng (traumatic experience) về hôn
nhân.
Muốn phát triển nghề nghiệp.
Một số phụ nữ với trình độ đại học, với địa
vị luật sư, bác sỹ, nha sỹ, dược sỹ, giáo sư, kỹ sư, khoa học gia, chính trị
gia… Đối với những phụ nữ này nghề nghiệp và địa vị xã hội chiếm phần lớn thời
gian của họ. Họ không có giờ hẹn hò, yêu đương, và dù có nghĩ đến hôn nhân, họ
cũng không dám mạnh dạn hy sinh đánh đổi một cuộc sống mà vai trò làm vợ, làm mẹ
của họ đòi hỏi họ.
2.Ảnh hưởng xã hội & Triết lý sống
thời đại:
Thích được tự do luyến ái.
Có cần phải tiến tới hôn nhân để có
được một đời sống về tình yêu, tình cảm, và thỏa mãn tình dục không? Theo những
gì mà phong trào nam nữ bình quyền, quan niệm đồng tính, hôn nhân đồng tính, và
tự do luyến ái đang phổ biến hiện nay, những gì mà đời sống hôn nhân mang lại,
thì cuộc sống độc thân với lối sống tự do luyến ái, tự do tình dục có thể bù
đắp. Theo kết quả khảo cứu của Pew đã được nêu trên, thành phần độc thân hiện
nay gồm 47% trong giới đồng tính hoặc lưỡng tính, và 29% những người xác định
giới tính nam hay nữ. Cũng theo kết quả này, 30 trong số 195 quốc gia đã thông
qua luật hôn nhân đồng tính.
Khả năng kinh tế.
Trong khi nữ giới nhiều người có khả
năng cao về học thức, nghề nghiệp, và độc lập về tài chính thường tỏ ra rất ngại
ngùng chia sẻ lối sống thượng lưu, cũng như khối tài sản mà họ có được từ khối
óc, đôi tay và sức lao động của họ với một người đàn ông. Sự nghi ngờ và phân
vân giữa lựa chọn hôn nhân hay một cuộc sống bạn bè, sòng phẳng luôn luôn ảnh
hưởng đến quyết định của họ. Đối với những phụ nữ này, tôi thích anh – không
nhất thiết tôi yêu anh - tôi đến với anh.
Nhưng khi nào tôi không cảm thấy thích anh, hoặc nhu cầu tình cảm, tình dục của
tôi không cần thiết nữa, tôi và anh chia tay.
3.“Con người sống một mình không tốt.”
(Genesis 2:18)
Căn cứ trên những khảo cứu như vừa
trích dẫn, và dựa vào kinh nghiệm mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay, những
lời khuyên sau đây trở nên cần thiết cho những thanh niên, đàn ông đang muốn
tìm một nửa mảnh ghép của mình để cùng sánh bước trên hành trình cuộc sống:
Ý chí cầu tiến.
Người đàn ông, con trai thời nay có thể là
chưa thành đạt, chưa có địa vị hoặc chưa tìm được việc làm ổn định, nhưng chắc
chắn phải có một ý chí cầu tiến, quyết tâm dân thân và chấp nhận hy sinh để
vươn lên.
Tinh thần trách nhiệm.
Ngoài ra, họ phải tỏ ra là người phải có
trách nhiệm với mình, với người bạn đời, và với cuộc sống chung. Sự phân chia bổn
phận theo phái tính không loại bỏ thái độ cộng tác, chia sẻ, và đồng hành với vợ
con. Đây là điều mà người phụ nữ rất cần trong đời sống hôn nhân hiện nay, khi
mà cả hai vợ chồng đều có những công ăn việc làm riêng.
Trưởng thành trong cuộc sống.
Sau cùng, điều mà phụ nữ, nhất là phụ nữ
ngày nay muốn tìm nơi một người đàn ông là thái độ và lối cư xử trưởng thành.
Không những biết đón nhận những khác biệt nam nữ, mà còn phải biết dung hòa và
làm cho đời sống hôn nhân trở nên hạnh phúc nhờ vào sự bổ túc, tương đồng của
phái tính, của giáo dục, và của văn hóa.
“Nếu không tìm được người đàn ông tử tế và
có đủ tin tưởng thì thà rằng ở vậy còn hơn lấy chồng!” Đây là câu nói không
hoàn toàn đúng. Cốt lõi của đời sống và mục đích sự xuất hiện của con người
trên trái đất được xây dựng trên lời của Thượng Đế khi tạo dựng con người: “Con
người sống một mình không tốt!” (Genesis 2:18) Điều này nói lên rằng, trong chọn
lựa người yêu, phụ nữ phải nhìn vào giá trị, tư cách và đời sống của người mình
yêu. Sẽ không có chọn lựa tuyệt đối. Ngược lại, người nam cũng phải tỏ ra mình
có một cái gì đó khiến cho người đối diện nể phục và kính trọng. Người phụ nữ
trước khi yêu ai, nàng phải nể phục người đó trước.
__________
1. Pew Research CenterAugust 20, 2020
https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/08/20/a-profile-of-single-americans/
2.
https://baomai.blogspot.com/2013/12/vi-sao-phai-ep-khong-thich-lay-chong.html
3.https://baomai.blogspot.com/2013/12/vi-sao-phai-ep-khong-thich-lay-chong.html
https://www.mindbodygreen.com/articles/valid-reasons-to-not-want-to-want-to-get-married
|