MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6365: Đức Mẹ America, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm (20)
Thứ Sáu, Ngày 15 tháng 9-2023
CN 6365: ĐỨC MẸ AMERICA, ĐỨC TRINH NỮ VÔ NHIỄM (20)

Nguồn: Ourladyofamerica.org

Đức Mẹ tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ từ năm 1957 đến năm 1958. Đức Mẹ nói rằng thời giờ đã trễ lắm, rằng nữ tu Mary phải thưa chuyện với các Vị Giám Mục của nước Mỹ về mong muốn của Đức Mẹ và cách thức mà Mẹ muốn các vị ấy thi hành. Đức Mẹ nói:

"Nếu các con không chịu cải thiện đời sống thì sẽ có một cuộc bách hại lớn lao. Nếu loài người không làm việc sám hối cần thiết để đền tội mình và tội của những người khác thì Chúa với công lý của Ngài sẽ gửi đến các con sự trừng phạt cần thiết để đền bù những tội lỗi mà con người xúc phạm."

Vào tháng 8 năm 1957 Đức Mẹ nói:

"Hỡi con của trái tim Mẹ, Mẹ phải làm gì khi các con của Mẹ lìa xa Mẹ? Sự hoà bình giả tạo của thế giới này đã lừa bịp họ và cuối cùng là phá huỷ họ. Họ nghĩ rằng họ đã làm đủ để thánh hiến bản thân cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ. Nhưng chừng đó chưa đủ. Đó là lý do mà Mẹ đòi hỏi điều quan trọng nhất mà nhiều người chưa hiến dâng cho Mẹ. Điều mà Mẹ đòi hỏi, đã hỏi và sẽ tiếp tục hỏi là các con phải cải thiện đời sống của mình."

"Các con phải thánh hoá từ bên trong ra bên ngoài. Mẹ sẽ làm nhiều phép lạ và ban ơn cho những ai xin ơn, cho những người biết làm cho linh hồn mình trong sạch để thoát khỏi sự quyến luyến và đam mê tội lỗi và cho tất cả những ai từ bỏ những gì làm cho Chúa không hài lòng. Những linh hồn còn dính bén đến tội lỗi thì không thể có đôi tay sạch để nhận những kho ân sủng mà Mẹ đang giữ lại cho họ."

Đức Mẹ hứa rằng nếu tượng Đức Mẹ Mỹ Quốc được đặt ở Đền Thánh Quốc Gia Vô Nhiễm Nguyên Tội ỏ thủ đô Washington, DC thì đó sẽ là nơi an toàn cho đất nước của chúng ta. Và nếu hình ảnh hay tượng của Mẹ được tôn vinh trong tất cả mọi nhà thì đó sẽ làm chỗ an toàn cho gia đình ấy. Mẹ cũng hứa rằng cái mề đay cũng là sẽ sự an toàn chống lại sự dữ cho những ai đeo mề đay với đức tin mạnh mẽ.

1. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Mỹ Quốc xẩy ra ở đâu?

Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Mỹ Quốc với Nữ Tu Mary Ephrem đã diễn ra tại nhà nguyện của tu viện Precious Blood Sisters Convent ở vùng Kneipp Springs Sanitarium, gần thành phố Rome City, tiểu bang Indiana.

2. Khi nào thì Đức Mẹ Mỹ Quốc hiện ra với Nữ Tu Mary Ephrem?

Ngày 25/9/1956, vào buổi tối trươc ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Miền Bắc Mỹ, Đức Mẹ Maria hiện ra với Nữ Tu Mary Ephrem dưới tước hiệu Đức Mẹ Lộ Đức.

Ngày hôm sau, Mẹ đã hiện ra lần đầu với tước hiệu Đức Mẹ Mỹ Quốc, là Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm với Nữ Tu Mary.

Vào ngày 13/10/1956, Đức Mẹ hiện ra với tước hiệu Đức Mẹ Mỹ Quốc. Thay vì cầm đoá hoa lily trong tay thì Mẹ cầm bằng hai tay một mô hình Đền Thánh Quốc Gia Vô Nhiễm. Mẹ cảm ơn các vị Giám Mục và các tín hữu người Mỹ vì đã đóng góp để xây dựng Đền Thánh Quốc Gia này để vinh danh Mẹ.

Ngày 7/10/1957, vào đêm trước ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ lại xuất hiện lần nữa. Đức Mẹ lập lại các thông điệp từ năm 1957 đến năm 1958.

Kim Hà, 15/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[ Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh] -- 26. Mẹ Lên Trời Và Được Tôn Phong (9/26/2023)
Khi Tha Thứ Là Tự Tha Cho Chính Mình --- Trần Mỹ Duyệt (9/25/2023)
[ Man-na] Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A Mt 18,21-35 --- Mắc Nợ Và Trả Nợ (9/22/2023)
Tha Thứ, Bài Học Cả Đời --- Chúa Nhật Xxiv Thường Niên Năm - A (9/20/2023)
Tha Thứ Như Đã Được Thứ Tha (lm. Xuân Hy Vọng) (9/19/2023)
Tin/Bài khác
[ Man-na] Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A Mt 18,15-20 --- Người Anh Em Của Anh (9/14/2023)
Món Nợ Tình Thương --- Suy Niệm Chúa Nhật Xxiii Thường Niên – A (mt 18, 15-20) (9/13/2023)
Nợ Yêu Thương -- Lm. Xuân Hy Vọng (9/13/2023)
[ Man-na] Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A Mt 16,21-27 --- Tư Tưởng Của Thiên Chúa (9/8/2023)
Thánh Ý Chúa -- Suy Niệm Chúa Nhật Xxii Thường Niên – A (mt 16, 21-27) (9/6/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768