MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6460: Các Biến Cố Xẩy Ra
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 10-2023
CN 6460: CÁC BIẾN CỐ XẨY RA

Nguồn: Spiritdaily.com

Một nhà văn nổi tiếng người Do Thái có tên là ông Arthur Koestler. Ông đã viết một cuốn sách gọi là: The Thirteenth Tribe tức là Bộ Lạc Thứ 13.

Trong sách ấy, ông Koestler đã trình bầy một lý thuyết cho rằng người Do Thái Ashkenazi là hậu duệ của The Khazars, dân tộc Turkic, chứ không phải là từ nguồn gốc Semitic Trung Đông.

Cũng nên nhắc rằng nước Do Thái được Liên Hiệp Quốc dựng lên. Vị Tổng Thống đầu tiên của Do Thái là người Ba Lan. Vị Tổng Thống thứ 4 là một người Mỹ di cư và cũng là một cô giáo, đó là bà Golda Meir.

Nhóm khủng bố người Palestine của Hamas kêu gọi người Hồi Giáo hãy dựng một "Ngày của Jihad" tức là “Day of Jihad”. Đó là hãy làm một cuộc thánh chiến vào ngày Thứ Sáu 13/10. Trùng hợp cũng là ngày chiếu những cuốn phim kinh dị về ngày Halloween sắp đến.

Ngày 13 tháng 10 cũng là ngày kỷ niệm Hiện Tượng Mặt Trời Quay tại Fatima vào năm 1917. Liệu bạn có biết rằng tên Fátima là một tên của người Hồi Giáo không?

Có một số thị nhân đã tiên đoán rằng sẽ có một biến cố lớn xẩy ra vào ngày 13 tháng 10 này. Chúng ta sẽ biết vào ngày Thứ Bẩy 14 tháng 10 thôi.

Có một tin từ một nhà thần bí. Chúng tôi đã đọc một bản báo cáo đặc biệt từ một thị nhân ở vùng Sievernich, nước Đức. Bà này có sự ủng hộ của giáo xứ. Bà cũng đã từng liên lạc với hai vị Giáo Hoàng. Người này đang ở trong cuộc điều tra.

Tên của bà là Manuela Strack. Bà ấy đã từng gặp Đức Hồng Y Josef Ratzinger. Bà ta đã đưa cho ngài các thông điệp bí mật mà bà ta nói rằng bà nhận được từ Đức Mẹ Maria. Bà cũng trao tài liệu cho Đức GH John Paul II trong cuộc diện kiến với ngài vào một ngày trước đó. Sau đây là những lời khuyên của bà:

“Đây sẽ là thời điểm khó khăn và có cuộc nổi dậy. Đây là thời kỳ bối rối. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi.

Những ai mở trái tim của họ cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong thời gian này thì đều bị thử thách nặng nề. Tuy nhiên họ sẽ nhận được rất nhiều hồng ân lớn lao từ Thiên Đàng. Đó là những hồng ân dồi dào.

Nhưng điều kiện tiên quyết là họ cần phải trung thành với Thiên Chúa và Mẹ Thánh của Ngài.

Liệu chúng ta có thể trung thành với Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong những cơn bão tố này không? Hay là chúng ta tạo ra những điều gì khác cho bản thân trong đức tin hay là chạy trốn và trở nên bất nghĩa?

Hỡi các bạn thân mến, đặc biệt lúc thử thách này đây, khi mà lúa mì được tách ra khỏi vỏ trấu, điều tốt nhất là hãy bình tĩnh và mở rộng trái tim để yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Tuy nhiên, chúng ta phải từ chối những gì không đến từ Chúa. Chúng ta phải tỏ ra rõ ràng. Như thế thì sự dữ không thể đi vào mà đầu độc trái tim của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải giữ bình tĩnh và cầu nguyện trong Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong thời gian của Đại Hội Đồng.

Đừng dong buồm đi trong cơn giông bão. Những gì sẽ đến thì Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta.

Thời đại này đã được tuyên bố trong một thời gian lâu dài. Điều này nói gì với chúng ta? Chúa có chương trình của Ngài. Chúng ta sẽ phục vụ!”

Đã có nhiều người tiên đoán về những gì vừa xẩy ra, đó là việc Do Thái và Palestine đánh nhau vào cuối tuần qua. Họ đều tin rằng đó là những thiên tai.

Kể ra cũng đúng vì ngày 7 tháng 10 vừa qua, cũng vào cuối tuần mà Hamas tấn công thì có nạn động đắt lớn xẩy ra ở nước Afghanistan và làm cho 2,200 người chết. So với vụ tấn công 9/11 thì con số những người Do Thái bị Hamas giết chết thì cũng là chừng đó người, nhưng giới truyền thông làm lơ việc động đất này.

Kim Hà, 12/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 6466 Phép Lạ Các Thánh Tượng Khóc (2) (10/14/2023)
Cn 6465: Phép Lạ Các Thánh Tượng Khóc (1) (10/14/2023)
Cn 6464: Phép Lạ Ở Đền Thánh Đức Mẹ Ở Tiểu Bang Wisconsin (10/14/2023)
Cn 6463: Nỗi Oan Khiên Của Vị Linh Mục (2) (10/13/2023)
Cn 6462: Nỗi Oan Khiên Của Vị Linh Mục (1) (10/13/2023)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 6461: Cầu Nguyện Ráo Riết Ngay Lúc Này (10/12/2023)
Cn 6459: Biến Cố Do Thái (10/12/2023)
Cn 6458: Ơn Hoán Cải Kỳ Diệu (2) (10/12/2023)
Cn 6457: Vị Linh Mục Kỳ Quái (1) (10/12/2023)
Tin/Bài khác
Cn 6456: Nhà Hàng Vn Cần Giảm Giá Nếu Không Muốn Đóng Cửa (10/11/2023)
Cn 6455: Hãy Giúp Đỡ Đức Mẹ (10/11/2023)
Cn 6454: Xin Cho Có Phép Lạ (10/11/2023)
Cn 6453: Cầu Cho Khách Hành Hương Bị Kẹt Ở Do Thái (10/11/2023)
Cn 6452: Ý Nghĩa Cao Cả Của Dây Stola (stole) (10/10/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768