Giá
của một chuyến đi thì không thể nào ước lượng
được
Giá
của chuyến đi Mêhicô của Đức Phanxicô thì không tính được. chúng ta nên nhớ,
Mêhicô là nước có 4000 vụ mất tích, có cuộc chiến tranh chống ma túy đã làm
cho 80 000 người chết và đất nước mà 95% tội ác không được điều
tra.
Các
báo cáo nói “chuyến đi của Đức Phanxicô rất đắt” nhưng không có một con số nào
làm bằng 36 000 pơsô cho một phút ở những nơi như Ciudad Juárez! Nhưng ở biên
giới thì Đức Phanxicô sẽ cho biết đề nghị của Giáo hội công giáo về người di
dân và người tị nạn. Đứng trước nước Mỹ và đứng trước hơi hướm bài ngoại của
một Donald Trump thì phải lên tiếng.
Đương
nhiên, cũng như năm cuộc viếng thăm của Thánh Gioan-Phaolô II hay của Đức
Bênêđictô XVI, các công ty và chính quyền Mêhicô trả các khoản chi phí
lôgictic, báo chí, an ninh cho chuyến đi, phần còn lại là làm thiện
nguyện.
Hàng
ngàn và hàng ngàn người trẻ sẽ làm hàng rào an ninh chận đám đông trên tuyến
trình của Đức Giáo hoàng ở Mexico, Ecatepec, Tuxtla Gutierrez, San Cristobal,
Morelia và Ciudad Juarez. Hàng trăm ngàn người thiện nguyện, họ muốn thấy,
muốn nghe, muốn có chứng từ của mình.
Quan
trọng là người trẻ
Theo
bản tin của Hội đồng Giám mục Mêhicô (CEM), chính trên chủ đề “Truyền giáo của
lòng thương xót và của hòa bình” mà Đức Phanxicô đến thăm Mêhicô, “để làm
chứng cho Chúa Giêsu Kitô, khuôn mặt của Lòng thương xót Chúa, để chứng thực
người công giáo trong đức tin, trong hy vọng, trong tình yêu, chia sẻ với
người có thiện tâm các giá trị để xây dựng một cuộc sống, một gia đình, một xã
hội mà chúng ta có thể phát triển toàn bộ và sống trong hòa
bình”.
Các
cuộc họp trước chuyến đi của Đức Giáo hoàng cho thấy tầm quan trọng của người
trẻ Mêhicô, họ làm việc thiện nguyện trong chuyến đi này. Theo thống kê dân số
năm 2014, có 50% dân số Mêhicô dưới 27 tuổi, và 83% ở độ tuổi giữa 12 và 29
khai mình là người công giáo.
“Chính
vì vậy, cuộc gặp gỡ của Đức Phanxicô với người trẻ ngày 16 tháng 2 lúc 16 giờ
ở Sân vận động José María Morelos là giây phút đáng kể, cho các người trẻ
không gần với Giáo hội và cho cả những người không có đạo.
Các
buổi tham dự trong suốt chuyến đi của Đức Giáo hoàng là miễn phí. Rất tiếc là
nạn tham nhũng tràn lan ở Mêhicô nên nhiều người tìm cách trục lợi chuyến đi
này. Hội đồng Giám mục thẳng thắn lên tiếng, không ai được trục lợi chuyến đi
này. Đức Giáo hoàng không kiếm tiền và Giáo hội Mêhicô cũng không có quỹ cho
chuyến đi này.
Tất
cả đều miễn phí
Theo
ban tổ chức cho biết, họ đã bắt đầu in vé vào cửa cho các thánh lễ và cho các
sự kiện khác nhau: ngoài hàng chữ “miễn phí”, vé còn in các chỉ dẫn liên hệ
đến đường đi và giờ vào cửa … Vé được giao cho 93 địa phận ở Mêhicô để mỗi
giám mục phân phát lại cho giáo dân và cho cả những người không ở trong Giáo
hội.
Giuse
Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch