MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2722: Linh Hồn Luyện Ngục Có Hiện Về Không? (2)
Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 12-2014

CN 2722: LINH HỒN LUYỆN NGỤC CÓ HIỆN VỀ KHÔNG? (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Các linh hồn ở luyện ngục có thể hiện về, đó là lúc họ gây những tiếng động trên nền nhà, trên đồ đạc, giường ghế hoặc làm cho màn cửa lay động. 

Vị Thiên thần nói với thị nhân dấu danh tính này rằng:

“Đôi lúc, các linh hồn này hiểu biết về tương lai mà Thiên Chúa đã ban cho họ trong một số trường hợp đặc biệt. Vì thế họ có thể cho con biết về tương lai của con. Họ có thể cho con thấy những dấu hiệu để làm cho đức tin của con mạnh mẽ hơn. Họ cũng có thể canh gác, cảnh báo và bảo vệ cho con. Con phải biết cảm ơn những thông điệp thương xót ấy và cầu nguyện cho các linh hồn.”

Tuy nhiên, thiên thần cảnh cáo cách mạnh mẽ rằng chúng ta không được phép tìm cách liên lạc với người chết. Thật là sai lầm khi thay vì cầu nguyện cho các linh hồn ấy thì lại đi tìm cách liên lạc với người chết.

"Đây là một việc làm tốn công sức và thời gian, và đó cũng là một tội nữa. Đó là tội tò mò và đoán mò. Mọi người cần phải thận trọng trong lãnh vực này bởi vì có nhiều người đã lợi dụng và phạm lỗi sai lầm. Bí nhiệm của luyện ngục không phải là một trỏ chơi, mà là một bí nhiệm của tình yêu thánh thiện.”

Thị nhân giải thích rằng:

“Các linh hồn ở tầng luyện ngục giữa thì thỉnh thoảng được Chúa cho phép tỏ lộ chính mình để xin lời cầu nguyện hay để báo trước cho chúng ta những sự nguy hiểm vì Lòng Chúa Thương Xót cho họ biết những sự ấy. Nhưng phải cẩn thận vì có thể là ma quỷ giả dạng bởi vì Satan là kẻ lừa dối, kẻ tạo ra những ảo ảnh và lầm lỗi. Hắn có những cuộc hiện ra tương tự mà là do người ta thực hành thuật huyền bí, và như thế thì không phải là các linh hồn ở luyện ngục hiện về.”

“Trong tầng luyện ngục cao nhất thì các linh hồn được nghe tiếng của Thiên Đàng. Tuy nhiên họ không thấy Đức Mẹ Maria, các thánh hay các thiên thần.”

(Chúng ta đã từng nghe nói rằng Đức Mẹ Maria đến thăm các linh hồn ở luyện ngục trong những ngày lễ lớn của Mẹ hay vào dịp lễ Giáng Sinh. Mẹ Maria và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đến và đem một số lớn linh hồn luyện ngục lên trời.)

Vậy chúng ta cần cầu nguyện để xin Chúa ban ơn phân biện Thần Khí. Chúa Giêsu nói:

"Ta muốn con cầu nguyện cho các linh hồn thánh thiện ở luyện ngục vì Thánh Tâm Ta yêu thương các linh hồn này.”

Còn thiên thần thì nói:

“Dấu thánh giá được đặt trên luyện ngục.”

Kim Hà
20/12/14

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tràng Chuỗi Mân Côi (1/22/2015)
“ngọt Ngào Tình Mẹ”, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/27/2014)
Mẹ Hòa Bình (12/27/2014)
Nữ Vương Hòa Bình (12/26/2014)
Cn 2723: Thánh Hiến Nhân Loại Cho Đức Mẹ (12/21/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Theo Dấu Chân Mẹ (12/20/2014)
Tin/Bài khác
Vẻ Đẹp Của Mẹ Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2019)
Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng, Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (12/8/2019)
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (12/8/2019)
Maria Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (12/8/2019)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi Dcct (12/8/2019)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768