MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2668: Bắt Đầu Phụng Sự Từ Nơi Mình Ở
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 11-2014

CN 2668: BẮT ĐẦU PHỤNG SỰ TỪ NƠI MÌNH Ở

Sau đây là những sưu tầm từ các sách báo:

Nguyên tắc sống thứ nhất  là: Hãy nêu cao một lý tưởng, định rõ mục đích sâu xa của cuộc đời mình và tìm cách thực hiện lý tưởng ấy.

Nguyên tắc thứ hai là: Hãy cố gắng giúp đỡ và phụng sự kẻ khác vì phụng sự kẻ khác tức là phụng sự Thiên Chúa một cách cao cả nhất. Chúa Giêsu đã nói rằng: “Kẻ nào muốn trở nên cao cả nhất trong các con là kẻ chịu làm tôi tớ phụng sự cho tất cả.”

Nguyên tắc thứ ba là: Hãy xử dụng những gì bạn đang có trong tay. Hãy bắt đầu từ chỗ vị trí hiện tại của bạn bây giờ. Đừng nên có một lý tưởng quá viển vông, không thiết thực, hoặc không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

1. Cuộc hành trình dài muôn dặm đường chỉ bắt đầu bằng một bước chân. Bước chân đầu tiên ấy, bạn phải làm ngay bây giờ, ở chỗ vị trí hiện tại.

2. Hãy bắt đầu với những cơ hội hiện tại. Hãy sử dụng những gì ta đang có và bắt đầu ngay ở chỗ ta đang ở.

3. Hãy tin tưởng nơi Thiên  Chúa và hãy cầu nguyện rằng:

“Lạy Chúa con xin dâng hiến bản thân con cho Chúa và xin Chúa hãy sử dụng con vào bất cứ công việc gì, và ở bất cứ nơi nào mà Chúa muốn.”

4. Hãy làm bất cứ việc gì đến với bạn hằng ngày. Không phải những kẻ làm nên những kỳ công hiển hách, tiếng tăm vang dội  lẫy lừng như sóng cồn đại hải, mới là những kẻ làm được nhiều việc nhất, mà chính là những người biết đón nhận lấy những cơ hội phụng sự xẩy đến hàng ngày.

5. Khi những cơ hội ấy được tận dụng triệt để, thì những dịp tốt lành hơn sẽ xuất hiện, và những công việc phụng sự lớn lao sẽ đến với bạn. Khi bạn dùng những phương tiện đang có trong hiện tại để phụng sự kẻ khác thì các phương tiện ấy sẽ không bao giờ mất, mà tự nó sẽ đến với bạn một cách dồi dào hơn trước.

6. Hãy bắt đầu ở vị trí hiện tại của bạn và khi bạn đã làm xong bổn phận thì Thiên Chúa sẽ khiến cho bạn gặp gỡ những cơ hội tốt lành và lớn lao hơn.

7. Trong cuộc đời dù cho bạn sống trong hoàn cảnh nào thì những điều dù khó khăn cũng hoàn toàn thích hợp với tình trạng tiến hóa tâm linh của bạn trong lúc hiện tại. Khi gặp khó khăn thì hãy coi đó là phương tiện giúp đỡ bạn lấy đà tiến bước, chứ không phải là chướng ngại.

8. Dù cho bạn sống trong hoàn cảnh nào thì điều đó cũng là cần thiết cho sự tiếp xúc hằng ngày với mọi người, và chính là nhờ sự cải thiện từng ngày, từng giờ, từng phút đó mà bạn thực hiện cuộc tiến hoá dài hạn trong tương lai.

9. Hãy nhớ đừng nên nóng nẩy vội vàng và băn khoăn lo lắng vì tất cả mọi sự xây dựng là công trình sáng tạo thiêng liêng của Thiên Chúa.

10. Sự thịnh vượng về vật chất phải đi sau lý tưởng phụng sự. Chỉ có Thiên Chúa mới cho ta sự phú quý thịnh vượng nếu ta xứng đáng.

Kim Hà
23/11/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trường Hợp Vô Nhiễm Thai Nghĩa Là Gì? (12/8/2019)
Xin Mẹ Cầu Bầu Cùng Thiên Chúa Ba Ngôi Cho Con Và Con Tin Chắc Mình Sẽ Được Cứu Rỗi! (11/29/2014)
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Tin/Bài khác
Tại Sao Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội? (12/8/2019)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Chúng Con Xin Dâng Cho Đức Mẹ Mọi Người Trong Giáo Hội Việt Nam! (11/12/2014)
Xin Giúp Đỡ Con Trong Những Khi Khó Ngặt (10/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768