CN 2600: MUỐN ĐƯỢC CHỮA LÀNH, XIN DANH VÀ MÁU THÁNH CHÚA
Trong một Thánh Lễ, vị linh mục dạy cho các tín hữu như sau:
-Hãy năng xưng tội và từ bỏ những tội lỗi của mình.
-Hãy tha thứ cho mình và tất cả những ai làm cho cuộc sống mình khốn khổ từ nhỏ cho đến nay. Nếu không tha thứ thì không được chữa lành.
-Hãy loại trừ những tư tưởng và hành động không trong sạch, không thanh khiết. Không ngoại tình, không sống chung với nhau mà chưa có phép hôn phối.
-Hãy đừng xét đoán người khác, cho dù kể lại những câu chuyện thật về người khác. “Ta đong đấu nào cho người khác thì Chúa cũng sẽ đong lại đấu đó cho ta.”
-Không thờ quấy, không tin dị đoan, không cầu cơ.
-Không tham lam, không bất chính.
-Hãy đặt tay cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành cho những người khác vì trong Tin Mừng Thánh Marco đoạn 16:17 nói rằng:
“17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."
-Hãy xin Chúa trừ tà và trừ quỷ cho mình. Hãy nói:
”Nhân Danh Chúa Giêsu, ta truyền cho các ngươi…(kêu tên các tà thần tội lỗi như: tham lam, không tha thứ, ngoại tình, xét đoán…) phải xuất khỏi linh hồn và thể xác ta, không được trở lại, không được nhẩy sang người khác. Các ngươi phải tới thờ lạy Chúa Giêsu.”
Rồi khẩn nài xin Chúa Thánh Thần hãy đến với ánh sáng và ơn chữa lành của Ngài để đổ tràn đầy trên linh hồn tội lỗi của mình.
-Hãy thánh hiến bản thân cho Chúa Thánh Thần làm chủ.
-Hãy thần phục mọi ý riêng và cuộc đời cho Chúa Thánh Thần làm chủ.
-Xin cho Thánh Ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình và cuộc đời gia đình mình.
Điều quan trọng là ta cần kêu đúng tên tà thần thì chúng mới xuất ra khỏi chúng ta.
Danh Chúa Giêsu và Máu Thánh Chúa Giêsu rất cao trọng. Hãy liên tục xin Danh Chúa và Máu Chúa bảo vệ chúng ta và gia đình chúng ta.
Kim Hà 21/9/2014
|