Luật Ăn Chay và Kiêng Thịt
Lễ Tro năm nay sẽ vào ngày thứ Tư, 6 tháng 3,
2019.
Giáo Hội quy định (CIC - Code of Canon Law,
1249-1253) luật Ăn Chay và Kiêng Thịt trong suốt Mùa Chay như sau:
1. Kiêng
Thịt (ABSTINENCE): Luật buộc tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt vào Thứ
Tư Lễ Tro và các ngày Thứ Sáu trong suốt mùa chay.
Kể cả kiêng khem / hạn chế các thứ khác như:
các loại có chất cồn như rượu, các trò vui chơi giải trí, Tivi, các trò chơi
điện tử (games), internét (intơnét), các trang mạng xã hội, và các các đồ giải
trí điện tử khác, để thanh tẩy tâm hồn và bồi bổ đàng thiêng liêng trong suốt
mùa chay.
2.
Ăn Chay (FASTING): Luật buộc tất cả mọi người từ 18 tuổi đến 59
tuổi ăn chay vào ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.
Giáo Hội đặc biệt khuyến khích tất cả giáo
dân cũng nên tự nguyện ăn chay và kiêng khem vào các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu
trong suốt mùa chay.
Luật ăn chay và kiêng thịt
được hiểu như sau: Ăn một bữa no, hai bữa đói (bữa phụ cầm chừng cho khỏi đói lả), có nghĩa
là hai bữa đói đó cộng lại mới đủ bằng một bữa ăn no. Chẳng hạn, ăn no bữa
trưa, còn bữa ăn sáng không được ăn no, bữa ăn tối không được ăn no. Không được
phép ăn hay uống vặt trong ngày theo luật buộc ăn chay và kiêng thịt và chỉ
uống nước lã.
Luật buộc được miễn cho những ai có sức khỏe
sa sút trầm trọng như bệnh nặng về cả thể lý hay tâm thần, hoặc vì công việc
đòi buộc không thể ăn chay (trừ Thứ Sáu Tuần Thánh) và thay bằng một số việc
bác ái hay việc đạo đức khác để bù lại, chẳng hạn như các nhân
viên làm việc ở phi trường, khách du lịch, hay những ai đang di chuyển bằng tàu
thuyền hoặc
máy bay. Luật buộc cũng được miễn cho các chị em phụ nữ đang mang thai hoặc
đang có con nhỏ còn bú sữa.
Nếu ai nghi ngờ hoặc chưa hiểu rõ về Luật Ăn
Chay Kiêng thịt, thì cứ hỏi các cha xứ hay cha giải tội để biết thêm.
Ngày
4/3/2019
Sóng Biển
lược soạn và dịch thuật
|